Để phố đi bộ đạt hiệu quả

Hai năm qua, việc triển khai thực hiện thí điểm “Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận” của TP Hà Nội đã tạo dựng được một không gian vui chơi, thư giãn cho cộng đồng dân cư, du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, hiện nay nhiều hoạt động vui chơi, giải trí khu vực này vẫn đang tồn tại một số hạn chế nên chưa đạt được hiệu quả tối đa.

Ngày cuối tuần, phố đi bộ thu hút rất nhiều người dân tới tham quan, vui chơi, giải trí.
Ngày cuối tuần, phố đi bộ thu hút rất nhiều người dân tới tham quan, vui chơi, giải trí.

Còn nhiều bất cập

Vào những ngày cuối tuần, khắp các địa điểm từ khu vực nhà Bát Giác, trước cửa Công ty Điện lực Hà Nội, đường đôi Đinh Tiên Hoàng… khá sôi động bởi các hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Đặc biệt, tại khu vực nhà Bát Giác và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thường diễn ra một số chương trình quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch nên sử dụng âm thanh công suất lớn. Ngoài hai điểm này còn rất nhiều các điểm biểu diễn đường phố khác, từ kéo loa thùng hát karaoke đến mở loa khiêu vũ, nhảy dân vũ… để thu hút sự chú ý của du khách.

Thời điểm chiều tối, mỗi góc phố đi bộ lại vang đủ thể loại âm thanh khác nhau, từ cổ chí kim, từ hiện đại đến truyền thống nhưng không loại nào giống loại nào. Âm nhạc chỉ có thể hay khi đủ nghe và người nghe không phải thưởng thức theo kiểu “nhai đi nhai lại” một vài ca khúc, giai điệu quen thuộc nào đó. Vì thế, với những ai thi thoảng mới nghe thì thấy không có vấn đề gì, thậm chí có phần nhộn nhịp, nhưng đối với những hộ dân sinh sống gần đó thì điều này gây nên một áp lực khủng khiếp, nếu không muốn nói là bị “tra tấn”.

Ông Nguyễn Văn Hòa (phố Đinh Liệt, Hoàn Kiếm) cho biết: “Vẫn biết đó là hoạt động nghệ thuật để phục vụ du khách nhưng nhiều khi tôi thấy nhàm quá. Nếu không có sự phát kiến nào mới, tôi đề nghị Ban quản lý phố đi bộ thi thoảng mới tổ chức biểu diễn âm nhạc hoặc thuê nhiều đơn vị biểu diễn để có các hoạt động trình diễn khác nhau. Từ đó mang lại sự sáng tạo, mới mẻ hơn cho không gian phố đi bộ”.

Để đáp ứng nhu cầu mua sắm, quận Hoàn Kiếm đã quy hoạch khu bán hàng tại khu vực Tượng đài Cảm tử với mặt hàng lưu niệm là chủ yếu. Ngoài ra, các điểm bán hàng tự động cũng được lắp đặt phục vụ nhu cầu giải khát của người dân. Tuy nhiên, hiện tượng bán hàng rong vẫn xuất hiện tương đối nhiều, thậm chí họ còn bày bán trên kệ đặt ở lề đường. Điều đáng nói, khu vực này còn xuất hiện một số hàng quạt thịt nướng, khói bay mù mịt gây khó chịu cho người đi dạo.

Ông Trần Mạnh Hùng (Liễu Giai, quận Ba Đình) phàn nàn: “Thỉnh thoảng tôi lên phố đi bộ để tận hưởng không khí thanh bình, dễ chịu ngày cuối tuần nhưng nhiều khi thấy ngại vì sự ồn ào, lộn xộn quá. Có lẽ nơi này chỉ phù hợp với một bộ phận giới trẻ, còn những người như tôi không còn phù hợp nữa”.

Cần nâng cao trách nhiệm quản lý

Việc tiến hành xây dựng “Không gian đi bộ bờ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận”, từ chỗ mang nhiều sự nghi ngờ về đề án thực hiện đến kế hoạch triển khai đến nay đã từng bước khắc phục khó khăn, tạo ra một sân chơi, địa điểm giải trí rộng lớn. Tuy vậy, nhiều hoạt động giải trí ở khu vực phố đi bộ vẫn còn những bất cập mà chưa được sự giải quyết, chấn chỉnh của các cơ quan chức năng. Một số điểm giao thông tĩnh gần sát khu vực các chốt ra vào không gian đi bộ vẫn luôn trong tình trạng quá tải.

Tại khu vực vỉa hè sát nhà dân, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm phối hợp các phường Tràng Tiền, Lý Thái Tổ, Hàng Bạc và Hàng Trống xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè bán hàng hoặc bày bán hàng rong. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề chưa xử lý được, bởi liên quan trực tiếp đến mưu sinh của nhiều hộ dân. Ngoài ra, tình trạng dắt chó không rọ mõm, trượt patin, đi xe điện cân bằng, đi ô-tô, xe máy điện (trẻ em) chưa có sự quan tâm, quản lý; một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật tự phát; các hoạt động dịch vụ, thương mại đang tổ chức thí điểm chưa đáp ứng nhu cầu khách tham quan; số gian hàng bán đồ lưu niệm sản phẩm chưa thật sự đặc trưng, số lượng còn ít; tình trạng vứt rác tùy tiện chưa được giải quyết triệt để…

Ông Phạm Tùng Lâm, Trưởng ban quản lý hồ Hoàn Kiếm cho biết, việc xử lý bán hàng rong là vấn đề khá phức tạp, nhiều người xách tay bán lưu động, khi lực lượng chức năng kiểm tra chỗ này thì họ chạy sang chỗ khác. Thậm chí có cả người khuyết tật tham gia bán hàng rong, nếu lực lượng kiểm tra không xử lý khéo léo thì rất dễ gây ra chuyện phiền toái. Đối với những trường hợp kéo loa mở công suất lớn cho thuê hát dạo, khiêu vũ, biểu diễn nhạc cụ xin tiền, mặc quần áo lạ đứng cho người khác chụp ảnh lấy tiền..., lực lượng giữ trật tự đã có những xử lý song nhiều khi không xuể vì lực lượng kiểm soát còn thiếu và mỏng. Vì vậy để không gian phố đi bộ vận hành một cách hiệu quả cần có sự phối, kết hợp của nhiều ban ngành cũng như ý thức của chính những người kinh doanh, biểu diễn tại đây.