Cộng hưởng văn hóa truyền thống, hiện đại

Sự kiện đầu tiên đáng chú ý cần điểm lại cuối tuần qua là lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt cho Cụm di tích liên quan đến Vương triều Mạc ở Dương Kinh (xã Kiến Hưng, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng).

Đây là 1 trong 5 di tích được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt (đợt 17, năm 2025) tại Quyết định số 152/QĐ-TTg. Cụm di tích này gồm: Đền - chùa Hòa Liễu - di tích cấp quốc gia từ năm 1993; Từ đường họ Mạc được xếp hạng là di tích cấp quốc gia năm 2002; chùa Trà Phương - di tích cấp quốc gia năm 2007; Khu tưởng niệm các vua nhà Mạc - di tích lịch sử cấp thành phố năm 2016; chùa Nhân Trai - di tích cấp thành phố năm 2003. Cụm di tích cũng là nơi lưu giữ những bảo vật quốc gia được công nhận chính thức từ 2020: Định Nam đao (cây Long đao nặng 12,8 kg); Tượng Mạc Thái Tổ và bức phù điêu Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn, cùng các văn bia mang tính độc bản.

Cũng tại Hải Phòng, cuối tuần qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố khai mạc “Đường sách Hải Phòng 2025” chào mừng Ngày Sách Việt Nam 21/4. Trùng thời gian với dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955), nên Sở sẽ kéo dài chương trình đường sách diễn ra tới cả tháng (sẽ kết thúc sau 20/5). Ngoài việc có 16 gian trưng bày, giới thiệu và bán hơn một vạn đầu sách ở nhiều thể loại của 15 nhà xuất bản, nhà sách lớn của cả nước, người đọc còn có thể truy cập website: https://www.thuvienhaiphong.org.vn của Thư viện Hải Phòng. Đây là nguồn tiếp cận dữ liệu sách, báo, tạp chí gồm hơn 100 nghìn biểu ghi thư mục chuyên đề… để tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng chính xác.

Còn tại TP Hồ Chí Minh, xứng với sự chờ đón là một loạt chuỗi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) mang tên “Sắc màu thành phố Bác”. Chuỗi hoạt động này đã và sẽ diễn ra từ 19 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, các ngày 19, 26, 29 và 30/4 ở trước trụ sở HĐND và UBND Thành phố Hồ Chí Minh, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà hát thành phố và khu vực không gian công viên Bến Bạch Đằng. Từ đêm khai mạc (19/4) vừa qua, buổi trình chiếu 3D Mapping “Hành trình 50 năm di sản và tương lai” của các nhóm sáng tạo đến từ các nước như Pháp, Bỉ, Singapore, Việt Nam đã diễn ra trên bề mặt tòa nhà UBND thành phố. Ngoài chương trình 3D mapping, loạt chuỗi hoạt động còn có các chương trình nghệ thuật đặc sắc khác như dàn nhạc giao hưởng hoành tráng; chương trình “Đêm hoa đăng trên sông Sài Gòn” và các chuỗi biểu diễn thể thao - văn nghệ dưới nước; bắn pháo hoa và bay trình diễn 2.000 drone (thiết bị bay không người lái) bay trên cao và xếp thành hình ảnh mang tính biểu tượng thể hiện quá trình phát triển của thành phố…