Cơ hội xanh

Trong đợt cách ly, phong tỏa, giới nghiêm rộng rãi ở nhiều nước để phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay, giới chuyên gia nhận thấy những luồng không khí sạch tràn về các đô thị. Có những bức ảnh được chia sẻ về dãy núi Himalaya hiện rõ, sáng đẹp ở khoảng cách hàng trăm km, trong không gian quang đãng, sau mấy chục năm khói bụi che mờ.

Những ngày giãn cách xã hội trên cả nước chúng ta, nhất là tại một số thành phố lớn, trong đó có Thủ đô, có nhiều ngày chỉ số đo chất lượng không khí đều duy trì ở mức tốt. Rồi những cảm nhận của nhiều người rằng dễ chịu hơn khi hít thở, cảm thấy cây cối tươi xanh, đẹp hơn...

Đấy là những điều phải nói là đáng vui và thật sự đã là niềm vui trong nhiều người giữa những ngày tháng cách ly, giãn cách “bất đắc dĩ” này. Hoàn toàn không phải là chuyện “trong cái rủi có cái may” - chả ai mong bệnh dịch khiến mọi người phải ở nhà để mà đường sá sạch hơn. Nhưng cũng chính là một dịp để bà con ta nhận thấy rõ hơn: Không khí sạch, môi trường sống xanh, gần gũi thiên nhiên, sẽ giúp cơ thể người dễ chịu hơn, lòng người nhẹ nhõm hơn. Điều này thật tốt cho đời sống, cho công tác, học tập của tất cả mọi người. Đó cũng là liều thuốc bổ ích thật sự cho thể trạng và tâm hồn người ta, trước nguy cơ bệnh tật, trong phòng, chống nhiều loại bệnh dịch.

Và để bà con ta nhận rõ, nhận sâu, nhớ lâu, cho đến thực hành từng bước, nhằm dần tạo thành thói quen, nếp sống - một việc gian khó đấy chứ chẳng coi thường được đâu - thì vai trò của các đầu mối liên quan là lớn lắm! Trong đó có việc tuyên truyền liên tục với người dân trong điều chỉnh, thay đổi hành vi, nếp sống sinh hoạt, làm việc nhằm bảo vệ môi trường, chăm sóc đời sống chung. Nào là chính quyền cơ sở tuyên truyền và động viên người dân các khu dân cư, các trường tuyên truyền đến tất cả học sinh. Rồi đến tuyến y tế cơ sở với tuyên truyền phòng bệnh trong toàn dân…

Đặc biệt là thời gian tới, có thể tranh thủ thực tiễn này để tuyên truyền sâu rộng tới bà con nhân dân ở các địa bàn ngay khi vừa đẩy lui dịch, chuyển động cuộc sống dần về nhịp bình thường. Như không xả bừa rác, phân loại rác trước khi đem đổ; trồng thêm và chăm cây xanh trong không gian chung, trên lối đi, ven đường lớn; “đăng ký” chăm sóc cây ngoài hè phố, cây ở các không gian công cộng; bảo vệ mặt nước và làm sạch nước hồ ao; sắp xếp thời gian biểu phù hợp để tiết giảm việc ra đường; hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, tăng sử dụng phương tiện giao thông công cộng thuận tiện trên cung đường phù hợp…

Làm xanh đời sống là một cách thiết thực phòng, chống dịch bệnh lâu dài, nhất là khi đời sống vẫn chưa thật xanh lắm do nhiều nguồn gây bẩn, gây ô nhiễm hiện nay!