Bóc gỡ mạng lưới “mafia y tế” ở Đức

Cảnh sát Đức cho biết đang tiến hành điều tra hơn 200 cơ sở chăm sóc sức khỏe ở nước này với cáo buộc tham gia đường dây lừa đảo do mafia điều hành. Vụ việc tác động xấu tới lĩnh vực dịch vụ y tế vốn được đánh giá là thành công tại Đức, đồng thời cho thấy kẽ hở trong quy định về chính sách chăm sóc sức khỏe của các cơ quan chức năng nước này.

Nhiều cơ sở y tế tại Đức có liên quan mafia. Ảnh: German Medical Group
Nhiều cơ sở y tế tại Đức có liên quan mafia. Ảnh: German Medical Group

"Vòi bạch tuộc" của mafia

Ngày 30-5 vừa qua, một thông tin đăng tải trên các phương tiện truyền thông đã gây sốc cho giới chức và người dân Ðức. Theo đó, cảnh sát đang tiến hành điều tra một đường dây lừa đảo quy mô lớn trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe. Sau đó, tờ Die Welt dẫn nguồn tin thu thập được từ Cục Cảnh sát hình sự liên bang (BKA) và các đơn vị chức năng ở North Rhine-Westphalia cho biết, có đến 230 cơ sở y tế bị cáo buộc tham gia hệ thống lừa đảo này, vì bị tình nghi thường xuyên giả mạo tài liệu, sử dụng người chăm sóc không đủ tiêu chuẩn và yêu cầu bồi thường cho các dịch vụ mà họ không cung cấp,... để lừa đảo số tiền ước tính lên đến 1,2 tỷ USD/năm.

Ðiều đáng nói, đến nay lực lượng an ninh phát hiện hơn hai phần ba trong số 230 cơ sở đang bị điều tra có liên kết mạng lưới tội phạm có tổ chức hoạt động ở khu vực châu Á, châu Âu. Một số công ty cũng bị nghi ngờ mở ra nhằm mục đích rửa tiền, với vỏ bọc công ty hoạt động xuyên quốc gia.

Không chỉ vậy, cảnh sát Ðức cho biết, trong một cuộc khám xét bất ngờ các cơ sở y tế và nhà riêng của một số cựu giám đốc những công ty này vào tháng 9-2016, lực lượng an ninh đã phát hiện hai khẩu súng trường và các loại vũ khí bán tự động khác. Cảnh sát cũng cho rằng nhiều khả năng chính băng đảng mafia khét tiếng Thieves-in-Law đứng sau điều phối các hoạt động lừa đảo thời gian qua.

Cảnh sát trong chiến dịch đột kích các cơ sở y tế ở Berlin. Ảnh: Die Welt

Thieves-in-Law là băng đảng được thành lập trong các trại lao động của Liên Xô (trước đây). Nhóm này được cho là có luật riêng nghiêm ngặt, sử dụng một ngôn ngữ bí mật để liên lạc. Thieves-in-Law hoạt động mạnh mẽ tại Ðức và tuyển dụng các thành viên từ bên trong hệ thống nhà tù của Ðức. Ước tính tại Ðức, có từ 20.000 - 40.000 người liên quan băng đảng Thieves-in-Law.

Tồn tại nhiều kẽ hở

Theo The Local, gian lận trong lĩnh vực y tế không phải là vấn đề mới ở Ðức. Từ năm ngoái, khi Chính phủ Ðức đưa ra quy định tăng thêm quyền hạn cho các công ty bảo hiểm, nhiều dấu hiệu gian lận và lừa đảo có tổ chức quy mô lớn đã xuất hiện. Trước tình hình đó, tháng 4-2016, cảnh sát Ðức đã triển khai đột kích 30 cơ sở y tế và chăm sóc sức khỏe ở Thủ đô Berlin. Trong cuộc đột kích này, lực lượng an ninh bắt giữ hàng chục nhân viên và 31 bệnh nhân giả, do nghi ngờ lừa đảo các công ty bảo hiểm số tiền tổng cộng khoảng 1,2 triệu USD.

Trước tình trạng những vụ lừa đảo có quy mô ngày càng lớn, đặc biệt sau vụ việc của 230 cơ sở và công ty vừa công bố, mới đây lực lượng cảnh sát, công tố viên nhà nước, đại diện các công ty bảo hiểm y tế Ðức đã tổ chức buổi họp đánh giá tình hình và đề ra giải pháp đối phó. Trong cuộc họp này, các chuyên gia nhận định một số chính sách trong quy định chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi tại Ðức tồn tại nhiều kẽ hở, dễ bị tội phạm lợi dụng để hoạt động. Eugen Brysch, người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ bệnh nhân Ðức (DSP) khẳng định, các cơ quan chức năng đã tỏ ra "dễ dãi" với loại tội phạm có tổ chức này.

Cụ thể, ông Brysch cho rằng, các nhà quản lý đã lơ là cảnh giác, trong khi y tế và chăm sóc sức khỏe là lĩnh vực mà Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp Ðức phải đặc biệt quan tâm. Ngoài ra, các công ty cung cấp dịch vụ y tế, công ty bảo hiểm cũng phải chịu trách nhiệm về các vụ gian lận và lừa đảo khi không áp dụng biện pháp kiểm tra kỹ lưỡng danh tính người bệnh, cùng các khoản yêu cầu bồi thường từ các cơ sở y tế. Trong khi đó, đây là lĩnh vực mang lại lợi nhuận lớn với tỷ lệ rủi ro tương đối thấp. Khi dân số Ðức đang đối mặt tình trạng già hóa, cơ hội kinh doanh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi sẽ ngày một tăng lên, loại hình tội phạm này sẽ xuất hiện ngày càng nhiều trong tương lai, ông Brysch cảnh báo.

Cần những biện pháp mạnh

DSP cho rằng, muốn hạn chế gian lận trong y tế nói chung, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nói riêng, Chính phủ Ðức cần có các giải pháp mạnh mẽ, mang tính đột phá. Do đó, các cơ quan chức năng nước này đề xuất xây dựng một cơ sở dữ liệu điện tử y tế trung tâm thu thập thông tin tất cả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và số thẻ chăm sóc y tế một lần duy nhất cho bệnh nhân, đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng, thành lập các đơn vị cảnh sát chuyên biệt và các thủ tục chuẩn hóa tại hơn 16 bang của Ðức. Chính phủ Ðức cũng xem xét kiến nghị tạo ra các trang web báo cáo việc làm sai trái ẩn danh trực tuyến.

Theo Die Welt, mỗi bang tại Ðức có cách giải quyết khác nhau trong xử lý gian lận y tế. Các tội phạm thường khai thác sự không thống nhất này để tiến hành lừa đảo. Do đó, DSP yêu cầu trong thời gian tới, Chính phủ Ðức đưa ra một quy chuẩn chung áp dụng với các cơ quan an ninh trong việc đối phó tội phạm lừa đảo và gian lận y tế, đồng thời tăng hình phạt để trấn áp loại hình tội phạm này.

Bernd Tews - người đứng đầu Hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc xã hội tư nhân (BPA) của Ðức cho biết, với khoảng 14.000 công ty và cơ sở chăm sóc sức khỏe trên toàn quốc, trong những năm qua, hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Ðức được đánh giá là hoạt động có hiệu quả và ngày càng phát triển. Do đó, việc đưa ra ánh sáng mạng lưới "mafia y tế" lần này sẽ làm nảy sinh nghi ngờ với loại hình dịch vụ vốn nhận được sự tin tưởng của người dân. Cùng với đó, việc một lĩnh vực lớn bị cho là do các băng đảng tội phạm, mafia điều hành cũng làm dấy lên lo ngại về sự gia tăng ảnh hưởng ngày một mạnh mẽ của các tổ chức tội phạm quốc tế tại nước này, đặt ra yêu cầu giới chức Ðức phải có biện pháp cứng rắn trong thời gian tới.