Tụt hậu, tụt dốc!

Trong quá trình đổi mới đất nước, một trong những mục tiêu phấn đấu là không để tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước chung quanh. Thông thường người ta lấy chỉ tiêu GDP trên đầu người để so sánh. Nhưng với việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế gắn liền với giải quyết các vấn đề xã hội như đường lối phát triển của ta thì một số người cho rằng lấy chỉ số GDP trên đầu người để so sánh lại chưa đủ.

Nhưng gần đây, trước thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, bên cạnh khái niệm tụt hậu còn có khái niệm tụt dốc. Theo thiển nghĩ, tụt hậu là so với ngoài, trong cuộc chạy đua thì tụt dốc là so với chính mình trong quá trình phát triển. Dù còn có những hạn chế nhưng chắc rằng ít ai nghĩ mình tụt dốc về kinh tế, nhưng một số người cho rằng: Trong khi phát triển kinh tế thì phải chăng có sự tụt dốc về môi trường, đạo đức xã hội và tụt dốc về môi trường tự nhiên. Ngay trong phát triển kinh tế thì cũng có những mặt, mà là mặt quan trọng, cũng có những biểu hiện tụt dốc như chỉ số ICOR tức hiệu quả đầu tư ngày càng thấp và bội chi ngân sách ngày càng cao... Tuy còn có những ý kiến khác nhau cần tranh luận nhưng đó là những ý kiến cần suy nghĩ trong quá trình phát triển nhanh và bền vững.