Tượng đài nghệ thuật bên dòng sông Volga

Tượng đài “Những người kéo thuyền trên sông Volga” là một trong những tác phẩm điêu khắc độc đáo và nổi tiếng nhất ở thành phố Samara của nước Nga.

Bức tranh gốc của họa sĩ Ilya Repin. Ảnh: GETTYIMAGES
Bức tranh gốc của họa sĩ Ilya Repin. Ảnh: GETTYIMAGES

Nằm trên bờ sông Volga thơ mộng của nước Nga, tượng đài này không chỉ là một địa danh nổi tiếng của thành phố mà còn là một tác phẩm nghệ thuật thật sự, tái hiện bức tranh nổi tiếng của họa sĩ lừng danh Ilya Repin. Công trình thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân địa phương và du khách với mong muốn tìm hiểu lịch sử, văn hóa của địa danh gắn liền với dòng Volga xinh đẹp.

Bố cục chi tiết của tượng đài được chú ý đặc biệt. Tượng những người kéo thuyền được bố trí trên một chiếc thuyền lật úp mang tính biểu tượng, được lồng ghép trong một khung đồng đồ sộ, trông giống một bức tranh. Những người kéo thuyền được miêu tả đang kéo một chiếc thuyền dài, khuôn mặt thể hiện sự mệt mỏi và cam chịu. Phía sau họ là bầu trời xanh và dòng sông Volga cũng xanh biếc.

Khi trực tiếp ngắm nhìn tác phẩm, du khách có cảm giác rằng, những người kéo thuyền với dây thừng quấn quanh mình dường như đang bước thẳng ra từ bức tranh của họa sĩ. Điều này tạo ra hiệu ứng “bức tranh sống” tuyệt đẹp, cho phép mỗi du khách cảm thấy mình là một phần của khung cảnh nổi tiếng.

Tác phẩm điêu khắc ấn tượng này được nghệ sĩ tài năng Nikolai Kuklev, người con của quê hương Samara tạo ra. Công việc chế tác được thực hiện tại Nhà máy “Lit Art” ở thành phố Zhukovsky, ngoại ô Thủ đô Moscow. Công trình có chiều cao khoảng 2 m, kích thước hoàn toàn tương đồng với bức tranh gốc của họa sĩ Ilya Repin, nhấn mạnh sự tôn kính đối với di sản của bậc thầy vĩ đại.

221.jpg
Tượng đài nổi tiếng bên bờ sông Volga.

Với nhiều người Việt Nam, bức tranh “Những người kéo thuyền trên sông Volga” của Ilya Repin và lời bài hát dân ca cùng tên đã trở nên quá thân thuộc, thậm chí là “kiệt tác” gối đầu giường từ thời thơ ấu của nhiều thế hệ. Đây là một trong những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc và nổi tiếng nhất của Nga, được vẽ trong khoảng thời gian từ năm 1870 đến năm 1873. Những người kéo thuyền, tượng trưng cho sự lao động nặng nhọc và sự nghèo khổ cùng cực, trở thành hiện thân cho nỗi khổ mà người dân thường phải chịu đựng. Nhận thấy những thay đổi này trong xã hội, Repin không chỉ khắc họa kỳ tích thể chất của những người kéo thuyền mà còn nhấn mạnh sức mạnh tinh thần kiên cường của họ.

Lễ khánh thành tượng đài diễn ra vào năm 2014, nhân kỷ niệm 170 năm Ngày sinh của Ilya Repin. Kể từ đó, “Những người kéo thuyền trên sông Volga” nhanh chóng trở thành một trong những điểm thu hút chính của Samara, một địa điểm chụp ảnh nổi tiếng và là biểu tượng cho sự cần cù và kiên cường của người dân Nga. Đây là nơi lịch sử sống động, mọi người có thể chụp những bức ảnh độc đáo làm kỷ niệm mỗi khi thăm thành phố bên dòng Volga xinh đẹp này.

Ngày nay, tượng đài “Những người kéo thuyền trên sông Volga” mở cửa miễn phí cho công chúng. Bằng phương tiện giao thông công cộng hoặc đi bộ dọc theo bờ sông Volga, du khách có thể đến đây tham quan bất cứ thời gian nào trong năm. Bố cục điêu khắc là điểm nhấn thu hút du khách. Tại đây du khách có cơ hội quan sát kỹ lưỡng những hình tượng biểu cảm của những người kéo thuyền, cảm nhận sự vất vả trong công việc của họ và chụp những bức ảnh ấn tượng với phông nền là tượng đài và dòng sông Volga hùng vĩ. Tượng đài không chỉ đơn thuần là bản sao của bức tranh, mà là một sự diễn giải ba chiều, cho phép du khách có một cái nhìn mới mẻ về địa danh mang tính biểu tượng tuyệt vời này của thành phố Samara xinh đẹp.