Đức thúc đẩy quy định tị nạn mới

Đức đang đẩy nhanh quá trình triển khai các quy định tị nạn mới của Liên minh châu Âu (EU), sau khi Hội đồng Liên bang Đức (Thượng viện) nước này chính thức thông qua các sửa đổi pháp lý cần thiết.

Người tị nạn chờ được cấp phép nhập cảnh tại biên giới Đức. Ảnh: AFP
Người tị nạn chờ được cấp phép nhập cảnh tại biên giới Đức. Ảnh: AFP

Theo AFP, quy định về cải cách Hệ thống Tị nạn chung châu Âu (GEAS) dự kiến có hiệu lực trên toàn EU từ ngày 12/6 tới, gồm nhiều quy định chặt chẽ hơn trong việc tiếp nhận và xử lý người xin tị nạn. Theo đó, các quốc gia thành viên EU sẽ phải thực hiện kiểm tra danh tính bắt buộc đối với người nhập cảnh tại các biên giới bên ngoài EU. Đối với những người đến từ các quốc gia có tỷ lệ được chấp nhận tị nạn thấp, hồ sơ sẽ được xử lý ngay tại khu vực biên giới, thay vì cho phép vào sâu trong lãnh thổ.

Tại Đức, quy định này chủ yếu được áp dụng tại các sân bay quốc tế và cảng biển, do nước này không ở cửa ngõ của EU. Chính phủ Đức sẽ cho phép các bang thiết lập các trung tâm di cư thứ cấp nhằm tiếp nhận những người buộc phải rời Đức, vì hồ sơ của họ thuộc thẩm quyền xử lý của một quốc gia EU khác. Trong năm 2025, lực lượng chức năng Đức đã phát hiện hơn 62.900 trường hợp nhập cảnh trái phép, giảm khoảng 25% so năm 2024. Việc Đức triển khai các quy định tị nạn mới của EU phản ánh xu hướng chung trong khối nhằm tăng cường kiểm soát di cư trong bối cảnh áp lực từ các cuộc khủng hoảng khu vực và xung đột quốc tế tiếp tục gia tăng.