Thắt chặt chi tiêu đối phó áp lực giá nhiên liệu

Chính phủ Indonesia đang triển khai biện pháp thắt chặt chi tiêu nhằm ứng phó áp lực giá cả gia tăng, trong đó có giá nhiên liệu, do xung đột ở Trung Đông. Theo đó, nước này sẽ triển khai kế hoạch cắt giảm chương trình bữa ăn miễn phí quy mô lớn.

Chương trình bữa ăn miễn phí sẽ được cắt giảm do giá nhiên liệu tăng cao. Ảnh: THE STRAIT TIMES
Chương trình bữa ăn miễn phí sẽ được cắt giảm do giá nhiên liệu tăng cao. Ảnh: THE STRAIT TIMES

Theo AP, Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia Indonesia thông báo chương trình bữa ăn miễn phí sẽ giảm từ 6 ngày/tuần xuống 5 ngày/tuần kể từ ngày 31/3, giúp tiết kiệm khoảng 40.000 tỷ rupiah (tương đương 2,3 tỷ USD) trong năm nay. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh giá dầu toàn cầu tăng mạnh, gây áp lực đối với nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á. Mặc dù cắt giảm song chính phủ vẫn duy trì phân phối bữa ăn miễn phí 6 ngày/tuần tại các khu vực hẻo lánh hoặc có tỷ lệ suy dinh dưỡng cao. Chương trình này hiện phục vụ khoảng 61 triệu người, chủ yếu là trẻ em, phụ nữ mang thai và cho con bú.

Người phát ngôn của Tổng thống Prabowo Subianto cho biết, Indonesia đang cân nhắc dành tới 80.000 tỷ rupiah để giảm tác động từ biến động bên ngoài. Trước đó, Tổng thống Prabowo từng khẳng định chương trình bữa ăn miễn phí, với ngân sách dự kiến 335.000 tỷ rupiah trong năm nay, sẽ không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, áp lực từ giá năng lượng tăng cao buộc chính phủ phải điều chỉnh chính sách. Ngoài ra, một phương án khác đang được xem xét là cho phép người lao động làm việc từ xa 1 ngày/tuần nhằm giảm tiêu thụ nhiên liệu.