Theo thông tin từ Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore (NEA), Singapore đang triển khai Chương trình thu gom vỏ chai đồ uống (BCRS) trên quy mô toàn quốc. Từ ngày 18/3, người dân có thể truy cập trang web “Returnright.sg” để tìm kiếm các máy thu gom vỏ chai cùng thông tin về giờ hoạt động. Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi chương trình chính thức vận hành từ ngày 1/4 tới. Hệ thống này không chỉ hiển thị các điểm đã lắp đặt mà còn cập nhật khoảng 160 địa điểm sẽ được bổ sung trong thời gian tới.
Trong giai đoạn đầu, hơn 1.070 máy sẽ được triển khai trên khắp Singapore, bảo đảm hơn 90% số hộ gia đình sống trong các khu nhà ở công cộng có thể tiếp cận điểm thu gom chỉ khoảng 5 phút đi bộ. Dự kiến, số lượng điểm đặt máy sẽ tăng lên khoảng 2.000 trong năm đầu tiên nhằm góp phần mở rộng mạng lưới tái chế trên toàn quốc. Các máy sẽ được bố trí tại địa điểm có lưu lượng người qua lại cao như hơn 430 siêu thị và cửa hàng bán lẻ, hơn 610 khu dân cư, 17 trung tâm ăn uống đông đúc. Trong thời gian tới, toàn bộ trung tâm ẩm thực dự kiến được trang bị hoặc đặt gần điểm thu gom. Ngoài ra, các khu công nghiệp, ký túc xá công nhân và khu giải trí cũng sẽ được bổ sung thiết bị phù hợp với nhu cầu thực tế.
Theo cơ chế của chương trình, người tiêu dùng sẽ trả thêm một số phí khi mua đồ uống đóng chai nhựa hoặc lon kim loại dung tích từ 150 ml đến 3 lít và sẽ được hoàn lại khi trả vỏ chai tại máy. Các sản phẩm hợp lệ sẽ dán ký hiệu đặt cọc BCRS để người tiêu dùng dễ nhận biết.
Phát biểu ý kiến tại sự kiện giới thiệu chương trình, Bộ trưởng Phát triển bền vững và môi trường Janil Puthucheary nhấn mạnh, việc triển khai sẽ cần linh hoạt trong giai đoạn đầu. Chúng tôi sẽ phải điều chỉnh dựa trên phản hồi thực tế, từ vị trí đặt máy đến thói quen của người dân. Ông kỳ vọng, chương trình sẽ góp phần thay đổi hành vi tiêu dùng theo hướng bền vững hơn. Bên cạnh đó, để hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà sản xuất nhỏ, NEA đã triển khai khoản trợ cấp lên tới 2.500 SGD (khoảng 1.955 USD) nhằm giúp giảm chi phí đăng ký và tham gia chương trình. Đồng thời, các nhà sản xuất quy mô nhỏ được miễn một số thủ tục đăng ký phức tạp, thay vào đó có thể sử dụng nhãn dán định danh để tham gia hệ thống.
Tổng Giám đốc điều hành (CEO) BCRS Ltd, Stephanie Yip, kỳ vọng chương trình sẽ dần trở thành một phần quen thuộc trong đời sống người dân. “Mục tiêu là để việc tái chế trở thành hành động tự nhiên, không cần suy nghĩ, nhưng vẫn đóng góp thiết thực cho môi trường”, bà Yip cho biết.