Túi nhựa sinh học làm từ tảo biển

Tình trạng sử dụng nhựa tràn lan đã và đang là thách thức lớn khi hàng triệu tấn nhựa bị thải xuống đại dương hằng năm, phần lớn trong số đó là bao bì. Trước thực tế này, Công ty khởi nghiệp Sway tại Mỹ đang khởi động dự án sử dụng rong biển sản xuất nhựa sinh học, thay thế cho túi mua sắm bằng nhựa và túi nhựa bọc quần áo…
0:00 / 0:00
0:00
Túi đựng được làm từ tảo biển của Sway. Ảnh: URTH MAGAZINE
Túi đựng được làm từ tảo biển của Sway. Ảnh: URTH MAGAZINE

Theo Urth Magazine, hiện Sway đang trong giai đoạn tối ưu hóa công thức sản xuất nhựa sinh học từ tảo biển và sẽ sử dụng nguồn vốn mới để chuyển từ giai đoạn thí nghiệm sang thử nghiệm. Các thí nghiệm cho thấy, vật liệu này bền hơn polyethylene - loại nhựa dẻo thông thường thường được sử dụng để làm túi đựng và bao bì đóng gói.

Nhựa sinh học được sản xuất từ tảo biển có thể trong suốt hoặc mang nhiều mầu sắc, kết cấu riêng biệt, cho thấy khả năng thay thế đa dạng các loại túi nhựa thông thường. Thử nghiệm cũng cho thấy nhựa sinh học có khả năng phân hủy nhanh hơn. Julia Marsh, nhà đồng sáng lập và CEO của Sway chia sẻ: “Ở giai đoạn phát triển ý tưởng kinh doanh, Sway đã kêu gọi số vốn lên đến 2,5 triệu USD. Chúng tôi đã dành ra 10 năm để điều hành và phát triển hệ thống thương hiệu đóng gói này”.

Theo ông Jan Yoshioka, Giám đốc đầu tư của Blue Economy tại Tổ chức Bảo tồn quốc tế, tổ chức đã đầu tư vào Công ty Sway, tảo biển là một loại nguyên liệu dồi dào và thân thiện với môi trường cũng như khí hậu, bởi vì giống như nhiều loại thực vật trên cạn khác, chúng đóng vai trò quan trọng trong quá trình loại bỏ CO2 khỏi bầu khí quyển và hấp thụ một lượng lớn khí thải hằng năm. Ngoài ra, nhiều loài rong biển còn giúp cải thiện đáng kể chất lượng và độ trong của nước, đồng thời giảm tác động tiêu cực của ô nhiễm đất liền đối với hệ sinh thái ven biển.

Tuy nhiên, theo Kate Daly, Giám đốc điều hành của Trung tâm Kinh tế tuần hoàn, Sway cũng cần phải thận trọng trong quá trình triển khai dự án, cụ thể là phải bảo đảm các sản phẩm tảo biển đều được ủ phân hữu cơ. Cũng giống như bất kỳ quá trình tìm kiếm nguồn và chuỗi cung ứng nguyên liệu nào, việc sử dụng đại dương và đất nông nghiệp để nhân giống các loại tảo biển cần được bảo đảm để đầu ra sản phẩm đạt mức tốt nhất. “Có rất nhiều yếu tố cần xem xét khi đánh giá các nguyên liệu mới và chỉ khi hợp tác với nhau, chúng tôi mới có thể mang lại giá trị cho tất cả các bên liên quan và tạo ra các phương pháp tối ưu nhất để giải quyết các thách thức”.

Với nỗ lực tối ưu hóa sản phẩm nhựa sinh học sản xuất từ rong biển, Julia Marsh khẳng định: “Chúng tôi muốn tạo ra các giải pháp giúp người dùng tiêu thụ sản phẩm thông minh và dễ dàng hơn. Khi họ sử dụng sản phẩm của Sway, thông điệp về những chiếc túi được làm từ tảo biển có khả năng phân hủy một cách lành mạnh sẽ được nhân lên, từ đó góp phần ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu”.