Chính phủ Brazil vừa ra mắt ứng dụng thư viện số miễn phí tên gọi “MEC Livros”. Nền tảng do Bộ Giáo dục Brazil phát triển, cho phép người dân đọc và mượn sách trực tiếp trên các thiết bị thông minh, mở ra cơ hội tiếp cận tri thức rộng rãi hơn cho toàn xã hội.
Phát biểu ý kiến tại lễ công bố sáng kiến ở Thủ đô Brasilia ngày 4/5, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva nhấn mạnh: “Chính phủ đang sử dụng công nghệ để tạo cơ hội cho người dân học hỏi. Đây là những điều mà chúng ta không thể làm được trong một thời gian dài trước đây”. Ông da Silva khẳng định, người dân sẽ không phải trả bất cứ khoản phí nào, bởi “chính phủ sẽ chi trả chi phí cho các ứng dụng này”, qua đó giúp họ có thể đọc bất kỳ cuốn sách nào, học ngoại ngữ và nâng cao tri thức.
Theo Agencia Brasil, MEC Livros hiện cung cấp gần 8.000 tác phẩm văn học trong nước và quốc tế, từ các tác phẩm kinh điển đến sách đương đại bán chạy. Thư viện số này cũng có các tác phẩm của nhiều tên tuổi lớn như Clarice Lispector, Ariano Suassuna, José Saramago và Gabriel García Márquez. Ngoài ra, còn có các tác phẩm nổi tiếng như Harry Potter, The Hunger Games hay The Hobbit, giúp thu hút đa dạng đối tượng độc giả. Chính phủ Brazil cho hay, trong giai đoạn đầu triển khai, số lượng đầu sách sẽ mở rộng lên khoảng 25.000 tác phẩm, bao gồm cả ấn phẩm hợp tác. Ứng dụng cũng tích hợp nhiều tính năng hiện đại như cá nhân hóa trải nghiệm đọc, hỗ trợ người khiếm thị, điều chỉnh phông chữ, trợ lý trí tuệ nhân tạo giúp gợi ý nội dung và giải đáp thắc mắc.
Song song với MEC Livros, Bộ Giáo dục Brazil cũng phát triển nền tảng học ngôn ngữ MEC Idiomas, cung cấp hàng trăm bài học tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Nền tảng này được tích hợp trong chính sách giáo dục song ngữ quốc gia, với mục tiêu nâng cao năng lực học tập và nghiên cứu cho người dân.
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Brazil, chỉ sau hơn hai tuần ra mắt, MEC Livros đã thu hút hơn 586.000 người dùng và ghi nhận khoảng 276.000 lượt mượn sách. Cùng với sáng kiến công nghệ, Brazil cũng công bố triển khai “Kế hoạch Quốc gia về Sách và Đọc giai đoạn 2026-2036”, tập trung phát triển văn hóa đọc, mở rộng tiếp cận sách và củng cố hệ thống thư viện.