Internet công cộng miễn phí tại Malawi

Trước tình trạng thiếu internet tại Malawi, chính phủ nước này đã và đang triển khai chương trình hòa mạng miễn phí tại các cơ sở công cộng.
0:00 / 0:00
0:00
Truy cập internet vẫn còn khó khăn tại châu Phi. Ảnh: AFP
Truy cập internet vẫn còn khó khăn tại châu Phi. Ảnh: AFP

Vào tháng 7/2023, chính quyền Malawi đã khởi động một dự án kết nối internet miễn phí ở những địa điểm công cộng, trong đó có trường học, tạo điều kiện học tập cho học sinh. Trả lời DW, một học sinh của trường học tại thành phố Blantyre, phía nam Malawi khẳng định, internet đã giúp cải thiện khả năng tiếp thu bài học. Em chia sẻ, có những vấn đề được giáo viên giải thích mà thiếu những hình ảnh trực quan, cả lớp sẽ truy cập mạng, tìm kiếm những vấn đề liên quan và có thêm những thông tin dễ hiểu, rõ ràng về chủ đề bài học.

Tại những bệnh viện tuyến đầu như Trung tâm Queen Elizabeth, các y, bác sĩ bày tỏ sự vui mừng khi được truy cập internet miễn phí, bởi giờ đây, họ có thể dễ dàng trao đổi với các chuyên gia y tế nước ngoài về cách quản lý thuốc và các loại vaccine mới, hay tải những tạp chí y khoa cho mục đích nghiên cứu, tham khảo.

Theo các quan chức Malawi, gần đây đã có ít nhất 500 cơ sở công cộng tham gia sáng kiến của chính phủ nhằm kết nối internet tại các khu chợ, trường học, tòa án, đồn cảnh sát, nhà tù, bệnh viện. Ngoài ra, còn có chương trình “Số hóa Malawi” do Ngân hàng Thế giới (WB) hỗ trợ thực hiện, với mục đích chuyển đổi kỹ thuật số trên phạm vi toàn quốc.

Theo báo cáo số liệu của Malawi, trong đầu năm 2023, có khoảng 75% dân số không được tiếp cận internet. Chính phủ kỳ vọng con số này sẽ giảm mạnh. Điều cốt lõi là bảo đảm người dùng trả phí ở mức thấp hoặc không cần trả phí cho dịch vụ này.

Với hàng trăm cơ sở công cộng được tiếp cận internet miễn phí, Chính phủ Malawi dự định mở rộng chương trình sang giai đoạn tiếp theo và vận động hành lang để các công ty điện thoại di động trong nước giảm phí dữ liệu mạng.

Hiện, Malawi cùng với các nước láng giềng Zambia, Mozambique, Tanzania và Namibia thuộc đối tượng của dự án “Hành lang dữ liệu ngoại giao”, với mục đích cung cấp internet giá rẻ cho người dân.