Theo Korea Times, Quỹ Phúc lợi Thủ đô Seoul (Hàn Quốc) vừa thông báo kế hoạch triển khai AI và robot tại sáu viện dưỡng lão, nhằm hỗ trợ lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi đang gặp khó khăn do thiếu hụt lao động và sự thay đổi nhân khẩu học nhanh chóng ở nước này. Chương trình cũng nằm trong kế hoạch chuyển đổi số và hiện đại hóa dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chăm sóc người cao tuổi. Đây là những lĩnh vực vốn lâu nay đòi hỏi lao động chân tay nặng nhọc và tỷ lệ nghỉ việc cao.
Sáu viện dưỡng lão ở Seoul sẽ nhận khoảng 7 triệu won (4.300 USD) tiền tài trợ, cùng tư vấn kỹ thuật chuyên môn. Trong khuôn khổ chương trình thí điểm, Viện dưỡng lão Gangbuk Haru Jeong và Balgeunssal sẽ lắp đặt giường xoay tự động, được thiết kế để giảm căng thẳng và nặng nhọc cho nhân viên phải thường xuyên xoay trở bệnh nhân nằm liệt giường.
Tại Viện dưỡng lão Yongsan, ban quản lý bệnh viện lắp đặt hệ thống cảm biến radar không tiếp xúc, có thể theo dõi chuyển động nhằm phát hiện và cảnh báo nguy cơ bệnh nhân té ngã, nhằm giảm rủi ro cho người cao tuổi. Ngoài ra, chương trình đưa vào sử dụng một số công nghệ tiên tiến như thang máy điện và khung xương robot đeo được để hỗ trợ việc di chuyển bệnh nhân an toàn.
Việc triển khai hệ thống công nghệ chuyên biệt này cho thấy nhu cầu thiết yếu khi Hàn Quốc bước vào giai đoạn của một xã hội siêu già. Bằng cách tự động hóa việc giám sát thường xuyên và cung cấp thiết bị hỗ trợ cho việc nâng vật nặng, giới chức thủ đô của “xứ kim chi” cũng kỳ vọng ổn định ngành dịch vụ chăm sóc đặc biệt này, trong bối cảnh lực lượng lao động đang ngày thiếu hụt.
Bà Yoo Yeon Hee, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ dịch vụ xã hội Seoul cho biết: “Dự án này không chỉ đơn thuần là giới thiệu công nghệ. Đó là một quá trình thiết lập mô hình chuyển đổi số hướng đến thực tiễn, giải quyết những thách thức thực tiễn trong công việc chăm sóc người già. Mục tiêu của chúng tôi là xác định những mô hình hiệu quả trong thực tế và mở rộng phạm vi áp dụng của chúng trong tương lai”.
Trước đó, một số cơ sở dưỡng lão ở Hàn Quốc cũng đã đưa vào sử dụng robot hỗ trợ y tế và điều dưỡng mang tên Hyodol, sử dụng AI tạo sinh để thực hiện các cuộc gọi chăm sóc thường xuyên, giúp người già chống lại chứng trầm cảm và cải thiện trí nhớ.