Xây làng tái định cư bằng công nghệ in 3D

Làng Hy vọng (Hope) đang được xây dựng bằng phương pháp in 3D tại vùng nông thôn Kibaha của Tanzania, cung cấp nơi ở cho trẻ em gặp khó khăn hoặc trẻ tị nạn.
Làng Hope được in 3D bằng đất sét tại Tanzania. Ảnh: CNN
Làng Hope được in 3D bằng đất sét tại Tanzania. Ảnh: CNN

Theo CNN, Công ty kiến ​​trúc Hassell và ClarkeHopkins cùng Quỹ từ thiện One Heart của Australia đã công bố dự án từ thiện nhằm xây dựng làng Hope ở Tanzania, với vật liệu in 3D được lấy từ hỗn hợp đất sét. Ngôi làng sẽ cung cấp chỗ ở, một trường học cho khoảng 250 trẻ em cũng như khu vui chơi, phòng y tế, học nghề...

Khoảng 50 ngôi nhà được lên kế hoạch cho địa điểm này, bên cạnh có các khu vực để trồng trọt và chăn nuôi, sân thể thao và khu vực giải trí. Ông Xavier De Kestelier, Giám đốc thiết kế của Hassell, cho biết: “Việc in 3D bằng hỗn hợp đất sét giúp chúng tôi giảm thiểu chi phí vật liệu và các công trình gần gũi với người dân bản địa hơn”.

Ở Tanzania, máy in sẽ tạo ra các lớp đất nén chặt thành những bức tường và được kết nối với nhau để tạo ra nhiều khu vực không gian khác nhau. Hầu hết các công trình in 3D hiện nay thường dùng nguyên liệu là bê-tông hoặc xi-măng, nhưng công nghệ in 3D với nguyên liệu là hỗn hợp đất sét đang đem lại cách tiếp cận mới và bền vững hơn trong lĩnh vực này, ông De Kestelier giải thích.

Ông cho rằng đây là cách nhanh chóng và hiệu quả để xây dựng nhà ở và các công trình thấp tầng khác, giúp giải quyết ​​tình trạng thiếu hụt nhà ở. “Kế hoạch không chỉ là sử dụng công nghệ mà còn mang công nghệ đến các địa điểm xa xôi ở Tanzania”, ông De Kestelier cho biết. Là một phần trong cam kết của dự án về tiếp cận cộng đồng và đào tạo kỹ năng, các kỹ sư sẽ dạy người dân địa phương cách sử dụng máy in để họ có thể xây dựng thêm các tòa nhà trong thời gian tới. Tiến sĩ Consola Elia, người giám sát dự án làng Hope, nói: “Dự án này đã hiện thực hóa một công trình nhân đạo mà tôi ấp ủ trong hơn 20 năm qua. Rất nhiều trẻ em sẽ có nơi sinh sống và học tập trong điều kiện tốt hơn”.