Nhà máy phân loại nhựa lớn nhất thế giới

Nhà máy có tên Site Zero vừa khánh thành rộng 60.000 m2 ở trung tâm thành phố Motala của Thụy Điển đã trở thành trung tâm phân loại rác thải nhựa lớn và hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay.
0:00 / 0:00
0:00
Bên trong một dây chuyền phân loại rác tự động. Ảnh: GETTY IMAGES
Bên trong một dây chuyền phân loại rác tự động. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo Reuters, nhà máy có công suất đủ lớn để tiếp nhận hầu hết rác thải nhựa từ các hộ gia đình tại nước này. Các nhà đầu tư đã sử dụng hệ thống camera hồng ngoại để phân loại lên đến 200.000 tấn rác thải nhựa mỗi năm. Theo ông Mattias Philipsson, Giám đốc của Công ty tái chế nhựa Thuỵ Điển, nhà máy cũ ở cùng địa điểm chỉ có thể phân loại 5 loại nhựa, đồng nghĩa khoảng 47% vật liệu được tái chế, số còn lại vẫn phải đem đốt. Trong khi đó, nhà máy mới có thể tái chế lên tới 95% bao bì nhựa, cắt giảm được hàng nghìn tấn nhựa phải đưa đi đốt.

Tại Site Zero, các băng chuyền vận chuyển 40 tấn rác thải nhựa hỗn hợp mỗi giờ. Sau đó, các loại giấy gói chocolate, túi nylon, hộp sữa chua hay polystyrene trắng được chia nhỏ, sắp xếp theo kích thước và phân loại theo quy trình hoàn toàn tự động dựa trên hệ thống camera hồng ngoại. Sau khi phân loại, nhựa có thể được tái chế theo cách cơ học truyền thống hoặc theo phương pháp hóa học, thường sử dụng nhiệt hoặc các dung môi hóa học để phân giải nhựa thành chất lỏng và khí để tạo ra hỗn hợp giống dầu hoặc các hóa chất cơ bản.

Nhà nghiên cứu Robert Blasiak của Trung tâm tái chế Stockholm tin rằng, trong tương lai, toàn bộ sản phẩm từ nhựa mà nhà máy phân loại sẽ tìm được thị trường tiêu thụ và đưa vào tái sử dụng. Ông Blasiak cho biết: “Chúng tôi đặt ra mục tiêu cuối cùng là tạo thành một vòng khép kín đối với tiêu thụ nhựa. Điều này không chỉ mang lại lợi ích đối với các tập đoàn và chính phủ, mà còn có ý nghĩa trong bối cảnh các cam kết quốc tế về cắt giảm nhựa đang được đàm phán”.

Theo báo cáo của Chương trình Môi trường LHQ công bố tháng 4 năm nay, thế giới đang sản xuất hơn 430 triệu tấn nhựa mỗi năm, trong đó hai phần ba là những sản phẩm có thời gian sử dụng ngắn, nhanh chóng trở thành rác thải, tràn vào đại dương và xâm nhập vào chuỗi thức ăn của con người. Lượng rác thải nhựa toàn cầu dự kiến tăng gấp ba lần vào năm 2060, chỉ khoảng một phần hai đưa tới bãi chôn lấp và dưới một phần năm được tái chế. Do vậy, việc tái chế nhựa để tạo thành một quy trình khép kín cho vòng đời của chúng, là mục tiêu rất quan trọng để giảm tải ô nhiễm nhựa, bảo vệ hành tinh.