Tuổi trẻ là kho báu
Hẳn mỗi chúng ta đều cảm thấy hân hoan khi có người Việt được vinh danh ở tầm thế giới. Trên đấu trường thể thao quốc tế, hay các kỳ Olympic, khi lá cờ đỏ sao vàng từ từ được kéo lên trong tiếng quốc thiều hùng tráng, bất cứ ai cũng có thể rưng rưng tự hào. Thật may mắn cho đất nước chúng ta, ngày hôm nay, những người được thế giới vinh danh ấy đều còn rất trẻ. Tuổi trẻ thông minh, năng động, nhiệt huyết đang trở thành niềm hy vọng cho tương lai rạng rỡ của dân tộc.
Đã có nhiều bạn trẻ, sau khi bước ra thế giới, trở về và mang theo những thành công, những bài học quý giá từ các nước phát triển. Hơn thế, họ không ngần ngại chia sẻ, giúp đỡ những bạn trẻ trong nước thêm tự tin, để tiếp tục “vươn mình ra biển lớn”.
Hội thảo mô phỏng Liên hợp quốc (LHQ) 2015 vừa diễn ra tại Đại học Quốc tế RMIT Hà Nội với hơn một trăm đại biểu đều rất trẻ, hầu hết là học sinh THPT cả Việt Nam và nước ngoài. Dưới sự điều hành trong vai “Tổng Thư ký LHQ” của bạn Khuất Minh Thu Giang (học sinh lớp 12 Trường Quốc tế Singapore tại Việt Nam), các phiên họp mô phỏng LHQ diễn ra khá nghiêm túc, thiết thực, chuyên nghiệp, sử dụng hoàn toàn tiếng Anh. Từ chính kinh nghiệm của mình, Thu Giang chia sẻ: “Nhìn chung, lứa chúng em vẫn còn một khoảng cách đáng kể so với học sinh ở các nước phát triển. Để hội nhập thế giới, những tiêu chí chung cho những người trẻ là phải tự tin, có khả năng làm việc nhóm, suy nghĩ độc lập - sáng tạo, biết bảo vệ chính kiến của mình đồng thời tôn trọng quan điểm của người khác. Nhiều bạn trẻ đang rất thiếu các kỹ năng này”.
Vốn là một cô bé rụt rè, nhưng nhờ chủ động trang bị những “kỹ năng mềm”, ham học hỏi, Lê Thu Uyên - học sinh Trường chuyên ngữ ĐH Quốc gia Hà Nội nay rất tự tin và đang nuôi dưỡng ước mơ du học. Uyên tâm sự: “Theo em, nhiều bạn trẻ thất bại là do thiếu tự tin, lại hay suy nghĩ tiêu cực. Vì thế, nhà trường cần tổ chức nhiều hơn các cuộc thi thuyết trình, hùng biện để khơi dậy sự tự tin của học sinh”.
Theo nhiều chuyên gia giáo dục, để chuẩn bị tốt cho trẻ có khả năng hội nhập sau này, cần tiếp cận các phương pháp giáo dục hiện đại, rèn luyện cho các em những kỹ năng căn bản toàn cầu từ sớm. Cả gia đình, nhà trường và xã hội cần chuẩn bị sẵn sàng tâm thế, bằng mọi cách khơi dậy những giá trị sống cơ bản cho thanh thiếu niên như: hòa bình, tôn trọng, yêu thương, khoan dung, trách nhiệm, hợp tác, khiêm tốn, trung thực, hạnh phúc và tự tin.
Ý thức tầm quan trọng của sự chuẩn bị hội nhập, vừa qua, Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh đã chọn chủ đề công tác năm học 2015-2016 là “Năm sinh viên hội nhập”. Những năm gần đây, ngoài môi trường học đường, cũng đã có không ít những câu lạc bộ (CLB), những nhóm sinh viên ở trong nước mở rộng quảng giao với bạn bè quốc tế, phối hợp tổ chức các chương trình chia sẻ kinh nghiệm học tập, giao lưu, giới thiệu việc làm… rất hiệu quả.
| Cần có phương pháp giáo dục, rèn luyện sớm cho trẻ đức tính tự tin. Tự tin để biết khả năng của mình đến đâu? còn những hạn chế nào? Từ đó mới biết tôn trọng và công nhận khả năng của người khác. |
Phải biết khơi dậy đam mê
Trong buổi gặp gỡ các bạn trẻ mới đây tại Thủ đô Hà Nội, cả hai nhà toán học từng đoạt giải Fields danh giá, đã nhắc đi nhắc lại tầm quan trọng của lòng đam mê. GS Xê-đrích Vi-la-ni (Cédric Villani) nhấn mạnh: “Tôi đã nếm trải nhiều cay đắng thất bại, nhưng chính niềm đam mê toán học vô bờ đã giúp tôi thành công. Cần khuyến khích niềm đam mê và tạo môi trường nuôi dưỡng niềm đam mê ấy phát triển”. GS Ngô Bảo Châu khẳng định: “Trong xã hội hiện đại nhiều cám dỗ, cần phải giữ lửa và dành trọn năng lực theo đuổi đam mê lĩnh vực mình yêu thích. Cùng với đó, phải biết hợp tác làm việc. Không có thành công nào là dễ dàng”.
Lời khuyên của những người đi trước sẽ chỉ là lý thuyết nếu mỗi bạn trẻ không biết tự kiểm điểm, tự nhìn nhận chính mình. Có thể nói, kỹ năng giao tiếp là đặc biệt quan trọng. Đó là công cụ sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong việc chuẩn bị kiến thức chuyên môn cũng như củng cố các mối quan hệ, tạo điều kiện thuận lợi cho nghề nghiệp sau này.
Điều đáng mừng là không ít người trẻ đã ý thức được những thách thức và chuẩn bị sẵn sàng bước ra thế giới. Trong cuộc thi hùng biện mang tên “Say to succeed” tại ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, bạn Lê Hồng Thiên Ngân, một sinh viên năm thứ nhất phát biểu: “Khi Việt Nam gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), mỗi ngày bạn sẽ phải giao tiếp với nhiều người. Nó không dừng lại ở các cuộc đối thoại giữa người Việt với nhau mà còn là giữa người Việt và bạn bè quốc tế, đặc biệt là những người bạn đến từ các quốc gia Đông - Nam Á. Chính vì vậy, ngoại ngữ tốt sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều. Hãy dành một chút năng lượng mỗi ngày cho việc học các ngoại ngữ thông dụng như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức… Giao tiếp tốt còn phụ thuộc vào sự tinh tế, khéo léo trong cách ứng xử với mọi người. Am hiểu các nền văn hóa lại là công cụ tiếp theo giúp bạn có được sự tinh tế trong giao tiếp”.
Đáng mừng hơn, ở độ tuổi còn rất trẻ, Thiên Ngân đã không quên tự cảnh báo: “Khi hội nhập ASEAN, chúng ta không chỉ giao lưu, hợp tác về kinh tế, chính trị, an ninh giữa các quốc gia Đông - Nam Á mà còn là có sự giao lưu về văn hóa. Sinh viên Việt Nam cần có hiểu biết nhất định về các nền văn hóa khác nhau để có thể thích nghi tốt. Trong thời buổi hội nhập, tính chất của công việc có thể đòi hỏi bạn phải làm việc với nhiều đối tượng, phải đi nhiều hơn để biết nhiều hơn. Tuy nhiên, “hòa nhập nhưng không được hòa tan”. Là người Việt, hãy bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của người Việt và quảng bá nó với bạn bè quốc tế”.
Tuổi trẻ Việt Nam đã nghĩ và làm như thế, chắc chắn sẽ tự tin bước ra thế giới. Điều còn lại là không ngừng tự rèn luyện chính mình, bồi đắp nền tảng cho lòng tự tin ấy.