Hàng nghìn lượt chia sẻ trên mạng chỉ trong một thời gian ngắn vào buổi tối cuối tuần, cho thấy sự quan tâm tới một đứa trẻ dù rằng không hề quen biết, cũng không hề có quan hệ máu mủ, vẫn được cộng đồng mạng cả nước đặc biệt quan tâm. Chính sự quan tâm sẻ chia quan trọng ấy, đã góp phần giúp cho cơ quan công an nhanh chóng có những manh mối để tìm ra thủ phạm, đưa cháu bé thoát khỏi nguy cơ phải lìa xa mái ấm gia đình.
Những kẻ thủ ác sẽ bị trừng trị nghiêm khắc, phản ứng từ đơn vị nghiệp vụ của Bắc Ninh đương nhiên được người dân ghi nhận. Điều đáng quý chính là sự sẵn sàng sẻ chia, sẵn lòng lo lắng của cộng đồng, xã hội cho đồng bào mỗi khi một cá nhân, một gia đình nhỏ lâm nguy.
Đây chỉ là một vụ việc gần đây nhất tại địa phương này được chính quyền nhanh chóng vào cuộc và xử lý rốt ráo. Bởi trước đó, nhiều hiện tượng xấu đã từng gây xôn xao mạng xã hội đều đã được xử lý, răn đe, trừng trị.
Khi người ta phản ứng với cái xấu thì việc thiện sẽ có điều kiện được nhân rộng!
Một việc tưởng như chẳng liên quan, là việc gần 2.800 công nhân của Công ty Pouyuen (quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) đã nhận được 260 tỷ đồng tiền trợ cấp nghỉ việc do ảnh hưởng Covid-19 và được giới thiệu việc làm ở Long An, Vũng Tàu. Cụ thể, ông Kim Vĩnh Cường, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Pouyuen cho biết, lao động nhận hỗ trợ cao nhất 320 triệu đồng, thấp nhất là hơn ba triệu đồng (mới vào làm việc), bình quân mỗi người nhận từ 40 - 60 triệu đồng. Đây là công ty nước ngoài có số lượng công nhân lao động đông nhất TP Hồ Chí Minh.
Chưa bàn về trách nhiệm, chỉ thấy rằng đây là một nghĩa cử của doanh nghiệp với người lao động trong lúc đặc biệt cần hỗ trợ.
Khi tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, những khó khăn về kinh tế và những hệ lụy của nó đối với xã hội vẫn còn tiềm tàng. Tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách” là điều kiện cần để góp phần ổn định xã hội trong hoàn cảnh nhiều thân phận vấp phải khó khăn trong cuộc sống.
Trong hoàn cảnh cả nước quyết tâm, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, những việc làm, hành động tốt, có ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm với xã hội, cộng đồng như trên cần được biểu dương, khích lệ kịp thời và nhân rộng, đồng thời cũng cần lên án những kiểu sống ích kỷ, thiếu trách nhiệm “mũ ni che tai”, “đèn nhà ai nhà nấy rạng” để cho tính bản thiện trong mỗi người được dịp bộc lộ khi gặp những hoàn cảnh cần cứu giúp. Điều đó sẽ góp phần khơi dậy những tốt đẹp, hạn chế những rủi ro, giảm thiểu nguy cơ đe dọa sự bình yên của xã hội cũng như mỗi gia đình.