Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam giới thiệu vở xiếc “Vùng đất kỳ bí” (Đạo diễn Nguyễn Quốc Công, tác giả Thục Trâm) với hơn 30 diễn viên, được đầu tư rất lớn về sân khấu, cảnh trí, kỹ thuật, kỹ xảo. Đạo diễn, NSƯT Lê Ích Diễn, Giám đốc nhà hát cho biết, vở tập trung đến 80% nhân sự trẻ của nhà hát, có nhiều thay đổi về thể loại, động tác nhằm mang đến những trải nghiệm bất ngờ, mãn nhãn nhất trong gần hai tiếng đồng hồ. Vở được diễn tại Rạp xiếc công viên Gia Định từ mồng 1 đến hết 12 Tết với gần 20 suất. Nội dung vở diễn kể về câu chuyện đi tìm năm viên đá tượng trưng cho Ngũ hành của hai nhân vật Tùng và Mon để cầu mưa cứu dân làng. Nhà hát Phương Nam còn có hàng chục suất diễn tại Sân khấu Múa rối nước trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử TP Hồ Chí Minh với hai vở đang được yêu thích: “Huyền sử Yết Kiêu” và “Giấc mơ nàng tiên cá”.
Tới đây, Sân khấu Trương Hùng Minh sẽ công diễn vở “Bỗng dưng trúng số” (đạo diễn: Gia Bảo, tác giả: Linh Trung) với những góc nhìn thú vị về giá trị của hạnh phúc, tình thân. Vở diễn có sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng như: NSND Hữu Quốc, NSƯT Minh Nhí, các nghệ sĩ Bình Tinh, Hứa Minh Đạt, Phan Thị Mơ, Bảo Bảo... Sân khấu này còn tạo dấu ấn với “Cầu vừa đủ xài” (đạo diễn: Lê Quốc Nam, tác giả: Danh Thanh Luân) nhắc nhớ người dân cần giữ gìn phong tục tập quán văn hóa miền nam trong ngày Tết. Trong khi đó, Nhà hát Kịch IDECAF chọn diễn các vở “Cái gì vui vẻ thì mình … ưu tiên” (tác giả, đạo diễn Nguyễn Tâm Anh) và “Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài ngoại truyện” (đạo diễn: Đình Toàn, tác giả: Trung Tín) hứa hẹn tạo tiếng cười tưng bừng đầu xuân. Sân khấu kịch Hồng Vân thì có vở “Thân sâu hồn bướm” (đạo diễn: NSND Hồng Vân, tác giả: Đặng Bảo Châu) đề cao tình cảm gia đình với tiết tấu sinh động, vui tươi.
Tết Nguyên đán năm nay, Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ 5B ra mắt vở kịch nhạc dân gian “Cây bút thần” (đạo diễn: Huỳnh Nhu, tác giả: Huỳnh Ngân). Khai thác đề tài cổ tích, trong vở diễn lần này, Giám đốc - NSND Mỹ Uyên quyết định tô đậm màu sắc dân gian, yếu tố nhạc kịch và thông điệp mang tính nhân văn. Trong đó có sự kết hợp của những bài lý và làn điệu cải lương nhằm tạo sự hứng thú cho khán giả nhí. Xuyên suốt các ngày Tết, sân khấu sẽ tiếp tục diễn các vở đang được khán giả yêu thích như: “Đại náo Long cung”, “Trạm cứu hộ động vật”, “Bộ lạc nanh trắng”, “Thế giới đồ chơi và cậu bé rồng”.
Là nơi diễn kịch dành riêng cho thiếu nhi, Tết Ất Tỵ 2025, Sân khấu Ban Mai giới thiệu hai vở mới hoành tráng là “Tết ơi Tết à” và “Penny - Ô mê ly” (đạo diễn: Bảo Chu, tác giả: Sân khấu Ban Mai). Đây là lời nhắc các phụ huynh bận rộn, hãy nhớ dành quỹ thời gian ít ỏi cho việc gắn kết gia đình để con trẻ không cảm thấy cô đơn, thiệt thòi. Còn “Penny - Ô mê ly” kể về mối nguy hiểm của gia đình chim cánh cụt Penny và những người bạn ở đại dương khi trái đất ngày càng nóng lên, tình trạng ô nhiễm ngày càng trầm trọng. Hai vở diễn cũ cũng được Ban Mai chọn diễn dịp Tết năm nay là “Rago - Hành trình đầu tiên” và “Colora - Xứ sở rực rỡ”.