Ra mắt MV "Việt Nam tinh hoa"

Video âm nhạc “Việt Nam tinh hoa” - ca khúc chủ đề của Giải thưởng Tinh hoa Việt vừa ra mắt người yêu nghệ thuật.

Cùng với điện ảnh, MV điểm đến năm loại hình nghệ thuật đặc sắc là chèo hề, múa bóng rỗi, múa chén - nhã nhạc cung đình Huế, múa đương đại và Hip-hop thông qua ngôn ngữ vũ đạo. Đây là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, dựa trên cảm hứng về dòng chảy bản sắc và mong muốn trao truyền cho thế hệ trẻ những giá trị văn hóa dân tộc. MV cũng thể hiện mục tiêu đi tìm, tôn vinh và làm sống dậy các giá trị Việt bằng ngôn ngữ âm nhạc - điện ảnh của thời đại số. “Tinh hoa Việt Nam không phải những câu chuyện đứng riêng lẻ, mà là sức mạnh hợp lực của nhiều ngành cùng chung một ước vọng: Tôn vinh và nâng tầm văn hóa Việt Nam trên sân khấu toàn cầu”, nhà sản xuất Nguyễn Phan Giang, đại diện dự án chia sẻ.

Cần bảo vệ thuyền cổ ở Bắc Ninh

Liên quan đến việc thuyền cổ phát hiện gần đây tại khu phố Công Hà, phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công văn đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, cần bảo vệ an toàn, an ninh, trật tự khu vực đã phát hiện và khai quật thuyền cổ; ngăn chặn và xử lý kịp thời mọi hoạt động làm nguy hại đến sự an toàn của thuyền cổ và di vật, cổ vật. Cùng với đó, tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ thuyền cổ; đánh giá, xác định chính xác loại hình di vật, tính chất và niên đại của địa điểm khảo cổ… Ngoài ra, tỉnh cần chỉ đạo cơ quan chức năng sớm xây dựng và trình phê duyệt kế hoạch, phương án bảo vệ, phát huy giá trị địa điểm khai quật và biện pháp chỉnh lý, bảo quản, lập hồ sơ khoa học cho di vật thuyền cổ.

Được biết, trong tháng 3/2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp Viện Khảo cổ học báo cáo sơ bộ kết quả khai quật, nghiên cứu thuyền cổ tại địa chỉ trên. Bước đầu cho thấy, đây có thể là loại hình thuyền hai thân, qua ghi chép lịch sử, có nhắc đến ở thời Lý. Sự độc đáo được thể hiện qua việc thuyền được đóng hoàn toàn bằng gỗ, có quy mô, cấu trúc và kỹ thuật phức tạp, thậm chí đây là trường hợp duy nhất phát hiện được cho đến nay không chỉ ở Việt Nam mà còn trên bình diện quốc tế. Thí dụ: Ở khối liên kết giữa phần độc mộc ở đáy và phần nhô lên ở mũi và đuôi chưa hề gặp ở bất cứ đâu trên thế giới. Các chuyên gia cũng căn cứ vào kỹ thuật để xác định, loại hình thuyền này có thể được đóng tại Việt Nam, là sự phát triển tiếp nối của kỹ thuật đóng thuyền thời Đông Sơn.

Đến với phim kinh điển và đương đại Nhật Bản

Liên hoan Phim Nhật Bản 2025, sẽ diễn ra từ 12/12/2025 đến 25/01/2026 tại bốn thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. 10 bộ phim đa dạng thể loại, từ kiệt tác kinh điển đến những tác phẩm đương đại giàu sức sáng tạo sẽ được chiếu tại Trung tâm chiếu phim quốc gia - 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội; Galaxy Hải Phòng - Tầng 7 Siêu thị Nguyễn Kim, 104 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền - Hải Phòng; Galaxy Nguyễn Du - 116 Nguyễn Du - TP Hồ Chí Minh và địa chỉ Metiz - đường 2 tháng 9, Hòa Cường Bắc, Hải Châu - Đà Nẵng.

Buổi chiếu khai mạc tại Hà Nội tối ngày 12/12 sẽ có sự góp mặt của nữ diễn viên trẻ Hồ Thu Anh, đã được biết đến qua vai du kích Ba Hương trong bộ phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Mới đây, cô cùng đoàn phim xuất hiện tại Hạng mục World Focus của Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 38 - sự kiện điện ảnh lớn nhất Nhật Bản được tổ chức thường niên tại thủ đô Tokyo.