Trung thu 2024

Sự kỳ diệu của chơi mà học

Những năm gần đây, mỗi độ Tết Trung thu, ngày càng nở rộ nhiều dịch vụ cho trẻ trải nghiệm, khám phá văn hóa dân gian, đồ chơi truyền thống. Đầu tư cho trẻ phát triển toàn diện thông qua các hoạt động vui chơi, giải trí bổ ích đã được các bậc cha mẹ học sinh, nhà trường và nhiều tổ chức chung tay thực hiện. Và như thế, sẽ có ngày một nhiều hơn những em bé hạnh phúc, biết rõ nguồn cội.
Du khách nhí đến chơi với Phường Bách Nghệ không chỉ được trải nghiệm vui chơi, còn có quà mang về. Ảnh Phường Bách Nghệ
Du khách nhí đến chơi với Phường Bách Nghệ không chỉ được trải nghiệm vui chơi, còn có quà mang về. Ảnh Phường Bách Nghệ

NĂM nay, nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thay vì đưa con đến trung tâm thương mại hay các khu vui chơi giải trí, chị Nguyễn Thanh Lam (sinh năm 1991, sống tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lựa chọn đưa con trai sáu tuổi - Võ Anh Khoa, đến với Phường Bách Nghệ (phường Mộ Lao, Hà Đông). Chị chia sẻ: “Tranh thủ dịp nghỉ lễ trước khi nhập học lớp một, tôi muốn tìm những hoạt động ý nghĩa, giúp con hạn chế thời gian “ôm” lấy điện thoại chơi trong nhà”.

Cùng chung suy nghĩ và mong muốn như chị Lam, hơn 200 bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ đã đưa con cháu đến với Không gian trưng bày Triển lãm Trung thu xưa của Phường Bách Nghệ-Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển, Ứng dụng sản phẩm làng nghề Việt. Tại đây trưng bày những món đồ chơi truyền thống khó có thể tìm thấy trên thị trường, như: thỏ đánh trống làm bằng sắt tây, phỗng, đèn kéo quân,… Du khách đến tham quan có thể tự tay, trải nghiệm quá trình làm ra những thứ đồ chơi truyền thống ấy và mang về như một món quà nhỏ.

Được bận rộn một cách… vui vẻ, anh Ngô Quý Đức - người sáng lập dự án gìn giữ làng nghề truyền thống Về làng và nay thêm Phường Bách Nghệ chia sẻ đầy tự hào: “Tiếp đón một lượng lớn khách tham quan dịp nghỉ lễ này, mỗi lần được giới thiệu, giải thích về từng món đồ Trung thu truyền thống, tôi thật sự hạnh phúc. Chỉ mong bản thân được… bận rộn hơn nữa!”.

Trước đó, từ những ngày đầu tháng 8, Phường đã đón một đoàn khách đặc biệt - các học sinh Trường mầm non Mama Smile đến tham quan. Trong buổi sáng, các em được chơi các đồ chơi dân gian như mặt nạ giấy bồi, ông đánh gậy, vẽ chuồn chuồn tre, vẽ con quay,…

Hiện có nhiều trường mẫu giáo, mầm non cũng có lựa chọn như Mama Smile. Mỗi dịp lễ, Tết, trường lại có hoạt động đa dạng khác nhau để các con vừa được chơi, vừa được học. Thí dụ như dịp Tết Hàn thực, cô trò cùng làm bánh trôi ngũ sắc; Tết Độc lập, các em được đóng kịch, vào vai các chú bộ đội, rồi cùng nhau vẽ cờ Tổ quốc,…

Sự đa dạng của nhiều mô hình workshop do các doanh nghiệp xã hội tạo nên cũng mang đến nhiều lựa chọn phong phú để các bậc cha mẹ dành tặng con em mình. Tại Hà Nội, Xưởng Sáng tạo (Tổ hợp Complex, Tây Sơn) đón mùa Trung thu năm nay với nhiều hoạt động trải nghiệm khác nhau vào mỗi khung giờ của cuối tuần. Buổi sáng, trẻ có thể làm mộc, làm đồ chơi, trải nghiệm thực tế ảo đắm chìm trong khung cảnh bầu trời đầy trăng và sao,…

Thông qua những hoạt động vui chơi thiết thực, bổ ích nói trên, trẻ em được phát triển cả về thể chất lẫn trí tuệ. Cũng nhờ vừa chơi, vừa học mà các em có thể mở rộng được thêm các kiến thức lịch sử, xã hội gắn với các sự kiện trong năm của đất nước.

Sự kỳ diệu của chơi mà học ảnh 1

Cả bố mẹ và trẻ đều có những khoảnh khắc đáng nhớ. Ảnh: Phường Bách Nghệ

Để đón một mùa Trung thu ý nghĩa, ngày 15/7/2024, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 3099/BLĐTBXH-CTE gửi tới Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em. Trong đó, Bộ đề nghị các tỉnh, thành phố phối hợp tổ chức hoạt động gắn kết các giá trị truyền thống của Tết Trung thu với các sự kiện quảng bá du lịch, sản phẩm văn hóa, ẩm thực đặc trưng của từng vùng miền, địa phương. Đồng thời khuyến khích tổ chức các hoạt động vui chơi thu hút, tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng kinh tế-xã hội khó khăn được tham gia. Điều này cho thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đến công tác trẻ em, sự chú trọng phổ biến các giá trị văn hóa truyền thống đến thế hệ tương lai.

Các hoạt động đa dạng, bổ ích trong mỗi dịp Tết Trung thu sẽ đưa các em nhỏ đến với những giấc mơ, những câu chuyện thần kỳ, ước vọng tương lai... góp phần hoàn thiện nhân cách, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

"Vui chơi là một trong những công cụ hữu hiệu nhất giúp trẻ phát triển. Hoạt động này góp phần định hình tương lai của trẻ, tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần, đồng thời bồi dưỡng các kỹ năng mà trẻ có thể mang theo suốt đời”.

Bà Lesley Miller

Phó Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam