Sự chuyển mình của thời trang Việt

Các cuộc thi người mẫu, thiết kế tiếp tục mở ra rầm rộ (Project Runway, Vietnam's Next Top Model...), đặc biệt là những hoạt động liên kết quốc tế mạnh mẽ mới đang được triển khai - Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam (tháng 12-2014). Thời trang Việt đang nỗ lực ghi những dấu ấn mới, với rất nhiều kỳ vọng.

Bộ sưu tập xuân - hè của nhà thiết kế Phương My.
Bộ sưu tập xuân - hè của nhà thiết kế Phương My.

Người mẫu, nhà thiết kế...

Nhìn vào hình thể, phong thái các thí sinh tại các cuộc thi truyền hình thực tế như Vietnam Next Top Model, có thể thấy thời trang Việt đã có những dấu hiệu tích cực trong sự phát triển về hình ảnh. Hầu hết các thí sinh đều cao trên 1 m 75, không thiếu bạn trẻ còn cao hơn 1 m 80.

Sự phát triển của các nhóm lĩnh vực người mẫu, thiết kế luôn có một mối quan hệ song song, tương hỗ với các sự kiện. "Nếu ngành thời trang không phát triển thì người mẫu sẽ không có việc để làm" - Bà Quỳnh Trang - giám đốc Multimedia JSC, đơn vị chủ sở hữu của các thương hiệu ăn khách hiện nay trong lĩnh vực người mẫu và sự kiện như Project Runway Vietnam, BeU Models, Vietnam's Next Top Model, nói. - "Nhiệm vụ của tôi là thúc đẩy các nhà thiết kế (NTK) trong nước, tạo cơ hội cho họ. Sau Công Trí, tôi mong có thêm nhiều các NTK trẻ của Việt Nam được gia nhập ngày hội Thời trang quốc tế, để tiếng nói của Việt Nam mạnh mẽ hơn, lớn mạnh hơn trong tương lai. Nếu chúng ta có thêm các NTK được chấp nhận, tôi tin rằng tiếng nói của thời trang Việt Nam sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa."

Bước đầu, có lẽ chưa thấy được những hiệu ứng tức thời trong một phạm vi rộng khắp. Nhưng, với một thế hệ người mẫu đẹp hơn, đủ sức đáp ứng chuẩn quốc tế, các NTK Việt Nam có lẽ không còn phải tìm kiếm đâu xa để có được một dàn người mẫu ưng ý và chuyên nghiệp. Ðại diện truyền thông của Multimedia JSC cho biết, sau khi được phát hiện bởi Project Runway, các NTK trẻ như Lý Giám Tiền, Hoàng Minh Hà cũng tiếp tục được đưa đi Pa-ri (Pháp) đào tạo và cọ xát với môi trường quốc tế.

Tháng tám năm nay, Tuần lễ thời trang châu Á diễn ra tại Su-ra-bay, In-đô-nê-xi-a đã đón nhận năm nhà thiết kế Việt là Văn Thành Công, Lê Thanh Phương, Tuấn Cường Lê, Hoài Sang và Quỳnh Nhi.

... và những góc nhìn

Ngoài việc Công Trí đã trở thành NTK Việt Nam đầu tiên được kết nạp vào Hiệp hội thời trang châu Á, sự phát triển của môi trường thời trang trong nước cũng đã đưa những tài năng trở về.

Phương My là một ngôi sao mới đang tỏa sáng điển hình. Cô là chủ nhãn hàng thời trang Phương My, một trong những nhà thiết kế Việt hiếm hoi đang xây dựng thành công thương hiệu của mình trong làng thời trang thế giới. Cô gái trẻ sinh năm 1988 này tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật San Francisco (Mỹ) năm 2012. Năm 2010, Phương My thắng giải cuộc thi Are You Runway Ready? và được tài trợ 10.000 USD để tham gia Tuần lễ Thời trang New York (mở màn cho show Xuân 2011 của New York Fashion Week năm đó). Tháng 9-2010, cô được mời tham dự Macy's Fashion Night Out - một trong những sự kiện thời trang lớn nhất tại Mỹ. Tháng 5-2011, My tham gia Black V Fashion Show với vai trò là một trong năm NTK đang nổi lên ở San Francisco. Cũng trong năm 2011, cô tham gia Tokyo Fashion Fuse ở Nhật Bản và Tuần lễ Thời trang New York Xuân 2012. Năm 2013, Phương My trở về Việt Nam và khai trương cửa hàng đầu tiên. Năm nay, Phương My được Ủy ban Du lịch Xin-ga-po chọn là nhà thiết kế mở màn show thời trang Blueprint.

Ngoài việc thiết kế và kinh doanh thời trang, Phương My cũng tham gia làm stylist và sản xuất cho những tạp chí thời trang danh tiếng như Vogue, Harper's Bazaar, ELLE, Her World. Có thể nói cô là NTK Việt Nam duy nhất cho đến nay có trang phục được các người mẫu và ngôi sao quốc tế sử dụng. Nữ diễn viên Lindsay Lohan từng mặc thiết kế của Phương My chụp hình cho tạp chí. Bìa tạp chí Genlux cũng từng chụp hình nữ diễn viên/người mẫu Lydia Hearst mặc đồ Phương My. My cho biết, cô quyết tâm theo đuổi đam mê thời trang của mình bằng việc xây dựng thương hiệu riêng PHUONG MY, sử dụng một cái tên thuần Việt với mong muốn bạn bè thế giới sẽ nhớ và trân trọng thương hiệu Việt.

Ở một góc nhìn khác, cũng nên thử đặt ra một câu hỏi. Với người dân, đặc biệt là người lao động, sự chuyển mình của thời trang có tác động nhiều đến họ hay không, khi tại các chợ đầu mối và lề đường vẫn lan tràn hàng may mặc Trung Quốc kém chất lượng, với các loại vải sử dụng sợi hóa học và mầu nhuộm sặc sỡ? Ðiều này có lẽ chỉ thời gian và những nỗ lực xúc tiến trong nước mới có thể cho câu trả lời. Nhưng, ở một phân khúc gần hơn, trong các siêu thị đại trà lớn tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh như hệ thống Big C hay Coop Mart, người tiêu dùng có thể thường xuyên "săn" được hàng giảm giá có chất lượng tốt, mầu sắc trang nhã, loại vải mềm mại, mát tay. Ðây là mặt hàng may mặc dán mác Made in Vietnam từ nhiều cơ sở sản xuất trong nước. Sự chuyển mình của thời trang Việt cũng ít nhiều được thể hiện tại đây.

Người mẫu Xuân Lan chia sẻ: "Có nhiều đối tượng có thể thụ hưởng từ việc phát triển ngành thời trang. Ra đường có thể thấy mọi người ăn mặc đẹp hơn, có gu hơn, mặc dù mỗi người một vẻ. Ngay cá nhân tôi và nhiều bạn trẻ trong ngành người mẫu và thời trang, chúng tôi cũng có nhiều cơ hội việc làm hơn, được cọ xát để chuyên nghiệp hơn. Không cổ súy cho việc ăn cắp mẫu thiết kế, nhưng có thể nói việc phát triển thời trang cao cấp cũng có hiệu ứng không nhỏ tới thời trang đại trà, khi thẩm mỹ chung chắc chắn sẽ thay đổi".