Sáng kiến đổi mới ngành dệt may

Tại “kinh đô thời trang” Paris (Pháp), một nhóm các nhà sản xuất, thương hiệu thời trang, tổ chức tái chế và các bên liên quan trong chuỗi cung ứng vải jean (vải bò) đã công bố sáng kiến Denim Deal nhằm thúc đẩy việc sử dụng bông tái chế, giảm tác động môi trường trong lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng dệt may.
Vải jean có nhiều ứng dụng trong thời trang. Ảnh: ST
Vải jean có nhiều ứng dụng trong thời trang. Ảnh: ST

Theo Global Data, sáng kiến nhằm kêu gọi nâng cao nhận thức toàn cầu trong quy trình dệt may và sử dụng vải jean, một loại vải phổ biến nhưng gây ra nhiều tác hại cho môi trường như khó xử lý, ô nhiễm hóa chất nhuộm…

“Chúng tôi tin rằng sự hợp tác là chìa khóa để tạo ra sự thay đổi thật sự trong ngành công nghiệp vải bò”, ông Nicolas Prophte, thành viên ban điều hành Denim Deal cho hay. Vải jean, hay denim, với nhiều thiết kế theo xu hướng thời trang nhanh, là một trong những chất liệu thịnh hành của ngành thời trang thế giới. Bởi vậy, Denim Deal đặt mục tiêu sử dụng bông tái chế, giảm tác động với môi trường.

Ông Jangoulun Singsit, thành viên Hiệp hội Denim Deal chia sẻ: “Tại Pháp, chúng tôi đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ chiếc quần jean với ít nhất 20% bông tái chế sau tiêu dùng vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi sẽ tập trung xây dựng mạng lưới các nhà cung cấp bông tái chế, hỗ trợ các nhà sản xuất chuyển đổi sang phương pháp sản xuất bền vững và nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về lợi ích của jean bền vững”.

Theo ông, việc sử dụng bông tái chế không chỉ giúp giảm tác động môi trường mà còn mang lại những lợi ích kinh tế, chẳng hạn như giảm chi phí nguyên liệu và tăng cường tính cạnh tranh. “Chúng tôi rất vui mừng đóng góp vào việc xây dựng một ngành công nghiệp vải bò bền vững hơn. Đây là một bước đi đúng hướng và sẽ mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp, người tiêu dùng và môi trường”, ông Singsit nhấn mạnh.

Jean là loại vải được ưa chuộng phổ biến, nhưng để theo kịp tình trạng sản xuất quá mức của thời trang nhanh, nhiều nhà sản xuất đã áp dụng một số biện pháp khiến loại vải này trở nên kém thân thiện môi trường, như pha trộn với sợi tổng hợp. Ngày nay, sản xuất denim sử dụng công nghệ và máy móc tiết kiệm nước, ít tiêu hao năng lượng và hóa chất trở thành một chiến lược quan trọng trong việc giảm tiêu thụ tài nguyên và bảo vệ ngành dệt may lâu đời này.