Sẵn sàng cho vòng loại cuối

Chuỗi thành tích đáng tự hào của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á đã đưa bóng đá nước nhà lần đầu tiên trong lịch sử có mặt ở vòng loại cuối cùng của giải đấu lớn nhất hành tinh.

Giai đoạn 2 V.League 2021 chỉ 6 đội tranh vô địch giúp các tuyển thủ có cơ hội hồi phục phong độ. Ảnh: LÊ MINH
Giai đoạn 2 V.League 2021 chỉ 6 đội tranh vô địch giúp các tuyển thủ có cơ hội hồi phục phong độ. Ảnh: LÊ MINH

Ở vòng loại cuối cùng, như kết quả bốc thăm hôm 1/7 cho thấy ĐTVN sẽ phải đối đầu với các đối thủ nằm trong tốp đầu châu lục. Thử thách là cực kỳ lớn và ĐTVN xác định mục tiêu học hỏi là chính ở vòng loại này. Tuy nhiên, việc học hỏi không đồng nghĩa với “đá cho vui”, ĐTVN vẫn phải chuẩn bị kỹ càng trước khi bước vào thử thách.

Theo thể thức thi đấu, 12 đội xuất sắc nhất châu Á trong đó có ĐTVN sẽ chia làm hai bảng, mỗi bảng sáu đội thi đấu với thể thức lượt đi lượt về để chọn ra các đội nhất, nhì bảng và một nửa suất còn lại là đội thắng trong cặp đấu của đội đứng thứ ba hai bảng đấu. Ngay từ lúc này, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng Ban huấn luyện đội tuyển sẽ phải lên kế hoạch chi tiết để chuẩn bị cho lượt đấu cuối cùng. Việc đầu tiên là việc tiếp tục tổ chức giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 2021. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, ĐTVN sẽ khó có được các chuyến thi đấu tập huấn nước ngoài nên việc tổ chức V.League 2021 càng trở nên quan trọng. Theo kế hoạch, V.League 2021 dự kiến sẽ tiếp tục từ cuối tháng 7 và kết thúc vào đầu tháng 9. Khác với năm ngoái, V.League năm nay chỉ có sáu đội thay vì tám đội đua vô địch. Do các tuyển thủ ở ĐTVN chủ yếu nằm trong đội hình của sáu đội nói trên nên sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn trước thềm vòng loại, nhờ đó giảm nguy cơ chấn thương do lịch đấu dày đặc. Thời gian từ nay tới vòng loại cuối là ba tháng cũng đủ để Ban huấn luyện nghiên cứu điều chỉnh lối chơi và là thời gian để các cầu thủ đang chấn thương phục hồi.

Việc thi đấu với các đối thủ mạnh của châu lục một mặt là khó khăn song mặt khác sẽ là cơ hội lớn để chất lượng đội tuyển cũng như từng cá nhân được nâng cao, dần đáp ứng trình độ. Để có được điều đó, khâu chuẩn bị lực lượng là việc then chốt, đòi hỏi sự đầu tư lớn từ các cơ quan quản lý và câu lạc bộ, sao cho các tuyển thủ bước vào trạng thái tinh thần sẵn sàng nhất trước thềm vòng loại cuối cùng.