Chứng minh bản lĩnh

U22 Việt Nam đã khép lại hành trình tại Panda Cup 2025 ở Thành Đô (Trung Quốc) với 3 điểm/3 trận (thắng U22 Trung Quốc 1-0, thua U22 Uzbekistan, U22 Hàn Quốc 0-1) và xếp cuối.

 U22 Việt Nam còn nhiều vấn đề cần khắc phục trước thềm SEA Games 33. Ảnh: LÊ MINH
U22 Việt Nam còn nhiều vấn đề cần khắc phục trước thềm SEA Games 33. Ảnh: LÊ MINH

Dù thứ hạng không như kỳ vọng, giải đấu mang lại “bài test” quý giá về chiến thuật, nhân sự, cường độ thi đấu và tính tổ chức trước SEA Games 33 đang cận kề.

Điểm nổi bật nhất của U22 Việt Nam thể hiện là nền tảng thể lực và tinh thần thi đấu kiên định. Dù liên tục gặp những đối thủ mạnh hơn, các cầu thủ trẻ vẫn duy trì cường độ trong suốt 90 phút, không vội vàng hay mất kiểm soát khi bị gây sức ép. Chiến thắng trước U22 Trung Quốc đã cho thấy sự chặt chẽ, kỷ luật, biết kiên nhẫn chờ thời điểm và tung ra đòn quyết định đúng lúc. Theo đánh giá từ chính HLV U22 Trung Quốc, U22 Việt Nam thể hiện khả năng phối hợp nhóm hiệu quả, với tỷ lệ chuyền chính xác đạt 78%, vượt trội so với đội chủ nhà trong các tình huống phản công và chuyển trạng thái.

Song, U22 Việt Nam vẫn bộc lộ lỗ hổng phòng ngự cánh và xử lý bóng bổng. Đội để hở khoảng trống hai bên biên, tạo điều kiện cho đối thủ khai thác. Trong các tình huống không chiến, khả năng phán đoán và xử lý bóng của các hậu vệ chưa ổn định, khiến khung thành thường xuyên bị đặt vào tình trạng báo động.

Hàng công cũng tiếp tục bộc lộ hạn chế khi không tận dụng được cơ hội, khả năng ghi bàn thấp và thiếu sức ép thật sự lên khung thành đối phương ở những thời điểm quan trọng. Ở tuyến giữa, vắng bóng một “nhạc trưởng” đúng nghĩa, người có khả năng kiểm soát nhịp độ và tổ chức lối chơi. Vì thế, các pha tấn công thường rời rạc, phụ thuộc vào nỗ lực cá nhân hoặc ưu thế thể lực. Bên cạnh đó, đội trưởng Nguyễn Văn Trường nhiều khả năng sẽ vắng mặt tại SEA Games 33 do chấn thương gặp phải trong trận cuối với Hàn Quốc. Đây là tổn thất lớn, bởi Văn Trường không chỉ giàu kinh nghiệm mà còn là mắt xích sáng tạo quan trọng trong lối chơi.

Dù sao, U22 Việt Nam đã hoàn thành tốt vai trò của một giải giao hữu mang tính chuẩn bị và kết quả tại SEA Games 33 sẽ phụ thuộc rất lớn vào khả năng tận dụng điểm mạnh, khắc phục điểm yếu kịp thời của Ban huấn luyện cũng như sự thích nghi và bản lĩnh của chính các cầu thủ.