Các sự kiện như Huế Sport Festival 2025 thu hút hơn 17.500 lượt người và VnExpress Marathon Imperial Huế 2025 hơn 11 nghìn người tham dự không chỉ thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc kích cầu phát triển du lịch địa phương.
Thời gian gần đây, TP Huế đặt mục tiêu trở thành trung tâm đăng cai các giải thể thao lớn hướng đến phát triển du lịch thể thao bền vững. Hiện thành phố đang tập trung nâng cấp cơ sở thể dục thể thao, trong đó điểm nhấn là Quảng trường Văn hóa - Thể thao dự kiến hoàn thành năm 2026 với sức chứa khoảng 10 nghìn người phục vụ cho các sự kiện văn hóa - thể thao lớn. Cũng trong năm tới, Huế xin đăng cai hàng loạt giải đấu quan trọng, gồm Giải bơi, Lặn vô địch quốc gia (bể 25 m), Giải Bóng rổ 3x3 U20 quốc gia, Giải Võ thuật, Đá cầu, Cầu mây, Pickleball bên cạnh các giải cấp thành phố và mở rộng. Việc đăng cai liên tục các giải đấu lớn không chỉ tạo bầu không khí thể thao sôi động mà còn góp phần thu hút du khách, tăng thời gian lưu trú và thúc đẩy các dịch vụ đi kèm.
Tại buổi làm việc giữa Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Huế, nhiều định hướng quan trọng đã được đưa ra nhằm đưa Huế trở thành địa điểm đăng cai các giải thể thao lớn trong nước và quốc tế trong năm 2026.
Ông Hoàng Quốc Vinh, Trưởng phòng Thể thao thành tích cao (Cục Thể dục thể thao Việt Nam) cho biết, Huế có đầy đủ tiềm năng để tổ chức các giải thể thao quốc gia và quốc tế lớn, trong đó có các giải thể thao ASEAN+1, các sự kiện thể thao diễn ra giữa không gian di sản như đường chạy qua Hoàng thành, đường đua xe đạp ven phá Tam Giang hay các giải thuyền rồng trên sông Hương sẽ mang lại trải nghiệm độc đáo, khác biệt cho vận động viên và du khách.
Tuy nhiên, để hiện thực hóa các mục tiêu này, Huế cần phải nâng cấp, chỉnh trang đô thị, khu tập luyện đồng thời kết nối, mời các đoàn quốc tế đến tham quan, khảo sát để tích lũy thêm kinh nghiệm trong việc trở thành trung tâm đăng cai các giải thể thao lớn.