Đầu tư công không chỉ đóng góp trực tiếp vào GDP, mà còn có vai trò dẫn dắt các nguồn vốn tư nhân. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, số tiền giải ngân năm nay tăng 110 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, cụ thể hơn đã đạt 51,38%. Đây là thông tin đáng mừng trong bối cảnh kinh tế Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung còn đang gặp nhiều khó khăn. Thực tế, nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công theo kịp kế hoạch vẫn đang là một vấn đề “nan giải” kéo dài qua nhiều năm. Ngược dòng thời gian, chín tháng đầu năm 2021 và 2022 chúng ta chỉ giải ngân được lượng vốn đầu tư công đạt tương ứng 47,38% và 46,7% so với kế hoạch.
Để đạt được một kết quả cao như vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của Quốc hội, Chính phủ đã có những chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm cao… Trong Công điện số 749/CĐ-TTg ngày 18/8/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao những yêu cầu cụ thể đối với các bộ, ban, ngành và các địa phương đẩy nhanh tiến độ những tháng cuối năm. Mục tiêu giải ngân ít nhất 95% trong tổng số hơn 711 nghìn tỷ đồng.
Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đây được coi là một quyết nghị kịp thời, đúng lúc… Đặc biệt trong bối cảnh GDP quý I tăng 3,28%, quý II tăng 4,05%, quý III tăng 5,33%; tính chung chín tháng tăng 4,24% nhưng mục tiêu đặt ra cho cả năm 2023 là 6%. Để đạt được mục tiêu này, quý IV bắt buộc chúng ta phải đạt được tăng trưởng GDP cao để có thể hoàn thành kế hoạch đề ra.
Các động lực phát triển kinh tế Việt Nam những tháng cuối năm đang tiếp tục phải đối mặt nhiều khó khăn. Thị trường bất động sản trầm lắng, vốn đầu tư FDI không có đột biến, xuất khẩu chưa thể bứt lên do cầu một số thị trường giảm… Để đạt được kịch bản tăng trưởng đã đề ra, đầu tư công gánh vác vai trò quan trọng. Với các chính sách đồng bộ, quyết liệt trong giải ngân vốn đầu tư công, hy vọng trong quý cuối năm chúng ta đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đưa kế hoạch cả năm về đích.