Phim về cao nguyên

Ðã nhiều lần xem chiếu bóng  lưu động ở các bản làng miền Tây Bắc như Ðiện Biên, Sơn La, Lai Châu, hay miền phía Ðông Bắc như Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, tới các xã, thôn thuộc năm tỉnh Tây Nguyên, nhưng lần này, đến buôn Tháp Rông, xã Chư Ê Bua thuộc thành phố Buôn Ma Thuột vào một chiều chạng vạng tôi vẫn có một tâm trạng khác.

Trong tiếng loa thử âm thanh của các kỹ thuật viên đội chiếu bóng lưu động, trong tiếng trẻ con vừa í ới gọi nhau,  chân đất chạy huỳnh huỵch trên các con đường dốc xuôi ngược tới bãi chiếu bóng, trên khu đất rộng  từng đám thanh thiếu niên Ê Ðê, Ba Na, K'ho... cười nói rôm rả  tụ tập đợi chờ buổi chiếu, thảng hoặc trong gió cao nguyên mùi hương hoa cà-phê ngan ngát, tôi bất giác lặng người xúc động.

Với hàng triệu khán giả sống ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc khó khăn trên cả nước thì để thưởng thức  vẫn chỉ có thể bằng những buổi chiếu trên các khu đất dành cho chiếu phim và các sinh hoạt cộng đồng khác. 

Hàng chục năm qua, và nhất là trong năm năm trở lại đây các  Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, các Công ty Ðiện ảnh thuộc 63 tỉnh thành cả nước, bằng các buổi chiếu lưu động đã đáp ứng một phần nhu cầu giải trí, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, phổ biến cho người dân chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước, lồng ghép nhiều chương trình phổ biến kiến thức khoa học, xã hội, pháp luật, hướng dẫn bà con trồng trọt, chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh và tệ nạn xã hội. Hoạt động của các trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tiêu biểu như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Ðiện Biên, Lào Cai, Thanh Hóa, Ðồng Nai, Long An, Kiên Giang, Ðác Lắc, Quảng Nam, Quảng Ngãi... đã đem lại những kết quả khả quan về công tác phổ biến phim. Gần 72 triệu lượt khán giả đã đến xem phim đã khẳng định rõ ràng, cho dù là một điểm chiếu phim cố định tại các rạp chiếu, hay trên các khu bãi đất để chiếu bóng lưu động, thì tất cả những địa điểm này vẫn là nơi sinh hoạt cộng đồng đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa đối với đời sống người dân, đặc biệt của người dân nông thôn, miền núi và vùng sâu vùng xa.

Trở lại buổi chiếu phim do Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Ðác Lắc tổ chức phục vụ bà con buôn Tháp Rông, xã Chư Ê Bua, được gặp những ánh mắt trong veo hớn hở của trẻ con, những nụ cười nhăn nhúm nhưng làm rạng rỡ gương mặt người già, những nét mặt phấn khích của nam nữ thanh niên dân tộc Ba Na, Ê Ðê, K'ho... và hơn hết là bầu không khí rộn ràng lôi cuốn của buổi chiếu, tôi không khỏi bồi hồi, nghèn nghẹn. Ðêm cao nguyên sập tối rất nhanh, đèn chiếu, máy chiếu đã được bật lên, âm thanh đang được điều chỉnh. Anh Y Suynh trưởng buôn Tháp Rông bắt đầu thông báo qua mi-crô bằng tiếng Ê Ðê mời bà con tập trung để đêm chiếu phim được bắt đầu. Thật bất ngờ vì những hình ảnh đầu tiên được chiếu trên màn hình lớn chính là hình ảnh trong phóng sự 'nóng hổi' về sinh hoạt của bà con của chính buôn Tháp Rông, xã Chư Ê Bua mới được các đạo diễn, quay phim và kỹ thuật viên của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Ðác Lắc thực hiện ngay buổi sáng hôm đó. Bọn trẻ con ồ lên khi thấy chính chúng đang chạy trên đường thôn, đứa đeo cặp trễ tới kheo chân, đứa địu em, đứa thò lò mũi. Các bà, các cô cũng cười khúc khích, tay chỉ màn ảnh thích thú khi thấy con đường vào buôn mình, ngôi nhà, nương rẫy, con bò nhà mình hiện lên. Rồi cả hình ảnh và lời ca âm vang núi rừng do cố NSND Y Moan nồng nhiệt biểu diễn ngay chính trên quê hương anh, cho đồng bào xã Chư Ê Bua của anh cũng đang được chiếu trên tấm màn hình lớn kia đã cuốn hút hàng nghìn đôi mắt trong đêm. Sáng kiến đưa cuộc sống của bà con bản địa lên phim để giới thiệu ngay trước buổi chiếu tại địa bàn đó là của những người làm công tác phổ biến phim thuộc Trung tâm PHP và CB Ðác Lắc mà đứng đầu là giám đốc Nguyễn Hữu Tuyên, người đàn ông đầy nhiệt huyết có hơn ba mươi năm gắn bó với chiếu bóng lưu động nơi núi rừng Tây Nguyên. Anh và đồng nghiệp còn tổ chức mỗi quý một buổi dạ hội điện ảnh để bà con được tham gia. Nhiều  hoạt động như biểu diễn văn nghệ, thông qua đố vui để phổ biến kiến thức văn hóa, xã hội kết hợp với chiếu phim đã góp phần không nhỏ để tạo được niềm vui thực chất để gắn kết đồng bào.