Ðây là thể loại mỹ thuật đặc sắc có tính thời sự, nhạy cảm, dễ phổ cập, có khả năng đem lại nhiều tiếng cười cho người xem, đóng góp tích cực, hiệu quả vào quá trình hoàn thiện xã hội.
Tuy nhiên, cũng chính vì cái chất "hài hước sâu cay" đầy tính phản biện của nó mà trong công cuộc xây dựng, phát triển xã hội không phải lúc nào tranh biếm họa cũng được công nhận, đánh giá đúng giá trị. Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết, dự kiến ban đầu triển lãm chỉ dành riêng cho các họa sĩ biếm họa là hội viên của Hội nhưng sau đó đã được mở rộng và nhận được sự tham gia tích cực của nhiều họa sĩ biếm họa không phải là hội viên trên cả nước.
Hiện cả nước có khoảng hơn 100 họa sĩ biếm họa chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp. Họa sĩ, kiến trúc sư Lý Trực Dũng, một trong những cây cọ hài hước của nước nhà chia sẻ: "Hy vọng trong cuộc triển lãm này không chỉ có đối thoại giữa người xem với các tác phẩm biếm họa mà còn các cuộc đối thoại trực tiếp, bổ ích giữa người xem và các họa sĩ biếm họa tham gia triển lãm".