Người dân xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên góp công làm đường giao thông nông thôn.
Người dân xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên góp công làm đường giao thông nông thôn.

Xây dựng nông thôn mới ở Hà Giang có nhiều khởi sắc

Từ đổi mới cách làm cùng sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến nay tỉnh Hà Giang đã có một đơn vị cấp huyện và 48 xã về đích nông thôn mới. Chương trình nông thôn mới đã góp phần thay đổi diện mạo và đời sống của người dân vùng cao.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hà Giang thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo phương châm “Làm thực chất, không chạy theo thành tích”. Theo đó, tỉnh không ấn định, giao kế hoạch số xã về đích nông thôn mới hằng năm, thay vào đó là giao các địa phương thực hiện từng tiêu chí tăng thêm.

Hiệu quả từ cách làm mới

Ông Đỗ Tấn Sơn, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Hà Giang cho biết: “Tỉnh giao thực hiện các tiêu chí tăng thêm trên cơ sở các địa phương rà soát nhu cầu, nguyện vọng của người dân. Do đó, việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới sẽ thuận lợi, thực chất, khả năng hoàn thành cao vì các tiêu chí đã được các địa phương đề xuất. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chủ động trong việc sắp xếp, bố trí, phân bổ nguồn lực thực hiện”.

Mô hình nuôi gà đen của gia đình anh Lương Văn Nam, xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, cho thu nhập cao.

Mô hình nuôi gà đen của gia đình anh Lương Văn Nam, xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, cho thu nhập cao.

Năm nay, huyện Bắc Quang được giao thực hiện 20 tiêu chí nông thôn mới, chủ yếu là các tiêu chí điện, chợ, cơ sở vật chất văn hóa, đường giao thông. Nhu cầu vốn để thực hiện gần 170 tỷ đồng, đến nay sau khi rà soát, lồng ghép các nguồn vốn mới đáp ứng hơn 80 tỷ đồng.

Huyện Bắc Quang chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, bảo đảm cân đối để tất cả các danh mục dự án đầu tư đều lồng ghép, kết nối với thực hiện chương trình nông thôn mới. Do đó, hầu hết các tiêu chí tăng thêm đều đã triển khai.

Ông Nguyễn Hồng Tuyên, Chánh Văn phòng Nông thôn mới huyện Bắc Quang

Mặc dù thiếu vốn, nhưng huyện vẫn quyết tâm hoàn thành các tiêu chí được giao, thông qua việc huy động tối đa nội lực của nhân dân để thực hiện các công trình đầu tư hạ tầng dân sinh gắn với lợi ích trực tiếp của người dân, như đường nông thôn, kênh mương nội đồng, thiết chế văn hóa.

Những ngày này, đơn vị thi công 3 tuyến đường bê-tông có tổng chiều dài gần 8km vào các thôn vùng cao Khuổi Hốc, Khuổi Trì, Khuổi Lè, xã Đông Thành, huyện Bắc Quang đang đẩy nhanh tiến độ. Đây là 3 thôn cuối cùng ở xã được đầu tư làm đường bê-tông và là một trong những tiêu chí tăng thêm do xã được tỉnh giao hoàn thành trong năm 2023.

Tuyến đường có vốn đầu tư hơn 8,6 tỷ đồng, hình thức đầu tư nhà nước cấp kinh phí 70%, còn lại là nhân dân đóng góp.

Trong xây dựng nông thôn mới, tỉnh chú trọng gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc.

Trong xây dựng nông thôn mới, tỉnh chú trọng gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Thành cho biết: “Mặc dù vốn bố trí chưa đủ, nhưng xã đã lựa chọn tổ thợ thi công có tiềm lực kinh tế khởi công thực hiện, bảo đảm hoàn thành tuyến đường trong năm nay, nguồn vốn còn thiếu sẽ được thanh toán đầy đủ khi xã được bổ sung vốn. Người dân các thôn cũng đồng tình ủng hộ, tích cực góp công, góp sức, tạo điều kiện cho đơn vị thi công tuyến đường. Chắc chắn, đến cuối năm 2023 xã sẽ hoàn thành tiêu chí tăng thêm tỉnh giao”.

Từ năm 2021 đến nay, hằng năm tỉnh Hà Giang giao cho các huyện, xã thực hiện hơn 100 tiêu chí nông thôn mới cấp xã và khoảng 500 tiêu chí nông thôn mới cấp thôn.

Khi được giao kế hoạch, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, bố trí, lồng ghép các nguồn vốn chương trình nông thôn mới với các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các chương trình, dự án khác trên địa bàn huyện để triển khai, thực hiện.

Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang chú trọng phát triển cây trồng có thế mạnh, trong đó có cây cam nhằm nâng cao đời sống cho nhân dân.

Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang chú trọng phát triển cây trồng có thế mạnh, trong đó có cây cam nhằm nâng cao đời sống cho nhân dân.

Năm 2023, mặc dù khó khăn về nguồn vốn nhưng các địa phương đã khéo léo huy động, lồng ghép các chương trình, nguồn vốn (bao gồm cả vốn chuyển nguồn từ năm 2022) được hơn 1.294 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới.

Điểm nổi bật trong việc huy động nguồn lực đó là tỉnh huy động nội lực trong dân thực hiện các công trình gắn với lợi ích cộng đồng. Theo đó, từ năm 2021 đến nay, mỗi năm tỉnh cấp 35 nghìn tấn xi-măng cho các địa phương thực hiện các công trình dân sinh, chủ yếu là làm đường giao thông theo hình thức nhà nước hỗ trợ xi-măng, nhân dân góp tiền và công lao động. Với cách làm này, chỉ trong vòng 3 năm, toàn tỉnh làm được 700km đường bê-tông nông thôn.

Cần bổ sung nguồn lực để hoàn thành mục tiêu nghị quyết

Từ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến nay, bình quân các xã toàn tỉnh đạt 11,7 tiêu chí/xã. Đời sống của người dân được nâng lên, nhất là các xã đã về đích nông thôn mới thực hiện các tiêu chí nâng cao.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2021-2025 là tiếp tục xây dựng tiêu chí thủy lợi. Tỉnh xác định, cần có cơ sở hạ tầng thủy lợi phù hợp tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Các địa phương cũng nỗ lực đưa nước nước sạch về các điểm bản vùng cao, vùng xa, vùng sâu phục vụ sinh hoạt của đồng bào các dân tộc.

Về đích nông thôn mới, nhiều hộ gia đình ở xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên được sử dụng nước sạch sinh hoạt.

Về đích nông thôn mới, nhiều hộ gia đình ở xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên được sử dụng nước sạch sinh hoạt.

Hiện nay, tỉnh Hà Giang có hơn 880 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, cung cấp nước cho hơn 178 nghìn hộ dân. Qua đó, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 90%; số hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn là hơn 22%.

Tại xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, sau 3 năm về đích nông thôn mới, cuộc sống của người dân không ngừng thay đổi. Bí thư Đảng ủy xã Tùng Bá Hoàng Trung Tá cho biết, sau khi về đích nông thôn mới, xã tập trung nâng cao đời sống nhân dân thông qua việc đẩy mạnh, mở rộng các mô hình phát triển kinh tế. Cùng với đó, xã hoàn thiện hạ tầng nông thôn. Đến nay tất cả các thôn, xóm đã có đường bê-tông và đều triển khai làm tuyến đường kiểu mẫu với tiêu chí mở rộng nền đường, đắp lề, trồng hoa, cây cảnh, thắp sáng đường quê với hơn 300 bóng đèn năng lượng mặt trời”.

Nổi bật là số hộ sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn đã tăng đáng kể. Trước kia, người dân sử dụng nước nguồn, nước giếng khoan. Do đầu nguồn các con suối có hoạt động khai thác khoáng sản, dẫn đến nguồn nước bị ô nhiễm. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trong giai đoạn 2015-2021, nhà nước đã đầu tư cho xã 3 công trình nước sạch sinh hoạt, qua đó góp phần nâng cao tiêu chí sử dụng nước sạch với 100% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó hơn 50% được sử dụng nước sạch từ các công trình cấp nước.

Ông Đán Văn Sân, thành viên tổ quản lý nước thôn Nà Thé, xã Tùng Bá cho biết, năm 2021, nhà nước bàn giao công trình nước sạch cho thôn quản lý. Ban đầu, người dân chưa quen việc dùng nước phải trả tiền quản lý, duy tu, bảo dưỡng, vận hành... Nhưng sau khi được sử dụng nước sạch, nguồn nước ổn định quanh năm thì người dân rất phấn khởi. Từ hơn 200 hộ được hưởng lợi ban đầu, đến nay công trình nước sạch đã mở rộng quy mô cấp nước cho hơn 400 hộ dân ở 2 thôn”.

Bộ mặt nông thôn vùng cao có nhiều khởi sắc nhưng vẫn giữ những giá trị truyền thống.

Bộ mặt nông thôn vùng cao có nhiều khởi sắc nhưng vẫn giữ những giá trị truyền thống.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ 17 (nhiệm kỳ 2020-2025) đặt mục tiêu đến năm 2025, tỉnh có 1 huyện đạt chuẩn và 1 huyện hoàn thành chỉ tiêu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; thêm 35 xã về đích nông thôn mới; 200 thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi đạt chuẩn nông thôn mới.

Để hoàn thành mục tiêu nghị quyết đề ra, nhu cầu kinh phí trong những năm tới cần khoảng 2.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, do là tỉnh miền núi khó khăn, nguồn lực đầu tư hạn chế, nên tỉnh Hà Giang cần Trung ương bổ sung kinh phí khoảng 400 tỷ đồng; bên cạnh đó, cho phép tỉnh sử dụng các nguồn kinh phí thuộc 2 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được Trung ương thông báo trong giai đoạn 2021-2025, bao gồm kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp, nguồn đầu tư phát triển còn thừa lại do không có đối tượng thực hiện để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.