Vĩnh Long cấp bách chống khai thác IUU

Tỉnh Vĩnh Long đang thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Các địa phương đang tập trung quản lý tàu khai thác thủy sản trên biển, kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trên địa bàn.

Tỉnh Vĩnh Long tập trung tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)
Tỉnh Vĩnh Long tập trung tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Quản lý chặt tàu khai thác thủy sản trên biển

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có tổng số tàu cá đăng ký 4.652 tàu. Trong đó, tàu có chiều dài từ 15m trở lên (hoạt động xa bờ) 2.263 tàu, chiếm 48,65% tàu cá toàn tỉnh và 2.389 tàu có chiều dài dưới 15m (hoạt động gần bờ), chiếm 51,35%. Số lao động trên biển 23.171 người.

Thời gian qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển khai thác thủy sản, đặc biệt là công tác chống khai thác IUU.

Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo về chống khai thác IUU tỉnh Vĩnh Long ngay sau hợp nhất 3 tỉnh Trà Vinh, Bến Tre và Vĩnh Long.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì nhiều cuộc họp, làm việc tại cơ sở, tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU tại các đơn vị, địa phương có liên quan, qua đó kịp thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trên địa bàn.

ndo_br_4-18.jpg
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long kiểm tra thiết bị giám sát hành trình của các tàu đánh cá đang khai thác trên biển. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Trong đó, việc phân công cán bộ, đảng viên các địa bàn trọng điểm tàu cá, phụ trách chủ tàu thuộc diện nguy cơ cao, thực hiện tuyên truyền, vận động trực tiếp.

Kết quả công tác tuyên truyền, vận động chủ tàu đạt được khá cao, nhất là tuyên truyền thực hiện quy định về giám sát hành trình tàu cá, tình trạng tàu mất kết nối tín hiệu giám sát hành trình trên biển đã giảm so với cùng kỳ, ý thức của chủ tàu về chấp hành quy định giám sát hành trình tàu cá đã được nâng lên, hầu hết chủ tàu thực hiện nghiêm túc quy định về báo cáo tọa độ vị trí tàu khi tàu bị mất kết nối trên biển.

Tại xã Bình Đại có 610 tàu cá là địa phương có số tàu đứng thứ hai của tỉnh Vĩnh Long. Trong thời gian qua, địa phương đã phối hợp các ngành chuyên môn, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng giao Long triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Đại Huỳnh Văn Mai cho biết: “Địa phương đã phối hợp Chi cục Thủy sản, Cảnh sát biển, Biên Phòng tuyên truyền về chống khai thác IUU, tìm kiếm cứu nạn cho 221 lượt chủ tàu khai thác trên địa bàn xã. Đến nay tổng tàu lắp đặt thiết bị giám sát: 526 tàu đạt 100% số tàu đang hoạt động tại địa phương buộc phải lắp đặt. Đồng thời 100% chủ tàu ký cam kết không để tàu đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài. Qua các biện pháp triển khai tập trung, quyết liệt, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, sự đồng thuận của ngư dân nên đến nay địa phương không có tàu cá đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài”.

ndo_br_7-4.jpg
Ngư dân bốc dỡ thủy sản tại cảng cá xã Bình Đại (tỉnh Vĩnh Long). (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Đến nay, toàn tỉnh Vĩnh Long có 2.241/2.263 tàu đã lắp đặt thiết bị giám sát đạt 99,03%. Hiện có 22 tàu chưa lắp đặt gồm: 2 tàu mới chuyển vùng đến đang chờ thủ tục lắp đặt thiết bị và 20 tàu hư hỏng, ngưng hoạt động, đã xác minh tình trạng và vị trí neo đậu, giao cấp xã giám sát, theo dõi. Các cảng cá trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Quy trình theo dõi tàu cập cảng, rời cảng; giám sát bốc dỡ hàng thủy sản qua cảng; xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác tại các cảng cá, bảo đảm các nội dung: kiểm soát 100% tàu cá cập cảng và rời cảng; giám sát toàn bộ sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng; thu hồi 100% nhật ký khai thác, nhật ký thu mua chuyển tải đối với tàu cập cảng; vị trí khai thác trong nhật ký đều được kiểm tra đối chiếu với dữ liệu giám sát hành trình của tàu cá, phục vụ công tác kiểm soát chống khai thác IUU.

Quyết tâm gỡ "Thẻ vàng" IUU

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Buội cho biết: “Tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện nghiêm túc quy định về thông báo danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm quy định khai thác thủy sản bất hợp pháp theo Thông tư Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 25/7 tàu nguy cơ cao toàn tỉnh là 195 tàu. Địa phương đang tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU đang thực hiện trên địa bàn tỉnh, giữ vững kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về đăng kiểm tàu cá, cấp giấy phép khai thác”.

ndo_br_5-11.jpg
Cán bộ Đồn Biên phòng Hàm Luông (xã Tân Thủy) đến tận nhà tuyên truyền, vận động ngư dân chống khai thác IUU. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Về tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản, không khai thác bất hợp pháp, từ năm 2024 đến nay đạt kết quả khá tốt, đặc biệt là không có tàu vi phạm vùng biển nước ngoài, bị lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý; không có tàu khai thác vượt ranh giới trên biển.

Kết quả đạt được là do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, Nghị quyết của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác chống khai thác IUU và sự nỗ lực rất lớn của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường trọng điểm về tàu cá trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, tình hình vi phạm về khai thác IUU, theo các nội dung khuyến cáo về cảnh báo “Thẻ vàng” của EC, đối với tàu cá tỉnh Vĩnh Long vẫn còn các tồn tại, hạn chế như: vẫn còn tàu quá hạn đăng kiểm với 303 chiếc, chiếm 10,17%; tàu chưa có giấy phép khai thác 195 chiếc, chiếm 4,19% và 115 tàu chưa đăng ký. Tàu mất kết nối với hệ thống giám sát hành trình vẫn còn xảy ra, trong 7 tháng đầu năm xảy ra 2.529 lượt tàu mất kết nối trên 6 giờ.

ndo_br_9.jpg
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long họp bàn giải pháp chống khai thác IUU. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết: Để giữ vững thành quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời quyết tâm khắc phục các mặt còn tồn tại hạn chế, chuẩn bị tốt nhất các nội dung làm việc với Đoàn Thanh tra về IUU của EC, Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, tập trung quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp như: triển khai các biện pháp tuyên truyền vận động chủ tàu thực hiện đăng kiểm, giấy phép tàu cá, đạt mục tiêu theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; thực hiện đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý các tàu cá “3 không”, tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tàu cá vi phạm khai thác IUU, nhất là tại các khu vực cửa sông, ven biển trên địa bàn tỉnh. Phân công cán bộ theo dõi, giám sát chặt chẽ toàn bộ chủ tàu cá có tàu thường xuyên hoạt động tại vùng gần ranh giới trên biển, kịp thời phối hợp với lực lượng Biên phòng trên địa bàn xử lý các tình huống xảy ra trên biển đối với tàu cá thuộc địa bàn quản lý.

ndo_br_1-42.jpg
Công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chống khai thác IUU tại tỉnh Vĩnh Long đạt kết quả cao. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Ngoài ra, thực hiện tuyên truyền, vận động chủ tàu cá trên địa bàn tuân thủ nghiêm túc quy định về khai thác thủy sản, giám sát hành trình tàu cá, không khai thác vượt ranh giới trên biển và thực hiện thủ tục cập, cảng rời cảng cá đúng quy định.

Đồng thời, chủ động bảo đảm an toàn, khai thác thủy sản có trách nhiệm, không vi phạm vùng biển nước ngoài và tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.