Tuyên Quang xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ có bản lĩnh chính trị và khát vọng cống hiến

Ngày 30/7, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề: “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo”.

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí: Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; Trần Mạnh Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và hơn 150 đại biểu chính thức.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác văn học nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang đã có bước phát triển mới, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần.

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang hiện có 284 hội viên hoạt động ở nhiều chuyên ngành văn học, nghệ thuật. Hội đã phát huy rõ vai trò tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên sáng tạo và cống hiến. Nội dung, phương thức hoạt động đi vào chiều sâu, thiết thực, sáng tạo, linh hoạt, hòa nhịp với sự vận động của đời sống xã hội.

a457.jpg
Các đại biểu tham quan gian trưng bày tại đại hội.

Nổi bật, đã tích cực ứng dụng chuyển đổi số vào các hoạt động văn học nghệ thuật; chú trọng bồi dưỡng đội ngũ sáng tác, tiêu biểu là mảng văn học; tạp chí văn nghệ có nội dung đa dạng, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương.

Các chuyên ngành nghệ thuật được quan tâm đầu tư đúng mức, theo hướng cân đối, đồng đều giữa các lĩnh vực; đẩy mạnh xã hội hóa để đưa văn học nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, từ đó lan tỏa giá trị nghệ thuật rộng rãi trong cộng đồng.

a455.jpg
Chương trình văn nghệ tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang Trần Mạnh Lợi ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang và đội ngũ văn nghệ sĩ đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, các đồng chí đề nghị hội cần tiếp tục quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật.

1785402732930-5638658807596802601-5638658807596802601-9cab8b692857a2192a8c8f7813ba2944.jpg
Đồng chí Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh; xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến.

Hoạt động của hội cần bám sát hơi thở sinh động của thực tiễn cuộc sống, không gian phát triển mới của tỉnh và bản sắc văn hóa phong phú của đồng bào các dân tộc.

Gắn kết chặt chẽ văn học nghệ thuật với việc bảo tồn di sản, phát triển du lịch, kinh tế địa phương. Góp phần biến di sản văn hóa thành tài sản kinh tế, quảng bá mạnh mẽ thương hiệu đất và người Tuyên Quang đến bạn bè trong nước và quốc tế.

1785402732899-5638658807596802601-5638658807596802601-0f9a6df8dfa3cee70bda1d6e98744019.jpg
Đồng chí Trần Mạnh Lợi phát biểu tại đại hội.

Tập trung xây dựng, bồi dưỡng thế hệ kế cận, nhất là tài năng trẻ và văn nghệ sĩ người dân tộc thiểu số. Hội phải chủ động tham mưu cho tỉnh xây dựng các cơ chế, chính sách đột phá trong thu hút, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ.

Đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện cho các cây bút trẻ, các nghệ sĩ người dân tộc thiểu số đang trực tiếp sinh sống, lao động tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Đại hội đã công bố kết quả bầu và ra mắt ban chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh khóa I bao gồm 11 ông, bà. Ban Chấp hành khóa I đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra, các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra. Ông Tạ Bá Hương được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang, khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.

a456.jpg
Các đại biểu dự đại hội.

Đại hội đã thông qua nghị quyết đại hội với mục tiêu phấn đấu: “Sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, có tác dụng to lớn xây dựng con người, vừa có tác dụng định hướng, vừa đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần ngày càng cao của nhân dân”.

Các chỉ tiêu chủ yếu như: 100% văn nghệ sĩ có phẩm chất chính trị tốt, có năng lực sáng tạo, chuyên sâu về chuyên môn; hằng năm có 70% hội viên sáng tạo tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng cao về giá trị nội dung và nghệ thuật.

a467.jpg
Ban Chấp hành khóa I, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang ra mắt đại hội.

Hằng năm tổ chức từ 1 đến 2 lớp tập huấn, trại sáng tác, chuyến đi thực tế cho hội viên các chuyên ngành văn học, nghệ thuật; kết nạp từ 30 hội viên trở lên thuộc các chuyên ngành và giới thiệu với các hội chuyên ngành Trung ương xem xét kết nạp từ 5 hội viên trở lên; thành lập Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang.

Cùng với đó, thực hiện sưu tầm, dịch, hiệu đính, hội thảo, xuất bản, quảng bá 10 tuyển tập “văn học dân gian” của 10 dân tộc thiểu số tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; xuất bản các công trình “Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang qua các thời kỳ”.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu, diễn viên Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh cùng các em tham gia khóa học chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: LINH ĐOAN)

Nuôi dưỡng đam mê kịch nói cho thiếu nhi

Lần đầu tiên, Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp dạy kỹ năng biểu diễn sân khấu học đường cho học sinh trên địa bàn. Sau một khóa học kéo dài gần 2 tháng, các bạn nhỏ đã mở cánh cửa đầu tiên trên hành trình khám phá vẻ đẹp của loại hình nghệ thuật kịch nói.

Cơ chế đặt hàng cần hướng tới tạo ra những sản phẩm văn hóa có sức sống lâu dài.

Đổi mới cơ chế đặt hàng để thúc đẩy công nghiệp văn hóa

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định mục tiêu đẩy mạnh phát triển, đưa công nghiệp văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh của phát triển đất nước. Muốn hiện thực hóa, cơ chế đặt hàng cần thay đổi theo hướng chuyển từ tư duy đầu tư cho tác phẩm sang đầu tư cho tài sản văn hóa.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trình bày diễn văn kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026)

Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, xã Lê Quý Đôn (tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Bài học từ Báo Việt Nam Độc lập: Lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm mục tiêu cao nhất của hoạt động báo chí

Chiều 30/7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, tỉnh Cao Bằng phối hợp Báo Nhân Dân, Hội Nhà báo Việt Nam, Trường đại học Khoa học-Xã hội và Nhân văn, Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học "Báo Việt Nam Độc lập - Giá trị lịch sử và khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới".

Nâng cao hiệu quả thực thi quyền tác giả trong kỷ nguyên số

Nâng cao hiệu quả thực thi quyền tác giả trong kỷ nguyên số

Chiều 30/7, tại Hà Nội, Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Cục Bản quyền tác giả Nhật Bản tổ chức Hội thảo về thực thi bản quyền trên môi trường số, quy tụ đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức thực thi quyền tác giả, doanh nghiệp và chuyên gia hai nước.

Ảnh minh họa. (Báo Nhân Dân)

Quảng Trị khuyến khích ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức việc cưới

Ngày 29/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp trong đời sống xã hội. Đặc biệt, tỉnh khuyến khích ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức việc cưới. 

Cuốn sách "Huyền thoại tàu không số" của tác giả Đình Kính kể lại lịch sử bằng chính dòng chảy ký ức của những người đã trực tiếp sống, chiến đấu làm nên huyền thoại.

Huyền thoại tàu không số: Bản hùng ca bất tử trên biển

Khác với những cuốn sách lịch sử thường tập trung vào sự kiện và mốc thời gian, những chiến công, "Huyền thoại tàu không số" của nhà văn Đình Kính chọn cách tiếp cận độc đáo kể lại lịch sử bằng chính dòng chảy ký ức của những người đã trực tiếp sống, chiến đấu làm nên huyền thoại.

Sự trở lại của "Hồ Thiên Nga" với phiên bản đầy đủ và hoàn chỉnh hứa hẹn mang đến những trải nghiệm nghệ thuật đặc biệt cho khán giả.

Sự trở lại ấn tượng của kiệt tác vũ kịch "Hồ Thiên Nga"

Sau thời gian dài mong đợi, phiên bản đầy đủ và hoàn chỉnh của kiệt tác vũ kịch vượt thời gian "Hồ Thiên Nga" sẽ được Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO) giới thiệu tới khán giả vào tháng 8/2026, với sự kết hợp đỉnh cao giữa vũ kịch và dàn nhạc giao hưởng trực tiếp.

Công nghệ chiếu sáng AGS ứng dụng vào đại cảnh đèn kéo quân khổng lồ với những họa tiết tranh dân gian trong không gian lễ hội ở Thành phố Hồ Chí Minh đầu năm 2026.

Số hóa tư liệu văn hóa dân gian

Văn hóa dân gian là hệ thống tri thức có nội hàm rộng lớn, bao gồm nhiều loại hình như văn học dân gian, các tín ngưỡng, phong tục, lễ hội, nghệ thuật dân gian… do cộng đồng sáng tạo và thực hành qua nhiều thế hệ, lưu truyền chủ yếu bằng hình thức truyền miệng. 

Các nghệ nhân trà trình diễn nghệ thuật pha trà tại sự kiện. (Ảnh: VCCA)

Hình thành mạng lưới kết nối, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trà Việt Nam

Việc đồng thời ra mắt Liên chi hội văn hóa trà Việt Nam, Chi hội văn hóa trà Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tạo nên một hệ thống liên kết từ cấp quốc gia đến địa phương, định hướng xây dựng một mạng lưới văn hóa trà có tính liên vùng, từng bước mở rộng đến các địa phương và vùng chè tiêu biểu trên cả nước.

Không gian lớp học ca trù tại Bích Câu Đạo Quán. (Ảnh: TRANG ANH)

Giữ nhịp ca trù giữa lòng Hà Nội

Suốt 18 năm qua, lớp học ca trù miễn phí vẫn được vợ chồng Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Vân Mai bền bỉ duy trì, như dòng chảy lặng lẽ góp phần nuôi dưỡng di sản.