Xây dựng đội ngũ người làm báo bản lĩnh, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại

Với chủ đề: “Xây dựng đội ngũ người làm báo bản lĩnh, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”, sáng 31/7, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội Đại biểu khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của 218 đại biểu chính thức, đại diện cho 420 hội viên trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Đại hội Đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa IX.
Quang cảnh Đại hội Đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa IX.

Đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Hội có 18 chi hội với 314 hội viên, sinh hoạt tại các cơ quan báo chí của tỉnh và một số cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn. Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và Đề án sáp nhập các cơ quan báo chí, đến nay, Hội còn 12 chi hội với 420 hội viên.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp, sáp nhập các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An vẫn giữ vững vai trò là tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp của những người làm báo trên địa bàn tỉnh, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả nổi bật, được Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

1785477924748-52628611705023783-2294578462694465354-8c3706870883788d8465b0d1ba48bdf4.jpg
Đồng chí Trần Minh Ngọc, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc Đại hội.

Trong 5 năm qua, Hội chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo trong sạch, vững mạnh; đồng thời nâng cao trách nhiệm của người làm báo trên không gian mạng. Trong nhiệm kỳ qua, hội viên trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An không có ai vi phạm pháp luật, cũng như quy định về đạo đức nghề nghiệp, Điều lệ Hội.

Cùng với đó, Hội tăng cường và đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên; phối hợp tổ chức hàng chục lớp tập huấn về chuyển đổi số, báo chí đa phương tiện, nghiệp vụ viết về xây dựng Đảng và lý luận chính trị….

tham-du.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An cũng phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức 4 cuộc hội thảo chuyên ngành về nghiệp vụ báo chí, về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chuyên môn về công tác Hội, với sự tham gia của các cơ quan báo chí và Hội nhà báo 19 tỉnh, thành khu vực miền trung-Tây Nguyên.

Phong trào sáng tạo tác phẩm báo chí được Hội khuyến khích và đẩy mạnh. Đặc biệt, giai đoạn 2020-2025, các hội viên của Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An đoạt 12 Giải Báo chí Quốc gia, 17 Giải Búa liềm vàng toàn quốc cùng hàng trăm giải báo chí của các bộ, ngành Trung ương. Năm 2025, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An là Hội Nhà báo duy nhất trong cả nước được Ban tổ chức Giải Búa liềm vàng Trung ương tặng Bằng khen Tập thể xuất sắc.

lanh-dao.jpg
Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Bước vào nhiệm kỳ mới 2026-2031, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An tiếp tục xây dựng Hội thực sự là tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp vững mạnh, là mái nhà chung đoàn kết, tập hợp và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; đồng thời, phát huy tốt vai trò đồng hành cùng sự phát triển của quê hương Nghệ An và đất nước.

Trọng tâm của nhiệm kỳ là xây dựng đội ngũ người làm báo vững vàng bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, tinh thông chuyên môn, làm chủ công nghệ, thích ứng với môi trường truyền thông số, thực hiện nghiêm Quy định đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; không ngừng nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền trong tình hình mới.

1785477632803-52628611705023783-2294578462694465354-0b7d8d28a9f37d25ebfad31aad7637d5.jpg
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Cùng với đó, Hội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyển đổi số trong hoạt động Hội; phát huy vai trò của các chi hội, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành; xây dựng chương trình hành động toàn khóa bám sát Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XII Hội Nhà báo Việt Nam và Nghị quyết Đại hội IX Hội Nhà báo Nghệ An, bảo đảm phù hợp với thực tiễn phát triển báo chí của tỉnh.

ra-mat.jpg
Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa IX.

Đại hội đã thảo luận, thông qua Đề án nhân sự và tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 11 ủy viên. Ngay sau đó, Ban Chấp hành khóa mới tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để thực hiện bầu Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và Ủy ban Kiểm tra của Hội gồm 3 ủy viên.

Đồng chí Trần Minh Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 9 đại biểu, trong đó có 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

anh-trao-hoa.jpg
Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã trao tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động báo chí và Hội Nhà báo, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

trao-bang.jpg
Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng Bằng khen cho Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An và 4 cá nhân.

Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng Bằng khen cho Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An và 4 cá nhân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội.

Trong khuôn khổ chương trình Đại hội, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động ủng hộ xây nhà tưởng niệm các nhà báo liệt sĩ cách mạng.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. (Ảnh: HG)

Quảng Trị: Yêu cầu lập kế hoạch chi tiết gắn với tiến độ thực hiện các dự án năng lượng

Ngày 1/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân và các ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến các xã, phường có dự án điện trong tỉnh. 

Lòng hồ thủy điện La Trọng. (Ảnh: Đức Dũng)

Quảng Trị: Nhà máy thủy điện La Trọng vận hành chính thức sau 19 năm xây dựng

Chiều 30/9, thảo luận tại hội nghị Tỉnh ủy Quảng Trị thứ 5, Giám đốc Sở Công thương Hồ Xuân Hòe cho biết, Nhà máy thủy điện La Trọng vừa đi vào vận hành chính thức. Đây là dự án thủy điện có thời gian xây dựng dài nhất (19 năm) tại Quảng Bình (cũ), qua nhiều lần điều chỉnh, gia hạn tiến độ trong giấy chứng nhận đầu tư.