Hội thảo khoa học quốc gia “Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn - Di sản và giá trị thời đại”

Ngày 30/7, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo và tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn - Di sản và giá trị thời đại”.

Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Dự sự kiện có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

ndo_br_6.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, 300 năm đã trôi qua nhưng ngọn đèn trí tuệ mang tên Lê Quý Đôn chưa bao giờ tắt trong tâm thức của người dân Việt Nam. Sống giữa thế kỷ 18 đầy biến động, Lê Quý Đôn luôn trăn trở trước vận mệnh của quốc gia và đời sống của nhân dân.

Từ thực tiễn quản lý và khảo cứu sâu rộng, ông để lại nhiều tư tưởng giá trị về quản trị quốc gia, pháp chế kinh tế, giáo dục, đề cao kỷ cương, kết hợp hài hòa, đức trị và pháp trị, nhấn mạnh sự thịnh suy của quốc gia, phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện, sử dụng và đãi ngộ hiền tài.

Đất nước ta đang đứng trước thời cơ vận hội rất lớn nhưng không ít thách thức, phát triển nhanh và bền vững đòi hỏi phát huy mạnh mẽ hơn nữa, lòng yêu nước, tự hào tự tôn dân tộc, vai trò của văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, quán triệt các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa.

ndo_br_3-7566.jpg
Đại diện khối Công an tỉnh tham dự hội thảo.

Chúng ta cần xác định rõ văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh động lực của phát triển, đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho con người, cho tương lai của dân tộc. Trong dòng chảy ấy, nghiên cứu Lê Quý Đôn có ý nghĩa rất thiết thực đối với việc xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị hội thảo khoa học cần tập trung làm rõ một số vấn đề trọng tâm sau:

Thứ nhất, cần làm sâu sắc hơn nữa giá trị cốt lõi trong tư tưởng di sản của ông về lòng yêu nước thương dân, về ý thức độc lập tự chủ. Xác định rõ vị trí của ông trong tiến trình tư tưởng văn hóa Việt Nam.

Thứ hai, làm sáng tỏ giá trị hệ thống tư duy học thuật, phương pháp khảo cứu và tinh thần thực học, từ đó lan tỏa truyền thống hiếu học, tinh thần học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

ndo_br_1-64.jpg
Gian trưng bày các tác phẩm của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.

Thứ ba, luận giải tư tưởng canh tân đất nước, trọng dụng hiền tài, phát triển giáo dục, phát triển kinh tế, xây dựng kỷ cương phép nước, gợi mở luận cứ khoa học, phục vụ hoàn thiện thể chế, phát triển nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững vì con người và vì hạnh phúc của nhân dân.

Thứ tư, khai thác giá trị lịch sử khoa học pháp lý của các tác phẩm liên quan lãnh thổ biển đảo, phục vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và công tác thông tin đối ngoại, đúc rút ra bài học kinh nghiệm về nghệ thuật ngoại giao mềm dẻo trong ứng xử kiên định về nguyên tắc.

Thứ năm, đề xuất giải pháp thiết thực để bảo tồn tôn tạo phát huy các di sản của ông gắn phát triển văn hóa, giáo dục khoa học du lịch làm nổi bật mối quan hệ gắn bó giữa danh nhân văn hóa với vùng đất và con người Hưng Yên đưa di sản ấy lan tỏa trong đời sống xã hội và tới bạn bè quốc tế.

ndo_br_2-9549.jpg
Một số tác phẩm tiêu biểu của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.

Hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận năm nhóm vấn đề chính: Lê Quý Đôn với lịch sử, địa lý và chủ quyền quốc gia; Lê Quý Đôn với tư tưởng canh tân và phát triển đất nước; Lê Quý Đôn với văn hóa và văn minh Việt Nam; Lê Quý Đôn với chủ nghĩa yêu nước và tinh thần thời đại; Lê Quý Đôn với quê hương Hưng Yên và sự lan tỏa của di sản văn hóa.

Hội thảo đã nhận được hơn 70 tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia đến từ nhiều cơ quan nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học, các bộ, ngành Trung ương và địa phương trong cả nước, tiêu biểu như: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Triết học, Viện Sử học, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Văn học); Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; các Bộ: Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo; tỉnh Hưng Yên; cùng nhiều trường đại học.

Qua các tham luận và ý kiến trao đổi, Hội thảo đã làm sâu sắc thêm nhiều nhận thức khoa học quan trọng về danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn trên các phương diện chủ yếu sau: Khẳng định tầm vóc học thuật bách khoa và phương pháp tư duy vượt trước thời đại của danh nhân Lê Quý Đôn; Làm rõ tư tưởng canh tân và quản trị quốc gia của danh nhân Lê Quý Đôn; Bổ sung luận cứ khoa học về tư tưởng đối ngoại và giá trị lịch sử - pháp lý trong khẳng định chủ quyền quốc gia; Đề xuất định hướng bảo tồn và phát huy di sản trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh trao giấy chứng nhận vườn vải đẹp cho các chủ vườn tại Hội nghị tổng kết sản xuất, tiêu thụ vải thiều năm 2026.

Vụ vải thiều Bắc Ninh năm 2026: Sản lượng giảm, giá cao kỷ lục

Năm 2026, vụ vải thiều tỉnh Bắc Ninh có sản lượng giảm sâu so với năm 2025, nhưng chất lượng quả được nâng lên rõ rệt, giá bán bình quân đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Thị trường trong nước mở rộng, xuất khẩu duy trì ổn định tại thị trường truyền thống và từng bước phát triển sang các thị trường giá trị cao.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trao các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho thành phố Hải Phòng.

Kiến tạo không gian tăng trưởng mới cho Hải Phòng

Chiều 30/7, thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng và phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng; đồng thời khởi động Khu thương mại tự do Hải Phòng với chủ đề "Kiến tạo không gian tăng trưởng mới".

Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật kiểm tra công tác chấm thi nội dung quản lý tốt doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt của Trung đoàn bộ binh 43.

Xây dựng doanh trại chính quy ở vùng biên cương Đông Bắc của Tổ quốc

Ngày 30/7, tại Quảng Ninh, Ban chỉ đạo Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp’’ Trung đoàn bộ binh đủ quân toàn quân năm 2026 do Thiếu tướng Hà Như Lợi, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Trưởng Ban chỉ đạo Hội thi làm trưởng đoàn đã đến chấm thi tại Trung đoàn bộ binh 43 (Sư đoàn 395, Quân khu 3). 

Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước (Bộ Tài chính); ông Lê Duy Bình, Giám đốc điều hành Economica Việt Nam, bà Nguyễn Thị Sơn Bình, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ khách hàng doanh nghiệp (SME), Tổng Công ty Viễn thông Viettel trao đổi, thảo luận. (Ảnh: HNV)

Phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế hiện nay

Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang triển khai mạnh mẽ các chủ trương phát triển kinh tế nhà nước, nhất là thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị, việc đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp nhà nước theo hướng hiện đại, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Quang cảnh hội nghị.

Bắc Ninh xúc tiến, kết nối doanh nghiệp lữ hành, thúc đẩy phát triển du lịch

Chiều 29/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị xúc tiến, kết nối doanh nghiệp lữ hành đưa khách du lịch về Bắc Ninh năm 2026. Sự kiện nhằm thúc đẩy liên kết, phát triển sản phẩm du lịch đặc sắc, nâng cao sức cạnh tranh để Bắc Ninh là điểm đến được lựa chọn của đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Khu di tích lịch sử tâm linh núi Chùa-nơi diễn ra trận chống càn lịch sử Chanh Chè lần thứ hai (ngày 21/5/1954).

Đền thờ liệt sĩ núi Chùa

Những ngày này, nhiều người dân trở về Khu tưởng niệm liệt sĩ núi Chùa-nơi diễn ra trận chống càn lịch sử Chanh Chè (ngày 21/5/1954) tại xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình để tri ân các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất này.

Xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên tặng quà gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn xã.

Lan tỏa nghĩa tình với người có công

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ để tri ân những anh hùng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời gửi gắm niềm hy vọng các liệt sĩ chưa xác định được danh tính sớm được trở về với gia đình.

Du khách trong nước và quốc tế khám phá khu du lịch Tam Cốc, Ninh Bình.

Biến tiềm năng thành lợi thế du lịch

Từ đầu năm đến nay, du lịch vùng Đồng bằng sông Hồng ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng cả về lượng khách và doanh thu. Các địa phương xác định đúng phân khúc thị trường, phát huy lợi thế riêng của từng điểm đến.

 Lúa đã ấm rễ, vững cây trước mùa mưa 2026.

Hoàn thành gieo cấy vụ lúa mùa 2026

Thời điểm này, các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng căn bản hoàn thành gieo cấy lúa vụ mùa năm 2026. Vụ mùa năm nay, toàn vùng gieo cấy khoảng 400.000 ha lúa. Một số tỉnh, thành phố có diện tích gieo cấy lớn là: Hà Nội 67.000 ha lúa, Hải Phòng 77.000 ha, Hưng Yên 96.000 ha.

Các lưu học sinh Vương quốc Campuchia vui đón Tết cổ truyền tại Trường đại học Y Dược Thái Bình.

Mái trường vun đắp tình hữu nghị

Nhiều năm qua, Trường đại học Y Dược Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) được biết đến là cái nôi đào tạo lưu học sinh nước ngoài tại Việt Nam. Bằng năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tế và tình cảm chân thành, các giảng viên đã giúp sinh viên nước ngoài thêm gắn bó với mái trường.

Nhiều diện tích đất bị lấn chiếm nuôi trồng thủy sản tại Quảng Ninh được thu hồi.

Quản lý đất nuôi trồng thủy sản, vì nguồn lợi bền vững

Các địa phương ven biển vùng Đồng bằng sông Hồng đang tăng cường quản lý đất nuôi trồng thủy sản, xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép mặt nước và bãi triều; triển khai nhiều giải pháp bảo vệ môi trường, tái tạo nguồn lợi thủy sản.