Nửa thế kỷ đồng hành cùng sự nghiệp văn hóa dân tộc Việt Nam

Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được thành lập ngày 20/7/1976. Trong nửa thế kỷ qua, Nhà xuất bản đã và đang tích cực tham gia các hoạt động trong lĩnh vực tư tưởng văn hóa.

Một số cuốn sách của Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc.
Một số cuốn sách của Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc.

Trong thời gian qua, Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc đã thực hiện tốt việc xuất bản sách bằng chữ phổ thông và chữ dân tộc thiểu số; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến kiến thức chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật... nhằm phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân; phục vụ mục tiêu nâng cao dân trí, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo; góp phần phát triển văn hóa, xây dựng đạo đức, lối sống và nhân cách con người Việt Nam.

Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc chính thức được thành lập ngày 20/7/1976 (tiền thân là Nhà xuất bản Văn nghệ các dân tộc Việt Bắc, gọi tắt là Nhà xuất bản Việt Bắc).

Năm 1978, hợp nhất Nhà xuất bản Văn hóa, Nhà xuất bản Phổ thông, Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, Nhà xuất bản Âm nhạc, lấy tên là Nhà xuất bản Văn hóa. Năm 1986, tái lập theo quyết định của Bộ Văn hóa.

Năm 1993, chuyển đổi sang doanh nghiệp nhà nước. Năm 2010, chuyển đổi sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Năm 2015, nhận sáp nhập Nhà xuất bản Văn hóa-Thông tin, Nhà xuất bản Âm nhạc. Năm 2016, bổ sung chức năng, nhiệm vụ xuất bản ấn phẩm văn hóa-thông tin và âm nhạc.

Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc có đội ngũ cán bộ quản lý, biên tập viên am hiểu và có kinh nghiệm trong công tác xuất bản ấn phẩm phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, cùng sự đầu tư tâm huyết và trách nhiệm xã hội trong công tác xây dựng hệ thống đề tài, tổ chức bản thảo, biên tập nội dung và hình thức.

Thời gian qua, các xuất bản phẩm phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số của Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc được bà con đón nhận và có phản hồi tích cực.

Chủ đề nội dung xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc luôn bám sát nhiệm vụ chính trị (thông tin, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực giảm nghèo, văn hóa, gia đình, thể dục thể thao...); giới thiệu di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam; tuyên truyền về xây dựng đạo đức, lối sống văn hóa của con người Việt Nam; phổ biến kiến thức phổ thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng biên giới và hải đảo; giới thiệu gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Nhiều ấn phẩm của Nhà xuất bản đã được phát hành tới hệ thống thư viện tỉnh, thành phố, các trường đại học chuyên ngành văn hóa-nghệ thuật, các xã khu vực III, các trường phổ thông dân tộc nội trú, hệ thống thư viện và điểm bưu điện văn hóa xã các tỉnh có đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi-những địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh, quốc phòng của đất nước.

Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba năm 2001; Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2006; Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2011; Cờ Thi đua của Chính phủ các năm 2009, 2013, 2014, 2018, 2020; Cờ thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch các năm 2010, 2011, 2012, 2017, 2019, 2020, 2021, 2024; Cờ Thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông các năm 2019, 2020, 2021, 2022.

Nhiều xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc đã đạt nhiều giải thưởng như:

- Hát Then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam đạt giải B Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2020;

- Bảo vật quốc gia lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia (The National Treasures in the Vietnam National Museum of History) đạt giải C Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2023;

- Kiến trúc nhà cổ Hội An qua tư liệu Viện Bảo tồn di tích đạt giải Khuyến khích Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2023;

- Sài Gòn-Gia Định-Chợ Lớn: Ký ức rực rỡ đạt giải Khuyến khích Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2023;

- Nghệ thuật Champa (Trung kỳ xưa) và quá trình diễn tiến đạt giải Khuyến khích Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2024;

- Bảo tồn di tích và di sản văn hóa đạt giải C Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2025.

Trong giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ và hội nhập toàn cầu, Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc xác định định hướng phát triển của mình là “Đổi mới-Sáng tạo-Số hóa để bảo tồn, phát triển và lan tỏa giá trị văn hóa các dân tộc Việt Nam”.

Bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc hướng tới mục tiêu trở thành một trong những đơn vị xuất bản hàng đầu về sách văn hóa dân tộc, di sản Việt Nam và thế giới trên nền tảng số. Đó là hành trình khẳng định vị thế trong việc góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc các dân tộc Việt Nam trong thời đại công nghệ số và toàn cầu hóa.

Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc nỗ lực phấn đấu không ngừng vì sứ mệnh đồng hành cùng sự nghiệp bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên số, thông qua nhiều hình thức.

Đó là: Bảo lưu, khai thác và phổ biến kho tàng tri thức văn hóa dân tộc bằng phương thức xuất bản hiện đại, đa nền tảng, đa phương tiện; ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo để số hóa, quản lý và truyền tải các giá trị văn hóa Việt Nam, giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số tới đồng bào các dân tộc thiểu số, bạn đọc trong nước và nước ngoài quan tâm đến văn hóa Việt Nam; xây dựng môi trường xuất bản văn minh, sáng tạo, bảo đảm quyền tác giả, khuyến khích và nuôi dưỡng tinh thần học thuật, nâng đỡ và chắp cánh cho các sáng tác văn học, nghệ thuật, nghiên cứu văn hóa dân tộc và kết nối tri thức Việt Nam với thế giới; đẩy mạnh việc giới thiệu, quảng bá các xuất bản phẩm về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Tháng 6 năm 2026, triển khai định hướng phát triển của Nhà xuất bản đi vào thực tiễn một cách hiệu quả, Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc đã kết nối tri thức qua hợp tác xuất bản Việt Nam-Trung Quốc tại Hội chợ sách quốc tế Bắc Kinh (BIBF) lần thứ 32 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Bắc Kinh.

nha-xuat-ban-van-hoa-dan-toc.jpg
Giám đốc Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc Phùng Huy Cường, ký Biên bản ghi nhớ với đại diện Nhà xuất bản Phụ nữ và Nhi đồng phương Bắc tại Hội chợ sách Quốc tế Bắc Kinh-Trung Quốc, năm 2026.

Tại Hội chợ, Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc đã trao đổi Biên bản ghi nhớ với Công ty TNHH Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật Phúc Kiến, Công ty TNHH Nhà xuất bản Phụ nữ Nhi đồng Phương Bắc, Công ty TNHH Nhà xuất bản Giang Tây; trao đổi Điều lệ gia nhập Liên minh Sách Thiếu nhi-ASEAN; cũng như giao lưu, trao đổi công việc với nhiều đối tác khác của Trung Quốc.

Các đối tác của Trung Quốc đều đánh giá cao tiềm năng hợp tác, cũng như mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa với các đối tác Việt Nam, trong đó có Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, nhằm giao lưu, trao đổi bản quyền sách, phát triển văn hóa đọc cũng như quảng bá văn hóa hai nước đến độc giả của mỗi nước.

Kỷ niệm 50 năm thành lập là dấu mốc để Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc hướng về tương lai với những cơ hội mới, thách thức mới, nỗ lực phấn đấu không ngừng vì sứ mệnh đồng hành cùng sự nghiệp bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Không gian lớp học ca trù tại Bích Câu Đạo Quán. (Ảnh: TRANG ANH)

Giữ nhịp ca trù giữa lòng Hà Nội

Suốt 18 năm qua, lớp học ca trù miễn phí vẫn được vợ chồng Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Vân Mai bền bỉ duy trì, như dòng chảy lặng lẽ góp phần nuôi dưỡng di sản.

Sinh viên Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội trong giờ học hóa trang.

Hậu trường sân khấu và nỗi lo thế hệ kế cận

Cùng với nghệ sĩ biểu diễn, những người làm công việc phía sau sân khấu là lực lượng không thể thiếu để tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nhân lực kế cận ở các vị trí này đang đặt ra nhiều thách thức cho các đơn vị nghệ thuật.

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên làm việc với Ban tổ chức chương trình Đại nhạc hội “Việt Nam hòa thanh với năm châu”. (Ảnh: PV)

Mở rộng dư địa phát triển văn hóa và du lịch Điện Biên

Phát huy giá trị văn hóa, lịch sử để tạo động lực phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế đang là định hướng được tỉnh Điện Biên quan tâm trong giai đoạn mới. Đại nhạc hội “Việt Nam hòa thanh với năm châu” được kỳ vọng trở thành điểm nhấn, tạo thêm sức lan tỏa cho hình ảnh Điện Biên.

Robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo hướng dẫn tham quan Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.

Ứng dụng AI vào phát triển công nghiệp văn hóa

Trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, AI đang trở thành công nghệ cốt lõi làm thay đổi phương thức sáng tạo, sản xuất và phân phối các sản phẩm, góp phần bảo tồn di sản, quảng bá bản sắc dân tộc, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường quốc tế. 

Một góc lễ hội Khô Già Già 2026 ở Y Tý (Lào Cai).

Lễ hội Khô Già Già nơi lưng trời Y Tý

Lên Y Tý dự lễ hội Khô Già Già lần này, chúng tôi phải lựa chọn một trong ba cung đường Trịnh Tường, Mường Hum và đường tuần biên dọc bờ sông Hồng mà mấy năm rồi do thiên tai đều bị hư hỏng, sạt lở nặng nề.

Chợ Tân Định có kiến trúc độc đáo. (Ảnh: LINH BẢO)

Chợ Tân Định tròn 100 năm tuổi

Sáng 24/7, Ủy ban nhân dân phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển chợ Tân Định (1926-2026) với chủ đề: “Chợ Tân Định-Bản sắc và tự hào”.

Các đại biểu trong không gian tương tác kết hợp công nghệ số tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.

Phát huy giá trị các di sản văn hóa đặc sắc

Việc đổi mới hoạt động được các bảo tàng quan tâm, đẩy mạnh trong thời gian qua, không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn ký ức đô thị, gìn giữ và phát huy giá trị di sản mà còn tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Các chương trình mang đậm bản sắc văn hóa luôn thu hút đông đảo người xem trên nền tảng số. (Ảnh: KHÁNH AN)

Kiến tạo bản sắc và chủ quyền văn hóa Việt Nam trên không gian số

Vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ một trong bốn khoảng trống lớn sau thời gian thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW đó là “sức hấp dẫn và năng lực lan tỏa của các giá trị văn hóa tích cực trong môi trường số chưa theo kịp tốc độ phát triển của các nền tảng và nội dung số”.

Xúc động chương trình chính luận nghệ thuật “Tổ quốc ghi công - Lời hứa với Mẹ”

Xúc động chương trình chính luận nghệ thuật “Tổ quốc ghi công - Lời hứa với Mẹ”

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), tối 23/7, tại Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật "Tổ quốc ghi công - Lời hứa với Mẹ".

Để một nền âm nhạc có thể phát triển bền vững trên thị trường toàn cầu cần hội đủ ba yếu tố: bản sắc riêng, cộng đồng người hâm mộ đủ mạnh và hạ tầng tổ chức đạt chuẩn quốc tế.

Mang bản sắc Việt lên sân khấu quốc tế

Sự quan tâm ngày càng lớn của truyền thông và các tập đoàn giải trí quốc tế đang mở ra cơ hội để âm nhạc đại chúng Việt Nam (V-Pop) khẳng định vị thế, từng bước chinh phục thị trường toàn cầu.

Đoàn Việt Nam tại Kỳ họp. (Ảnh: NGUYỄN VIẾT CƯỜNG)

Ủy ban Di sản Thế giới thông qua báo cáo về tình trạng bảo tồn của Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội

Theo thông tin từ Cục Di sản văn hóa, vào lúc 11 giờ 47 phút (giờ địa phương) ngày 23/7 (9 giờ 47 phút, giờ Việt Nam), tại Kỳ họp lần thứ 48 tổ chức ở Busan, Hàn Quốc, Ủy ban Di sản Thế giới đã thông qua Báo cáo về tình trạng bảo tồn của Di sản thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi Nghị định về quản lý Internet và thông tin trên mạng

Chiều 23/7, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 147/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm chủ trì hội thảo.