Nuôi dưỡng đam mê kịch nói cho thiếu nhi

Lần đầu tiên, Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp dạy kỹ năng biểu diễn sân khấu học đường cho học sinh trên địa bàn. Sau một khóa học kéo dài gần 2 tháng, các bạn nhỏ đã mở cánh cửa đầu tiên trên hành trình khám phá vẻ đẹp của loại hình nghệ thuật kịch nói.

Các đại biểu, diễn viên Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh cùng các em tham gia khóa học chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: LINH ĐOAN)
Các đại biểu, diễn viên Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh cùng các em tham gia khóa học chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: LINH ĐOAN)

Ngày 31/7, Nhà hát kịch Thành Hồ Chí Minh phố tổ chức chương trình bế giảng lớp kỹ năng biểu diễn sân khấu học đường. Sau 12 buổi học với các thầy cô là những diễn viên của nhà hát, 24 bạn nhỏ trong lớp kịch đầu tiên đã hóa thân vào các nhân vật dễ thương trong hai tiểu phẩm “Câu chuyện ba chú heo con” và “Huyền thoại Thánh Gióng”.

Sau quãng thời gian ngắn, các em dần cảm nhận được không khí của buổi diễn, làm quen với ánh đèn sân khấu. Các em biết được một tác phẩm sân khấu khi biểu diễn phục vụ khán giả là cần có sự phối hợp nhịp nhàng của một tổng thể ê-kíp sáng tạo gồm: Tác giả, đạo diễn, thiết kế sân khấu, âm nhạc, thực hiện cảnh trí, phục trang-đạo cụ… và trong đó không thể thiếu chủ thể sáng tạo là diễn viên.

1785473412127-5317566075151217573-g7200267913582640770-6aaa28a6f496941cc2a3ad0b4094b7dd.jpg
Các em trong tiểu phẩm "Câu chuyện ba chú heo con". (Ảnh: LINH ĐOAN)

Chia sẻ tại buổi bế giảng, diễn viên, đạo diễn Tuyết Mai cho biết, dù thời gian học không dài, nhưng các em đã được trang bị nhiều kỹ năng của một người diễn viên khi biểu diễn trên sân khấu. Tất cả những bài học đó các em đã được ứng dụng vào bài thi trong lễ bế giảng.

“Và điều làm tôi rất tự hào đó là các em đã làm được. Các em hãy luôn tự tin vào chính mình và luôn nỗ lực thực hiện thì những điều mà các em mơ ước, các em sẽ thực hiện được”, đạo diễn Tuyết Mai tin tưởng.

Là phụ huynh của em Nguyễn Ngọc Hiếu Minh, học sinh lớp 4, Trường tiểu học Nguyễn Minh Quang, phường Long Bình, anh Nguyễn Trung Hiếu cho biết, anh đưa cháu tham gia lớp dạy kỹ năng biểu diễn sân khấu với mong muốn con mình có được những tháng hè bổ ích, có thêm nhiều kiến thức và kỹ năng ở loại hình nghệ thuật kịch nói.

Anh Hiếu chia sẻ thêm, sau một khóa học, anh thấy con mình năng động hơn, phát triển tư duy cảm xúc tốt hơn và bắt đầu yêu thích loại hình nghệ thuật này. Anh mong muốn, nếu khóa học được tiếp tục thì các em sẽ có điều kiện học thêm nhiều kỹ năng để có thể diễn tốt hơn, phát huy được năng khiếu của bản thân.

1785473394921-5317566075151217573-g7200267913582640770-b9aa467b5d91e7980d2594e393ec4b52.jpg
Các em tham gia tiểu phẩm "Huyền thoại Thánh Gióng". (Ảnh: LINH ĐOAN)

Anh Hà Quốc Cường, Giám đốc Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các em tham gia lớp học kỹ năng biểu diễn sân khấu lần này chính là những ánh sao nhỏ trên bầu trời nghệ thuật kịch nói của thành phố. Ban tổ chức kỳ vọng tạo ra một sân chơi bổ ích giúp các em rời xa các thiết bị điện tử để làm quen với kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp. Dù ban đầu chỉ là lớp học ngắn hạn dựa trên sự đóng góp tự nguyện của các đạo diễn, diễn viên của nhà hát, Nhà hát kịch Thành phố hiện đang ấp ủ kế hoạch duy trì các lớp đào tạo chuyên sâu hơn trong tương lai.

“Chúng tôi sẽ tìm cách nhằm tiếp tục duy trì lớp học, tạo điều kiện cho các em được đào tạo chuyên sâu hơn để những vở kịch thiếu nhi phải do chính các em thiếu nhi biểu diễn, với mục tiêu cốt lõi là xây dựng một thế hệ tài năng trẻ tự tin tỏa sáng trên sân khấu nghệ thuật của Thành phố Hồ Chí Minh. Những tràng pháo tay và nụ cười của học viên sau mỗi tiểu phẩm chính là động lực để những người làm nghề tiếp tục theo đuổi sứ mệnh nuôi dưỡng đam mê cho trẻ em”, anh Hà Quốc Cường chia sẻ.

Theo bà Nguyễn Xuân Mai, Phó Trưởng phòng Học sinh-Sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, khi khóa học này bắt đầu, có lẽ nhiều em có mặt trong lớp bế giảng hôm nay còn khá rụt rè, ngại ngùng mỗi khi đứng trước đám đông, còn bỡ ngỡ trước những khái niệm tưởng chừng xa lạ như biểu cảm hình thể, xử lý tình huống sân khấu, hay cách làm chủ giọng nói, ánh mắt, hơi thở của chính mình. Nhưng đến hôm nay, sau một hành trình miệt mài rèn luyện, các em đã tự tin bước lên sân khấu, hóa thân vào từng vai diễn, truyền tải những câu chuyện, những cảm xúc chân thật đến người xem.

1785473427454-5317566075151217573-g7200267913582640770-9164bd2847f37d1030af61c5509f17be.jpg
Các em biểu diễn trong tiểu phẩm "Câu chuyện ba chú heo con". (Ảnh: LINH ĐOAN)

Bà Nguyễn Xuân Mai chia sẻ thêm, đây là một sự trưởng thành đáng trân quý, là kết tinh của công sức, đam mê và cả những giọt mồ hôi thầm lặng trong suốt khóa học. Bà tin rằng, sau khóa học này, các em chắc chắn sẽ nhận ra rằng, sân khấu không chỉ dạy các em cách diễn xuất, mà còn dạy các em cách lắng nghe-lắng nghe bạn diễn, lắng nghe chính mình; dạy các em cách thấu cảm để hiểu và sẻ chia với những thân phận, những câu chuyện không phải của riêng mình. Và hơn hết, sân khấu dạy các em sự dũng cảm khi mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, đối diện với ánh mắt của hàng trăm khán giả, và chấp nhận vấp ngã để rồi đứng dậy hoàn thiện hơn.

“Những kỹ năng ấy, tôi tin rằng sẽ không chỉ theo các em trên con đường nghệ thuật, mà còn là hành trang quý báu để các em tự tin hơn trong học tập, trong giao tiếp và trong cuộc sống sau này”, bà Nguyễn Xuân Mai chia sẻ thêm.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn đại biểu tham gia chương trình "Hành trình theo chân Bác" năm 2026 dâng hoa, báo công với Bác.

Đảng bộ Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dâng hoa, báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 29/7, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ viếng, dâng hoa và báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh, mở đầu chương trình “Hành trình theo chân Bác” năm 2026 với chủ đề “Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu”.

Nhiều máy khoan chuyên dụng đã đồng loạt triển khai các mũi khoan khảo sát địa chất dọc đại lộ Nguyễn Văn Linh.

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh: Khởi động khảo sát địa chất dự án đường trên cao Nguyễn Văn Linh

Những ngày qua, hàng chục công nhân cùng nhiều máy khoan chuyên dụng đã đồng loạt triển khai các mũi khoan khảo sát địa chất dọc đại lộ Nguyễn Văn Linh, Thành phố Hồ Chí Minh. Công tác này nhằm thu thập dữ liệu nền đất, phục vụ chuẩn bị đầu tư dự án đường trên cao dọc Vành đai 2 phía nam.

Quang cảnh ký kết biên bản ghi nhớ giữa hai Ban công tác đặc biệt Việt Nam và Lào.

Việt Nam-Lào thống nhất tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027

Sáng 27/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Kỳ họp lần thứ XXXI giữa Ban công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam và Ban công tác đặc biệt Chính phủ Lào về tiếp tục tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh, mùa khô 2026-2027.

Đoàn đến thăm và tặng quà tri ân gia đình ông Nguyễn Đình Bá.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thăm lực lượng vũ trang, tham gia các hoạt động tri ân tại Đặc khu Côn Đảo

Chiều ngày 25/7, Đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố làm Trưởng đoàn đã đến thăm lực lượng vũ trang, tham gia các hoạt động tri ân tại Đặc khu Côn Đảo.

Nhân viên y tế xã Hiệp Phước đến nhà khám sức khỏe cho người cao tuổi.

Thành phố Hồ Chí Minh đưa khám sức khỏe đến tận nhà người dân yếu thế

Trước thực tế không phải mọi người đều có điều kiện đến các điểm khám sức khỏe tập trung, đơn cử như người cao tuổi, người khuyết tật hoặc người mắc bệnh mạn tính nặng, việc di chuyển trở thành rào cản khiến họ khó tiếp cận dịch vụ y tế, dù đây là nhóm cần được theo dõi sức khỏe thường xuyên nhất.