Thúc đẩy kinh tế cộng đồng tại "Phiên chợ 0 đồng và có đồng"

Không chỉ đơn thuần là hoạt động thiện nguyện, "Phiên chợ 0 đồng và có đồng" tại xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi đã và đang trở thành mô hình phát triển cộng đồng bền vững, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong đồng bào Xơ Đăng.

Đồng bào dân tộc Xơ Đăng mang nông sản nhà trồng được đến phiên chợ.
Đồng bào dân tộc Xơ Đăng mang nông sản nhà trồng được đến phiên chợ.

Qua ba lần tổ chức thành công trong năm 2025, phiên chợ đã góp phần nâng cao thu nhập, thúc đẩy chuyển đổi số và mở ra hướng đi mới cho kinh tế nông thôn miền núi.

Phiên chợ đặc biệt giữa đại ngàn

Diễn ra lần đầu tiên vào tháng 8/2025, "Phiên chợ 0 đồng và có đồng" tại xã Tu Mơ Rông gắn liền với một sự kiện có ý nghĩa lớn lao: Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tu Mơ Rông lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại phiên chợ đầu tiên, người dân đến từ 17 thôn, làng đã được phát 1.622 suất quà miễn phí bao gồm lương thực, thực phẩm, quần áo, dụng cụ học tập, cây giống... từ 7 gian hàng 0 đồng do các doanh nghiệp, hợp tác xã cùng chính bà con quyên góp. Song song đó là 4 gian hàng “có đồng” và 6 ki-ốt trưng bày sản phẩm OCOP, nông sản, dược liệu, hàng thủ công - tất cả đều do người dân địa phương sản xuất.

Không khí phiên chợ náo nhiệt và ấm áp tình người. Anh A Nhanh, thôn Ngọc Leng xúc động chia sẻ: “Chưa bao giờ mình thấy phiên chợ nào mà lại được tặng phiếu mua hàng miễn phí, rồi còn bán được hết rau quả, gà do nhà tự nuôi trồng. Vừa vui vừa có tiền đem về, lại còn được giao lưu với bà con trong xã”.

ndo_tl_a3.jpg
Các gian hàng tại phiên chợ được người dân tìm mua khiến gian hàng hết rất nhanh.

Bên cạnh hoạt động nhân đạo, phiên chợ còn là điểm hẹn của chuyển đổi số về nông nghiệp và thương mại. Các tổ công tác của xã đã tổ chức hướng dẫn người dân livestream bán hàng, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, hướng dẫn thủ tục hành chính trực tuyến và các biện pháp phòng tránh lừa đảo công nghệ.

Không dừng lại ở phiên chợ đầu tiên, mô hình hay này đã được chính quyền và nhân dân xã Tu Mơ Rông phát huy mạnh mẽ, tổ chức định kỳ và nhân rộng ý nghĩa cộng đồng.

Cụ thể, ngày 20/10 vừa qua, Ủy ban nhân dân xã tổ chức phiên chợ lần thứ ba với chủ đề chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam. Hoạt động đã thu hút hơn 300 chị em phụ nữ trên địa bàn xã, với 38 suất quà được trao cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Toàn bộ 17 thôn trong xã đều mang đến gian hàng đặc trưng của mình, từ các mặt hàng thiết yếu như gạo, rau quả, đến những sản phẩm OCOP như tinh dầu, măng khô, thảo dược địa phương... có mặt tại chợ. Tổng doanh thu từ hoạt động bán hàng của phiên chợ lần này đạt gần 30 triệu đồng, con số không lớn nhưng đầy ý nghĩa với bà con vùng cao.

ndo_tr_a4.jpg
Đồng chí Trần Quốc Huy trao những phần quà cho các hộ khó khăn tại phiên chợ

Đồng chí Trần Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tu Mơ Rông cho biết: “Quan trọng nhất là nhờ phiên chợ, người dân không chỉ bán được hàng mà còn học được cách livestream, sử dụng mạng xã hội để xúc tiến thương mại. Nhiều hộ đã tìm được đầu mối tiêu thụ cho dược liệu, cà-phê và các sản phẩm đặc trưng. Chúng tôi đang từng bước nâng cao kỹ năng chuyển đổi số cho người dân để ai cũng có thể đưa sản phẩm mình ra thị trường lớn”.

Gắn kết cộng đồng

Ngoài chức năng giao thương, mua bán, các phiên chợ còn là dịp giao lưu văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng. Đoàn Thanh niên xã đã tổ chức nhiều trò chơi dân gian như kéo co, nhảy sạp, đi cà kheo... tạo không khí thi đua vui tươi lành mạnh, thu hút đông đảo thanh, thiếu niên tham gia. Đây là kênh sinh hoạt tập thể hiệu quả để duy trì nét văn hóa truyền thống đặc sắc của người Xơ Đăng giữa nhịp sống hiện đại.

ndo_tr_a5.jpg
Đồng chí Võ Trung Mạnh (trái) trao những phần quà cho đồng bào Xơ Đăng

Đồng chí Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tu Mơ Rông khẳng định: “Phiên chợ 0 đồng và có đồng không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, mà là giải pháp cụ thể hóa chủ trương Đại hội Đảng bộ xã về xây dựng nền kinh tế cộng đồng gắn với chuyển đổi số và bảo tồn văn hóa. Chúng tôi xác định rõ mục tiêu từ nay đến năm 2030 là đưa người dân vượt qua mô hình kinh tế tự cung tự cấp, chuyển sang sản xuất hàng hóa và từng bước xây dựng thương hiệu, kết nối thị trường”.

Từ chủ trương đúng đắn và sự vào cuộc quyết liệt của Đảng ủy xã, mô hình phiên chợ đang thổi luồng sinh khí mới vào đời sống của người dân địa phương. Nếu trước đây đồng bào Xơ Đăng chỉ quen sản xuất nhỏ lẻ, chưa quan tâm đến tiêu chuẩn thị trường thì nay đã bắt đầu ý thức được việc cần cải tiến bao bì, chăm chút chất lượng và học hỏi cách kinh doanh hiện đại thông qua công nghệ.

Đặc biệt, sự gắn bó, chia sẻ giữa các hộ gia đình, vốn dĩ là truyền thống quý báu của đồng bào dân tộc thiểu số, nay lại được tiếp thêm động lực từ mô hình phiên chợ. Không chỉ nhận phần quà, nhiều gia đình khá giả hơn đã chủ động đóng góp nông sản, đồ dùng cá nhân để hỗ trợ người khó khăn. Một chuỗi giá trị cộng đồng bền vững đang hình thành tại Tu Mơ Rông từ chính những việc giản dị như thế.

ndo_tl_a1.jpg
Nông sản từ vườn nhà được người dân đem đến phiên chợ

Với xuất phát điểm là một xã vùng cao còn nhiều khó khăn, 95% dân số là đồng bào Xơ Đăng, cơ hội phát triển sản xuất-tiêu thụ hàng hóa của Tu Mơ Rông trước đây là rất hạn chế. Tuy nhiên, bằng sự linh hoạt, sáng tạo và quyết tâm chính trị cao, chính quyền địa phương đã biến những điều kiện bất lợi thành lợi thế.

Theo đồng chí Trần Quốc Huy, xã sẽ tiếp tục kết nối với các doanh nghiệp, sàn thương mại điện tử và tổ chức xã hội để đa dạng hóa hình thức hỗ trợ, mở rộng đối tượng thụ hưởng và cải thiện kênh tiêu thụ sản phẩm.

Trong xu thế “xanh hóa” và “bản địa hóa” sản phẩm tiêu dùng đang lên ngôi, các mặt hàng như nghệ đen, chè rừng, tinh dầu thiên nhiên, rau sạch vùng cao... của bà con Xơ Đăng càng thể hiện tiềm năng lớn. Không chỉ là phiên chợ nghĩa tình ở một xã vùng cao, mô hình “0 đồng và có đồng” tại Tu Mơ Rông xứng đáng là hình mẫu tiêu biểu trong thực hiện chính sách dân tộc, phát triển kinh tế cộng đồng và chuyển đổi số nông thôn.

Từ hành động cụ thể và sự đồng lòng của “ý Đảng-lòng dân”, phiên chợ đã trở thành “ngọn lửa nhỏ” nhưng ấm áp, soi sáng hành trình đi lên của đồng bào nơi mái nhà sàn cao vút giữa đại ngàn miền tây tỉnh Quảng Ngãi.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.