Tăng cường tuyên truyền tàu cá đánh bắt hợp pháp

Sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đã tích cực phối hợp các địa phương mới để tuyên truyền, triển khai các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), hướng tới gỡ “thẻ vàng” IUU.

Sớm hoàn thiện Ban Chỉ đạo

Với khu vực biên giới biển có chiều dài gần 30km đi qua phường Phú Thủy, Phan Thiết và Tiến Thành, Đồn Biên phòng Thanh Hải quản lý hơn 2.000 phương tiện, với 11.700 lao động hoạt động đánh bắt hải sản và các dịch vụ khác; có hai cửa sông ra biển, cảng cá Phan Thiết và khu neo đậu tránh bão Phú Hải rất thuận lợi cho tàu, thuyền có công suất 1.000CV trở xuống ra vào neo đậu.

Trung tá Võ Duy Thạnh, Đồn trưởng Biên phòng Thanh Hải cho biết, trước kia, khu vực biên giới biển có bảy phường; sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp được sáp nhập lại thành ba phường. Để tránh đứt quãng trong công tác tuyên truyền và quản lý, đồn đã phối hợp với các phường triển khai công tác phòng, chống khai thác IUU nhằm sớm gỡ "thẻ vàng" IUU. Bên cạnh đó, đơn vị còn triển khai với các địa phương để hoàn thiện Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU phường để tiếp đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu sang Việt Nam trong tháng 9/2025.

ndo_br_img-8091-8344.jpg
Đồn biên phòng Thanh Hải kiểm tra thông tin tàu cá.

Vừa đến ký giấy tờ trước ra khơi đánh bắt, ông Trịnh Ngọc Tùng được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh Hải nhắc nhở không được đánh bắt cá tại vùng biển nước ngoài.

Ông Tùng cho biết, trước đó và khi chính quyền địa phương hai cấp mới đi vào hoạt động, cán bộ địa phương phối hợp khu phố đến tận nhà để tuyên truyền về đánh bắt hải sản hợp pháp.

Nhiều năm nay, ông rất ý thức trong việc đánh bắt hải sản hợp pháp, áp dụng đúng quy định pháp luật và các quy định về không xâm phạm vùng biển nước ngoài khi hoạt động. “Hiện, các mức phạt đối với vi phạm không tuân thủ khai thác IUU rất nặng. Tàu cá là 'nồi cơm' của nhiều gia đình, do đó, chúng tôi luôn nhắc nhở nhau tuân thủ quy định pháp luật”, ông Tùng chia sẻ.

ndo_br_img-1724-1170.jpg
Tỉnh Lâm Đồng có hơn 8.000 tàu cá.

Mỗi buổi sáng, Đồn Biên phòng Thanh Hải phối hợp với Ban quản lý cảng cá Phan Thiết tuần tra, kiểm soát hoạt động tàu, kiểm tra thủ tục cá trước và sau khi ra vào tại khu vực cảng cá Phan Thiết.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, đơn vị tuyên truyền pháp luật về thủy sản 84 lượt đối với 168 cán bộ, chiến sĩ và 3.183 ngư dân. Các tàu thường đánh bắt xa bờ và đi nhiều ngày, Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU kiểm tra chặt chẽ phương tiện, lập biên bản kiểm tra và yêu cầu tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên ký cam kết không vi phạm khai thác IUU, vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép khi xuất bến, không cho xuất bến đối với những trường hợp thiếu thủ tục, giấy tờ, trang thiết bị theo quy định.

ndo_bl_img-2422-5336.jpg
Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tuyên truyền cho các đơn vị

Đến tận nhà tuyên truyền

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường La Gi Trần Thế Hùng cho biết, toàn phường hiện có 1.158 tàu cá chiều dài từ 6m trở lên. Phường đã phân công trách nhiệm cho từng phòng, ban, cán bộ để tuyên truyền; các thành viên trong Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU phường đã chia nhau, đến tận nhà ngư dân để tuyên truyền. Đồng thời, phân công cán bộ phụ trách Đồn Biên phòng Phước Lộc thường xuyên phối hợp, trao đổi, tuyên truyền giáo dục đến các tàu cá phải ý thức chấp hành pháp luật, ký cam kết không khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

ndo_br_img-2442-5001.jpg
Các địa phương, sở, ngành tham dự hội nghị tuyên truyền chống khai thác IUU.

Tại phường Phước Hội, ngay khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và để không làm gián đoạn đến công tác thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU; từ đầu tháng 7/2025, phường tiến hành thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch chống khai thác IUU phường.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Mậu Sâm cho biết: “Công tác phòng, chống khai thác IUU là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, từ phường đến khu phố, tổ tự quản, nên địa phương thường xuyên tuyên truyền, giáo dục pháp luật, theo dõi, giám sát, kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện từ sớm, từ xa để ngăn chặn, xử lý kịp thời”.

Từ xác định trách nhiệm, phường Phước Hội phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban chỉ đạo tới từng khu phố phụ trách để theo dõi từng tàu, qua đó giáo dục, răn đe khi có dấu hiệu, yêu cầu ký cam kết không vi phạm. Ban chỉ đạo phối hợp với khu phố tiến hành rà soát số lượng tàu cá, sớm phát hiện các trường hợp mua bán, tặng, cho tàu ra ngoài địa phương để có phương án giải quyết, hướng dẫn hoàn thành thủ tục theo quy định.

ndo_br_img-8150-6113.jpg
Kiểm tra tàu cá trước khi đưa thuỷ hải sản lên bờ.

Đại tá Phạm Xuân Độ, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng cho biết, các đồn đã tổ chức 563 lượt tuyên truyền, với hơn 31 nghìn lượt ngư dân tham gia; tập trung tuyên truyền trực tiếp cho các tàu cá hoạt động khai thác hải sản xa bờ, các nhóm ngành nghề có nguy cơ vi phạm các quy định của pháp luật về chống khai thác IUU. Hơn 6.700 thuyền trưởng viết cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi khai thác hải sản trên biển.

ndo_br_img-0644-6568.jpg
Bộ đội Biên phòng tuyên truyền chủ tàu khi ký giấy tờ trước khi xuất bến.

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành hai nghị quyết hỗ trợ chi phí lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, với mức hỗ trợ mỗi thiết bị 10 triệu đồng và hỗ trợ cước phí thuê bao thiết bị giám sát hành trình tàu cá, với mức hỗ trợ mỗi tháng 175 nghìn đồng một tàu, hỗ trợ trong 36 tháng.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Chiến cho biết, đến nay, một số khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác IUU đã có sự chuyển biến tích cực, như cơ sở cơ cấu lại, hiện đại hóa đội tàu xa bờ gắn với dịch vụ hậu cần nghề cá; sắp xếp, tổ chức lại hoạt động khai thác hải sản vùng lộng và ven bờ; giảm thiểu, tiến tới chấm dứt các nghề khai thác có tính hủy diệt nguồn lợi thủy sản; khuyến khích chuyển đổi các nghề xâm hại nguồn lợi, sử dụng nhiều nhiên liệu sang các nghề thân thiện với môi trường. Đặc biệt, cấm phát triển nghề lưới kéo dưới mọi hình thức.

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng thường xuyên duy trì sinh hoạt các “tổ thuyền đoàn kết”, thông qua đó tuyên truyền sâu, kỹ các nội dung trọng tâm liên quan đến công tác chống khai thác IUU. Các đồn biên phòng tuyến biển, Hải đội 2 triển khai các kế hoạch tổ chức sử dụng lực lượng, phương tiện tăng cường các đợt cao điểm thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên sông, trên biển. “Các đồn tham gia cùng Văn phòng đại diện kiểm tra, kiểm soát nghề cá duy trì nghiêm túc các ca trực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý thủy sản tại cảng cá để kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá ra vào cảng, truy xuất nguồn gốc thủy sản, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác IUU”, Đại tá Phạm Xuân Độ cho biết.

Lâm Đồng có bờ biển dài 192km, diện tích vùng biển rộng lớn, liên thông vùng biển Đông Nam Bộ, Đông Trường Sa; riêng diện tích vùng nước nội thủy 20.288km2. Toàn tỉnh hiện có 8.452 tàu cá được đăng ký, cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia VNFishbase.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.