Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với Khánh Hòa và Lâm Đồng về dự án cao tốc Nha Trang-Đà Lạt

Trong chương trình làm việc tại Lâm Đồng, chiều 4/9, tại thành phố Đà Lạt, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Đoàn công tác Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa, liên quan dự án đường bộ cao tốc Nha Trang (Khánh Hòa)-Đà Lạt (Lâm Đồng).
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa về dự án đầu tư xây dựng cao tốc Nha Trang-Đà Lạt.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa về dự án đầu tư xây dựng cao tốc Nha Trang-Đà Lạt.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng thông tin cơ bản về dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Nha Trang-Đà Lạt. Đây là dự án trong tổng thể tuyến cao tốc Nha Trang-Liên Khương.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Các bộ, ngành Trung ương đã trực tiếp trả lời, giải đáp một số kiến nghị, vướng mắc và gợi mở những phương án, giải pháp trong quá trình đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Nha Trang-Đà Lạt, nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, du lịch và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam thông tin dự án xây dựng cao tốc Nha Trang-Đà Lạt.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam thông tin dự án xây dựng cao tốc Nha Trang-Đà Lạt.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà hoan nghênh 2 địa phương Khánh Hòa, Lâm Đồng và Tập đoàn Sơn Hải đã đặt tâm huyết và trách nhiệm rất cao trong đề xuất, lập phương án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Nha Trang-Đà Lạt.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Đây là dự án hết sức quan trọng, kết nối miền trung-Tây Nguyên và sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Phó Thủ tướng đề nghị, trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, Tập đoàn Sơn Hải cùng 2 địa phương và Bộ Giao thông vận tải cần đồng hành, phối hợp để xây dựng các phương án kỹ thuật, giải pháp khoa học-công nghệ tối ưu nhất.

Đại biểu tham dự buổi làm việc.

Đại biểu tham dự buổi làm việc.

Đánh giá về mặt kỹ thuật bước đầu, Phó Thủ tướng yêu cầu cần tính toán kỹ hơn nữa để giải quyết được các đoạn có chênh lệch địa hình cao, xác định các hướng tuyến và khoảng cách tuyến có độ chính xác cao hơn… đồng thời, cần có bài toán dự báo hiệu quả kinh tế thuyết phục hơn, tính toán lại hiệu quả đầu tư; các phương án cần tăng tính định lượng, nhất là nguồn vốn nhà nước và của nhà đầu tư dự án… để tiến tới báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội.

Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại buổi làm việc.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Nha Trang-Đà Lạt có chiều dài khoảng 80,8km, trong đó đoạn qua địa phận Khánh Hòa 44km; quy mô 4 làn xe; tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 25 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước chiếm 70%. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư 2024-2025 và giai đoạn đầu tư xây dựng 2026-2028. Đây là đoạn tuyến trong tuyến cao tốc Nha Trang-Liên Khương dài khoảng 99km.

Phương án thiết kế sơ bộ dự án cao tốc Nha Trang-Đà Lạt.

Phương án thiết kế sơ bộ dự án cao tốc Nha Trang-Đà Lạt.

Nhằm sớm hoàn thiện các thủ tục triển khai dự án, 2 tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai dự án trước năm 2030, chấp thuận phương án vốn Nhà nước tham gia dự án 70% để trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư, đồng thời, giao Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan có thẩm quyền để kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.