Hòa Phát nhiều năm qua luôn kiên định lấy sản xuất thép làm cốt lõi và đang mở rộng vào các sản phẩm thép chất lượng cao.
Hòa Phát nhiều năm qua luôn kiên định lấy sản xuất thép làm cốt lõi và đang mở rộng vào các sản phẩm thép chất lượng cao.

Làm chủ công nghệ, sản phẩm thép chiến lược

Muốn nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế, Việt Nam cần có những doanh nghiệp đủ sức làm chủ các ngành công nghiệp nền tảng, không chỉ lớn về quy mô mà cần mạnh cả về công nghệ và khả năng cung ứng những sản phẩm có yêu cầu kỹ thuật cao. Với Tập đoàn Hòa Phát, lựa chọn tập trung phát triển sản xuất vào các sản phẩm thép, từ thép cuộn cán nóng (HRC), thép chất lượng cao đến ray đường sắt và thép đặc biệt là một cách tham gia đóng góp vào quá trình hình thành năng lực công nghiệp của quốc gia.

Để làm rõ thêm vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong quá trình nâng cao năng lực tự chủ và hình thành các chuỗi giá trị công nghiệp trong nước, phóng viên Báo Nhân Dân có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát chung quanh vấn đề này.

Phóng viên: Hòa Phát nhiều năm qua luôn kiên định với sản xuất thép và hiện đang đẩy mạnh sản xuất HRC, thép đặc biệt, ray đường sắt. Vì sao Tập đoàn lựa chọn tập trung phát triển trọng tâm vào một ngành có yêu cầu vốn và công nghệ lớn như vậy?

Ông Nguyễn Việt Thắng: Thép là ngành công nghiệp nền tảng, cung cấp nguyên liệu cho xây dựng, cơ khí, giao thông, năng lượng và nhiều lĩnh vực khác. Vì vậy, một nền công nghiệp phát triển đồng bộ cần có năng lực sản xuất thép đủ mạnh, nhất là các sản phẩm có yêu cầu kỹ thuật cao. Tại Việt Nam, ngành thép đã có bước tiến đáng kể.

Theo Hiệp hội Thép thế giới (Worldsteel), sản lượng thép thô tám tháng năm 2026 của Việt Nam đạt 20,6 triệu tấn, tăng 29,1% so cùng kỳ năm 2025, tiếp tục nằm trong tốp 10 quốc gia sản xuất thép thô lớn nhất thế giới. Trong đó, Hòa Phát đóng góp hơn 9,5 triệu tấn, tương đương 46% vào kết quả này. Qua đó, giúp khẳng định vị thế, vai trò của Hòa Phát với ngành công nghiệp thép Việt Nam.

anh-13-xuat-hang-hrc-tai-cang-chuyen-dung-hoa-phat-dung-quat-4096x2731.jpg
Xuất hàng HRC tại cảng chuyên dùng Hòa Phát Dung Quất.

Trong giai đoạn tới, nhu cầu với thép chất lượng cao sẽ tăng cùng quá trình phát triển cơ khí chế tạo, đóng tàu, năng lượng, ô-tô và đường sắt. Vì vậy, Hòa Phát xác định thép tiếp tục là lĩnh vực cốt lõi, tập trung vào các sản phẩm có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Hơn 30 năm qua, Hòa Phát không ngừng đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất, hiện đạt 16 triệu tấn/năm và dự kiến nâng lên 18 triệu tấn vào năm 2028, lớn nhất Đông Nam Á, tương đương tốp 30 doanh nghiệp thép thế giới; đồng thời, tiên phong nghiên cứu, đầu tư vào các sản phẩm HRC chất lượng cao, thép cho cơ khí chế tạo, năng lượng, tanh, bố lốp ô-tô và ray đường sắt. Hướng tới nâng khả năng cung ứng các sản phẩm chiến lược trong nước, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu.

Hòa Phát coi việc làm chủ công nghệ sản xuất là yếu tố tiên quyết để tồn tại và phát triển. Trong đó là khả năng hiểu và kiểm soát được toàn bộ quá trình sản xuất, từ nguyên liệu đầu vào, các công đoạn luyện, đúc, cán cho tới sản phẩm cuối cùng.

Đồng thời, Hòa Phát chuẩn bị đội ngũ kỹ thuật đủ năng lực tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ các nhà cung cấp thiết bị và công nghệ. Mỗi sản phẩm mới, Hòa Phát đều tìm hiểu, nghiên cứu rất kỹ cách thức tạo ra, làm sao để tối ưu nhất quy trình, tiêu chuẩn chất lượng, tính hiệu quả khi đưa vào sản xuất quy mô lớn cho thị trường.

anh-40-dung-quat-2-2560x1600-3769.jpg

Phóng viên: Dự án đường sắt tốc độ cao bắc-nam đặt ra yêu cầu rất cao về chất lượng, tiêu chuẩn và khả năng cung ứng ổn định sản phẩm. Với Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất (Quảng Ngãi), Hòa Phát đã chuẩn bị năng lực sản xuất và công nghệ như thế nào để có thể tham gia chuỗi cung ứng cho các dự án đường sắt lớn của Việt Nam?

Ông Nguyễn Việt Thắng: Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất có công suất thiết kế 700 nghìn tấn/năm, tổng vốn đầu tư hơn 10 nghìn tỷ đồng. Dự án này sử dụng dây chuyền công nghệ của SMS group (Đức) với hệ thống cán thép có độ chính xác cao. Sản phẩm gồm ray đường sắt tốc độ cao, ray đường sắt đô thị, ray cầu trục và một số loại thép hình, thép đặc biệt. Đến tháng 9/2026, dự án đã hoàn thành gần 70% tiến độ và đang tập trung hoàn thiện kết cấu nhà xưởng và lắp đặt thiết bị công nghệ.

Theo kế hoạch, sản phẩm ray đường sắt đầu tiên ra lò trong quý I/2027, do đó, Hòa Phát đã cử các đoàn cán bộ, kỹ sư tới những quốc gia có ngành đường sắt phát triển để tìm hiểu công nghệ, tiêu chuẩn sản phẩm, tổ chức sản xuất; đồng thời, hợp tác với đối tác kiểm định hàng đầu thế giới về sản phẩm ray là TUV SUB (Đức) để bảo đảm chất lượng sản phẩm đúng tiêu chuẩn châu Âu; phối hợp Viện Công nghệ Quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, làm chủ công nghệ sản xuất ray, phụ kiện liên quan nhằm hưởng ứng chủ trương nội địa hóa và tự chủ phát triển ngành công nghiệp đường sắt Việt Nam.

hoa-phat.jpg
Hòa Phát đã đầu tư hàng tỷ USD vào các khu liên hợp sản xuất quy mô lớn và hiện đại nhằm duy trì sản phẩm chất lượng cao và giá thành cạnh tranh.

Mục tiêu khi nhà máy đi vào hoạt động, đội ngũ kỹ sư và công nhân kỹ thuật phải có khả năng vận hành, kiểm soát chất lượng và xử lý các vấn đề phát sinh trong sản xuất. Không chỉ sản xuất được sản phẩm mà còn từng bước làm chủ quy trình và có khả năng cải tiến sản phẩm phù hợp nhu cầu trong nước. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng sản phẩm ray đường sắt, phụ kiện của Hòa Phát sẽ được sử dụng rộng rãi trong các dự án đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao của Việt Nam. Song, điều doanh nghiệp mong muốn nhất hiện nay, Nhà nước nhanh chóng ban hành bộ tiêu chí rõ ràng về tiêu chuẩn kỹ thuật với sản phẩm cung cấp cho dự án này để doanh nghiệp có thể sản xuất đúng yêu cầu chất lượng.

Phóng viên: Nghị quyết số 68-NQ/TW xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia và đặt mục tiêu hình thành những doanh nghiệp lớn tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Từ thực tế đầu tư vào các dự án thép, Hòa Phát cần thêm những điều kiện gì để doanh nghiệp tư nhân có thêm động lực đầu tư dài hạn?

Ông Nguyễn Việt Thắng: Theo tôi, trước hết Nhà nước cần tiếp tục xây dựng môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và ổn định để doanh nghiệp có thể tính toán được những kế hoạch đầu tư dài hạn.

Bên cạnh những chính sách vĩ mô, cần có những chính sách bảo hộ hợp lý cho sản xuất trong nước để bảo đảm sự phát triển ổn định của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp sản xuất. Các định hướng phát triển kinh tế cần đủ rõ và có tầm nhìn dài hạn, bởi khi doanh nghiệp biết trong 10-20 năm tới những ngành nào được ưu tiên phát triển, nhu cầu thị trường sẽ như thế nào, các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật ra sao thì doanh nghiệp mới có thể định hình cho các mục tiêu đầu tư, phát triển một cách bài bản, dài hạn.

ong-nguyen-viet-thang-hoa-phat.png

Ngoài ra, trong kinh doanh, thời gian chính là cơ hội, nếu một dự án phải mất quá nhiều thời gian để hoàn tất các thủ tục thì chi phí cơ hội của doanh nghiệp cũng tăng lên. Do đó, thời gian tới, kỳ vọng Nhà nước tạo được một cơ chế thông thoáng, đơn giản hóa và cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính để giúp doanh nghiệp đầu tư có hiệu quả hơn.

Phóng viên: Với năng lực sản xuất thép ngày càng được mở rộng và đi sâu vào các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, Hòa Phát đang tính toán việc kết nối với các doanh nghiệp khác như thế nào để tạo ra một chuỗi giá trị có khả năng lan tỏa trong nền kinh tế?

Ông Nguyễn Việt Thắng: Với ngành thép, chúng tôi định hướng phát triển theo hệ sinh thái từ thượng nguồn (luyện thép) đến hạ nguồn (cán thép) bởi phôi thép đang là đầu vào cho nhiều sản phẩm như thép xây dựng, HRC và thép cuộn chất lượng cao. Từ đó tiếp tục phát triển các sản phẩm chế biến sâu như ống thép, tôn mạ, thép dự ứng lực, thép rút dây và các dòng thép phục vụ cơ khí, ô-tô, năng lượng, đóng tàu, đường sắt. Khi sản xuất được những sản phẩm đầu vào ngay trong nước, doanh nghiệp cơ khí và các ngành công nghiệp hạ nguồn sẽ có thể chủ động thêm nguồn nguyên liệu. Điều này có thể giúp giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, rút ngắn thời gian cung ứng và nâng khả năng cạnh tranh thương mại của sản phẩm trong nước.

Đến nay, bước đầu Hòa Phát cũng đã hình thành được chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp bằng việc cung cấp thép làm nguyên liệu cho nhiều doanh nghiệp cơ khí, chế tạo trong nước. Qua đó, tạo ra lợi thế trong việc chủ động nguồn nguyên liệu, giảm phụ thuộc vào hàng nhập khẩu, tiết giảm chi phí sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh; đồng thời, giúp các doanh nghiệp có thêm điều kiện để tham gia các chuỗi cung ứng và sản phẩm thép của Việt Nam đáp ứng các yêu cầu khắt khe về xuất xứ hàng hóa khi xuất khẩu tới các thị trường quốc tế khó tính. Trong dài hạn, Hòa Phát đặt mục tiêu tiếp tục phát triển các dòng thép chất lượng cao góp phần tăng cường năng lực tự chủ của công nghiệp đất nước, nội địa hóa những sản phẩm thép chiến lược, có giá trị gia tăng cao hơn trong tương lai.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

thep-hoa-phat-2.jpg
Sản phẩm của Hòa Phát đã được xuất khẩu đến gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Ngân hàng chính sách xã hội Hà Quảng tích cực cho vay vốn tại các điểm giao dịch xã.

Vùng núi cao Hà Quảng đổi thay nhờ vốn tín dụng chính sách

Hà Quảng từng là một huyện miền núi nằm ở phía bắc tỉnh Cao Bằng, nổi bật là cái nôi cách mạng hào hùng, sở hữu cảnh sắc non nước tươi đẹp đang có nhiều đổi thay mạnh mẽ, trong đó công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội bền vững đạt kết quả tích cực.

Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 15 với chủ đề “Bài ca Tây Nguyên” sẽ diễn ra từ ngày 23-25/10 tại Hà Nội. (Ảnh: BCT)

Đưa đặc sản Tây Nguyên đến người tiêu dùng Thủ đô

Từ ngày 23-25/10 tới đây tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) tổ chức Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 15 với chủ đề “Bài ca Tây Nguyên”. Trong đó, sẽ có nhiều sản phẩm đặc trưng của các địa phương vùng Tây Nguyên được giới thiệu, quảng bá tại sự kiện.

Ảnh minh họa: THU LAN

Sáng 20/10, giá bạc quay đầu giảm

Sáng 20/10, giá bạc thế giới giảm xuống dưới ngưỡng 57 USD/ounce giữa lúc giá dầu duy trì ở mức cao làm gia tăng lo ngại về lạm phát và củng cố kỳ vọng chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục được thắt chặt. Trong khi đó, sự mạnh lên của đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng cũng được coi là các yếu tố gây sức ép lên giá bạc.

Dây chuyền treo tự động trong các nhà máy may của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đưa bán sản phẩm đến từng vị trí của công nhân. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Nền tảng nâng sức cạnh tranh

Trong bối cảnh chi phí đầu vào, yêu cầu về chất lượng và sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, nhiều doanh nghiệp đang tìm lời giải cho bài toán năng suất bằng việc đầu tư công nghệ, đẩy mạnh tự động hóa và chuyển đổi số.

Trong ảnh: Du khách chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa tại thị trấn Hoàng Hôn.

Những người dám đi trước

Khi mặt trời lặn, một điểm đến có thể bắt đầu bằng những trải nghiệm khác: Sân khấu sáng đèn, pháo hoa thắp sáng bầu trời, những con phố tiếp tục đông người...

Phụ nữ Việt Nam gìn giữ truyền thống, giữ vững hiện tại và xây dựng tương lai. (Ảnh: BÁO NHÂN DÂN)

Nâng cao vai trò nữ làm chủ doanh nghiệp, nhất là trong tạo tác động xã hội

Ngày nay, ngoài xã hội, người phụ nữ đã hoàn toàn có thể chủ động kiến tạo sự nghiệp và khẳng định vị thế của mình. Họ có nhiều hơn những cơ hội để học tập, làm việc, cống hiến và thăng tiến. Trong nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế, ngày càng xuất hiện nhiều nữ doanh nhân khẳng định năng lực và bản lĩnh.

Tây Ninh phối hợp Vĩnh Long tổ chức Tọa đàm “Kết nối Tây Ninh, Vĩnh Long-Hồng Kông” tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh mở rộng hợp tác đầu tư với doanh nghiệp Hồng Kông (Trung Quốc)

Ngày 19/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh phối hợp Vĩnh Long tổ chức Tọa đàm “Kết nối Tây Ninh, Vĩnh Long-Hồng Kông”, với sự đồng hành của Bộ Ngoại giao và Hiệp hội Doanh nghiệp Hồng Kông (Trung Quốc) tại Việt Nam, nhằm thúc đẩy kết nối, mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại giữa các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ ký. (Ảnh: VIỆT PHONG)

Nâng cao hiệu quả phối hợp, tăng cơ hội tiếp cận vốn cho phụ nữ

Chiều 19/10, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 và kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc.

Cơ quan hải quan hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu. (Ảnh: CHQ)

Đồng bộ dữ liệu, rõ trách nhiệm trong nộp thuế xuất nhập khẩu

Nộp thuế điện tử đặt ra yêu cầu kết nối thông suốt giữa doanh nghiệp, ngân hàng, Kho bạc Nhà nước và cơ quan hải quan. Việc hoàn thiện quy trình trao đổi dữ liệu, tra soát chứng từ và xử lý sự cố cần gắn với trách nhiệm cụ thể của từng bên, bảo đảm nghĩa vụ thuế được ghi nhận chính xác.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 19/10: Cổ phiếu ngân hàng đồng loạt giảm, VN-Index mất hơn 16 điểm

Phiên giao dịch ngày 19/10, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ khi VN-Index giảm 16,07 điểm, xuống mức 1.689,84 điểm. Sức ép đến từ các cổ phiếu vốn hóa lớn như ngân hàng, bất động sản. Thanh khoản toàn thị trường tăng so với phiên trước, trong khi nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên cả ba sàn.

Lễ ký kết hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị với ACV và Tập đoàn T&T về xúc tiến thị trường, phát triển vận tải hàng không. (Ảnh: HG)

Quảng Trị hợp tác phát triển vận tải hàng không

Chiều 19/10, tại phường Đồng Hới, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị về quản lý, khai thác các cảng hàng không và hợp tác phát triển vận tải hàng không trên địa bàn. Đây là bước "chạy đà" để sớm đưa Cảng hàng không Quảng Trị chính thức đi vào hoạt động trong tháng 3/2027. 

Hội thảo do Hội Thông tin khoa học và công nghệ Việt Nam (VASTI) phối hợp cùng Cục Thông tin và Thống kê (NATIS) tổ chức. (Ảnh: HÀ TUẤN)

Thương mại hóa công nghệ sinh học: Cân bằng tiềm năng, lợi nhuận và rủi ro

Nhiều chuyên gia, nhà quản lý đều nhấn mạnh sự cần thiết đẩy mạnh lĩnh vực kinh tế sinh học tại Việt Nam hiện nay. Mô hình tăng trưởng dựa trên thâm dụng vốn, lao động giá rẻ và tài nguyên thô đang dần chạm tới ngưỡng, đòi hỏi phải chuyển dịch mô hình sang chiều sâu, dựa trên tri thức, đổi mới sáng tạo, giá trị gia tăng cao.

Tòa nhà Sacombank (Ảnh: Sacombank)

SACOMBANK giảm lãi suất cho vay 2% sau chỉ đạo của Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) triển khai chương trình tín dụng ưu đãi với tổng quy mô lên đến 40.000 tỷ đồng.

[Infographic] VN-Index giảm 16,07 điểm về dưới kháng cự tâm lý 1.700 điểm

[Infographic] VN-Index giảm 16,07 điểm về dưới kháng cự tâm lý 1.700 điểm

Kết phiên giao dịch 19/10, VN-Index giảm 16,07 điểm (-0,94%) về mức 1.689,84 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.700 điểm. Độ rộng trên HoSE phân hóa, nghiêng về tích cực. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 12,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 799,5 tỷ đồng trên HoSE.

Nhà thầu đã mở cửa phía Tây ống hầm Đại Huệ bên trái, phấn đấu thông hầm vào tháng 4/2027, hoàn thành toàn bộ hạng mục hầm vào tháng 3/2028. (Ảnh: HUY LIÊN)

Đẩy nhanh thi công tuyến cao tốc Vinh-Thanh Thủy, kiểm soát chặt nguồn vật liệu

Trên công trường gói thầu XL01 dự án đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy, các nhà thầu đang tập trung cao độ nhân lực, thiết bị thi công. Cùng với đó, việc chủ động kiểm soát khối lượng, vận chuyển và tiếp nhận nguồn vật liệu tại công trường được đặc biệt chú trọng nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ, chất lượng và an toàn công trình.

Tàu điện hoạt động trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn-ga Hà Nội. (Ảnh: Hà Nội Metro)

Nhà gần metro và xu hướng phát triển mới trong bất động sản Việt Nam

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh phát triển đường sắt đô thị, tốc độ cao và mô hình TOD (Transit-Oriented Development), cách nhìn về giá cả đối với bất động sản cần được định nghĩa lại. Theo đó, giá trị của một căn nhà không chỉ nằm ở số tiền phải trả để sở hữu mà ở tổng chi phí và thời gian cần bỏ ra để duy trì cuộc sống.