Thiết bị hiện đại của Khoa Đơn nguyên tim mạch can thiệp.
Thiết bị hiện đại của Khoa Đơn nguyên tim mạch can thiệp.

Nâng cấp bệnh viện để chăm sóc người dân tốt hơn

Chỉ trong thời gian ngắn, Bệnh viện đa khoa Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) được đầu tư nâng cấp các thiết bị, kỹ thuật hiện đại để khám, chữa bệnh cho người dân và giảm gánh nặng cho bệnh viện tuyến trên. Trong thời gian tới, bệnh viện tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng, hướng tới phục vụ bệnh nhân được tốt nhất.

Công nghệ hàng đầu thế giới

Trong đầu tháng 9, Bệnh viện đa khoa Bình Thuận đã chính thức đưa vào vận hành Hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA), dưới sự hỗ trợ của các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy. Đây là công nghệ can thiệp mạch máu hàng đầu thế giới và hướng tới điều trị bệnh lý tim mạch tại địa phương. Các bác sĩ đã thực hiện thành công các ca phẫu thuật đặt máy tạo nhịp tim cho bệnh nhân lớn tuổi đang bị rối loạn nhịp tim.

ndo_bl_img-2814-6186.jpg
Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Đang hướng dẫn sử dụng thiết bị, bác sĩ Ngọc Dũng (Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết, hiện nay, rối loạn nhịp tim xuất hiện ngày càng nhiều, nhất ở người cao tuổi với tình trạng chậm nhịp tim. Phương pháp công nghệ can thiệp mạch máu này đặt máy dưới da, cung cấp dòng điện trực tiếp cho tim, ổn định nhịp đập. Kỹ thuật can thiệp mạch máu tiên tiến được hỗ trợ bởi nhiều thiết bị hiện đại như hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền, máy siêu âm nội mạch có tích hợp đo phân suất dự trữ vành,… Đây là bước tiến quan trọng kỳ vọng tạo ra thay đổi đột phá trong chẩn đoán.

Bác sĩ Lê Huỳnh Phúc, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bình Thuận chia sẻ, phương pháp này nâng cao hiệu quả điều trị bệnh lý tim mạch phức tạp, giảm tỷ lệ thất bại, giảm tỷ lệ tử vong do nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.

Bệnh viện đã cử đội ngũ bác sĩ đào tạo tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong ba năm qua. Đối với ca phức tạp, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiếp tục hỗ trợ nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho người bệnh. Hệ thống có thể sử dụng để ứng dụng trong các bệnh lý khác như bệnh lý về mạch máu tim, bệnh lý về mạch máu não, điều trị đột qụy, điều trị về vấn đề bệnh lý xuất huyết nhiều cơ quan, điều trị các bệnh lý ung thư,…

ndo_bl_img-2681-9444.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trao đổi với cán bộ bệnh viện.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận Lê Huỳnh Phúc cho biết, bệnh viện hạng I với tám phòng chức năng, 28 khoa lâm sàng và cận lâm sàng. Được xây dựng từ 20 năm trước, bệnh viện có 500 giường bệnh, nhưng hiện số giường thực kê hơn 1.000. Số bệnh nhân khám trung bình 1.300 lượt khám/ngày và trên 1.000 bệnh nhân nằm viện hàng ngày. Tuy nhiên, nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh và an toàn người bệnh. Bệnh viện đã chủ động khoanh vùng, sửa chữa khắc phục tạm. Trong hai năm qua, bệnh viện được đầu tư các thiết bị lớn gần 200 tỷ đồng: máy DSA, máy CT Scanner 128 dãy, C-Arm, siêu âm, xét nghiệm, nội soi,…

ndo_bl_img-2821-5417.jpg
Cơ sở vật chất đã xuống cấp.

Một số kỹ thuật chuyên sâu tuyến trên đã triển khai: phẫu thuật đóng đinh nội tủy xương đùi có chốt (đinh PFNA) dưới màn hình tăng sáng; đặt máy tạo nhịp tim tạm thời và vĩnh viễn; phẫu thuật mắt Phaco; phẫu thuật nội soi cắt tử cung; kỹ thuật bơm Surfactant cho trẻ sinh non thiếu tháng; phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân chân ngỗng;…

Tăng cường, phối hợp bệnh viện tuyến trên

Tính đến tháng 7/2025, bệnh viện đang triển khai bảy dự án đầu tư trọng điểm, ước tính trên 2.400 tỷ đồng. Cụ thể, đề án Bệnh viện vệ tinh-Tim mạch mua sắm trang thiết bị y tế; cải tạo, sửa chữa các hạng mục công trình xuống cấp; cải tạo, nâng cấp Khoa Truyền nhiễm; mở rộng Bệnh viện đa khoa Bình Thuận giai đoạn 2; mua sắm các thiết bị y tế;…

ndo_bl_img-2708-6442.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhân.

Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bình Thuận Lê Huỳnh Phúc cho biết, bệnh viện còn triển khai phần mềm quản lý tài chính đồng bộ HFS, khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip, VNeID, Kios tiếp nhận tự động. Bên cạnh đó, bệnh viện đầu tư hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa.

Ngoài ra, đơn vị hợp đồng hỗ trợ chuyên môn; thực hiện hội chẩn và đào tạo từ xa với các trường Đại học Y và bệnh viện tuyến trên như Chợ Rẫy, Từ Dũ, Nhi đồng, Thống Nhất... giúp tiếp nhận nhanh chóng các kỹ thuật mới, hỗ trợ xử lý ca bệnh phức tạp. Bệnh án điện tử chính thức áp dụng toàn diện từ 11/7.

ndo_bl_img-2756-2991.jpg
Bệnh viện được đầu tư nhiều máy móc thiết bị hiện đại.

Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi số, bệnh viện thiếu máy vi tính, thiết bị đọc vân tay, đầu đọc căn cước công dân, hệ thống lưu trữ dự phòng để đáp ứng yêu cầu số hóa và vận hành bệnh án điện tử nâng cao. Các thiết bị y tế cũ không có cổng kết nối để liên thông dữ liệu và số hóa kết phần mềm HIS VNPT chạy trên nền tảng Cloud, tốc độ xử lý còn chậm, thiếu tính chủ động khi hệ thống mạng gặp sự cố.

Ông Phan Đức Thanh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 cho biết: Công trình cải tạo, sửa chữa các hạng mục công trình xuống cấp của Bệnh viện đa khoa Bình Thuận khởi công ngày 10/9 (hôm nay), thời gian thi công là 120 ngày. Từ ngày 6 đến 9/9, bệnh viện đã di dời bệnh nhân, trang thiết bị về cơ sở tạm để bàn giao mặt bằng.

ndo_bl_img-2724-2999.jpg
Đoàn công tác kiểm tra hạ tầng bệnh viện.

Trong chuyến kiểm tra thực tế vào tháng 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, tuy bệnh viện xuống cấp nhưng môi trường khám, chữa bệnh vẫn bảo đảm. Trong công tác khám bệnh, đơn vị phối hợp với các bệnh viện tuyến trên để triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, giúp người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao tại địa phương. Hướng tới phục vụ bệnh nhân tốt nhất, bệnh viện tăng cường hợp tác với từng bệnh viện chuyên môn như nhi đồng, mắt, tai-mũi-họng, răng-hàm-mặt, tiết niệu, da liễu,… để điều trị từ xa, giảm tải chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Song song đó, bệnh viện tăng cường tổ chức hội thảo mời chuyên gia từ các bệnh viện tuyến trên nhằm cập nhật kiến thức cho đội ngũ y, bác sĩ.

ndo_bl_img-2820-1226.jpg
Bệnh viện cần tiếp tục đầu tư thêm mảng xanh.

Đặc biệt, bệnh viện cần đầu tư lĩnh vực y học cổ truyền, đông y nhằm điều trị bằng phương pháp thuốc nam; chỉ những ca bệnh nặng, phức tạp, mổ xẻ nên dùng phương pháp tây y.

Bên cạnh đó, bệnh viện phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, địa phương xây dựng kế hoạch di dời, sửa chữa và cải tạo. Ngoài ra, bệnh viện đầu tư thêm mảng xanh, sơn mới để khang trang, sạch đẹp tạo môi trường thân thiện cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.