Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 đã hoàn thiện 1 khối nhà hành chính, 1 khối nhà cận lâm sàng, 2 khối nhà điều trị nội trú cao 5 tầng, 1 tầng hầm, cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ kèm theo.
Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 đã hoàn thiện 1 khối nhà hành chính, 1 khối nhà cận lâm sàng, 2 khối nhà điều trị nội trú cao 5 tầng, 1 tầng hầm, cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ kèm theo.

[Ảnh] Toàn cảnh khang trang, hiện đại của Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2

Sáng 19/8, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và Bộ Y tế, Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 - một trong danh mục 250 công trình trọng điểm đã tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển công trình tại xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội.

dsc04484.jpg
Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 sẽ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, tiếp nhận 1.000-1.500 lượt trẻ khám ngoại trú/ngày, từ các bệnh lý thông thường tới các bệnh lý chuyên khoa chuyên sâu cho trẻ em khu vực ngoại thành Hà Nội và các tỉnh lân cận.
dsc06054.jpg
Bệnh viện được đầu tư hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của bệnh nhi ngoại thành Hà Nội và các địa phương lân cận.
dsc05842.jpg
Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 có quy mô 300 giường bệnh nội trú cùng với hệ thống trang thiết bị hiện đại trong khám chữa bệnh như máy chụp cắt lớp vi tính, hệ thống ECMO, máy lọc máu, hệ thống phòng mổ vô khuẩn một chiều, hệ thống phẫu thuật nội soi 3D hiện đại… đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho trẻ em khu vực ngoại thành Hà Nội và các tỉnh lân cận.
dsc06162.jpg
Với ưu thế về hạ tầng hiện đại, rộng rãi, các phân khu được bố trí khoa học, trang thiết bị tiên tiến.
z6908282732203-f90a1620970832709e5ee9a51eb89fe4.jpg
Khu vực đón tiếp tạo sự thuận tiện cho người bệnh đến khám.
dsc06153.jpg
Bệnh viện Nhi Trung ương cũng đã phân công, điều động các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên cơ sở 1 luân phiên về cơ sở 2 làm việc nhằm phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho người bệnh,...
dsc05910.jpg
Cơ sở 2 của Bệnh viện được tổ chức với 11 khoa lâm sàng, 4 khoa cận lâm sàng và 1 đơn vị chức năng, bảo đảm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ cấp cứu, khám chữa bệnh và phục hồi chức năng cho trẻ em.
dsc06192.jpg
Các quy trình khám, chữa bệnh, xét nghiệm, điều trị tại cơ sở 2 đều được chuẩn hóa và thống nhất với cơ sở 1, bảo đảm bệnh nhi ở bất kỳ cơ sở nào cũng được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.
dsc06043.jpg
Các loại thuốc, vật tư và dịch vụ xét nghiệm chuyên sâu sẽ được cung ứng trực tiếp từ cơ sở 1, tạo nên chuỗi vận hành nội bộ thông suốt.
dsc04225.jpg
Dự án có tổng diện tích khu đất quy hoạch khoảng 6 hecta, trong đó, diện tích xây dựng công trình khoảng 7.530m2, với quy mô 300 giường bệnh nội trú.
dsc06182.jpg
Bệnh viện được định hướng trở thành trung tâm Nhi khoa chuyên sâu, hiện đại với các kỹ thuật cao ngang tầm khu vực, góp phần giảm tải cho Bệnh viện Nhi Trung ương nói riêng và hệ thống y tế thủ đô nói chung.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.