Mở rộng hợp tác, quảng bá văn học giữa Việt Nam và Trung Quốc

Những năm gần đây, đã có ngày càng nhiều các hoạt động kết nối, giao lưu, quảng bá văn học giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Mở rộng hợp tác, quảng bá văn học giữa Việt Nam và Trung Quốc

Mới đây nhất, cuộc thi Dịch Văn học Việt - Trung, Trung - Việt lần thứ nhất đã chính thức được phát động, nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Trung, và kỷ niệm Năm nhân văn Việt-Trung đồng thời tạo sân chơi học thuật cho sinh viên, du học sinh và cộng đồng yêu thích văn học - ngôn ngữ.

Cuộc thi do Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Văn hóa Chi (Chibooks) phối hợp cùng Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT), Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh (Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam), Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Trung Quốc, Câu lạc bộ Đọc sách Văn học Trung Quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức.

Đây là hoạt động khởi động từ chuỗi sự kiện “Giao lưu Văn chương Việt - Trung, Trung-Việt lần thứ nhất, nhằm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Trung, và kỷ niệm Năm nhân văn Việt-Trung đồng thời tạo sân chơi học thuật cho sinh viên, du học sinh và cộng đồng yêu thích văn học - ngôn ngữ. Đây cũng là dịp nâng cao kỹ năng biên dịch văn học, nuôi dưỡng tình yêu văn chương, và góp phần quảng bá hình ảnh văn học hai nước đến đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước.

Cuộc thi dành cho sinh viên, học sinh chuyên ngành Ngôn ngữ Trung tại Việt Nam có khả năng dịch Việt-Trung, sinh viên Trung Quốc theo học chuyên ngành tiếng Việt, du học sinh Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc và dịch giả tự do có khả năng biên dịch Việt-Trung (dưới 3 năm kinh nghiệm dịch thuật, có HSK 4 trở lên, hoặc mới chỉ dịch 1 cuốn sách).

Thí sinh lựa chọn dịch thơ hoặc truyện ngắn đương đại tiêu biểu của Việt Nam và Trung Quốc (không quá 1.000 từ) trong danh mục tác phẩm do Ban tổ chức cung cấp. Các bài dự thi sẽ được đánh giá dựa trên tiêu chí: tính chính xác - mạch lạc - giàu chất văn chương. Những tác phẩm nổi bật sẽ được đăng tải trên các kênh truyền thông của trường đại học, đơn vị tổ chức, Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn Trung Quốc.

Danh sách các bài dự thi dịch Việt-Trung (dành cho các thí sinh người Trung Quốc) gồm các tác phẩm tên tuổi của văn học Việt như “Tre xanh” (tác giả Nguyễn Duy), “Sóng” (tác giả Xuân Quỳnh), “Mùa xuân nho nhỏ” (tác giả Thanh Hải), bài thơ “Đi trong Hương Tràm” (tác giả Hoài Vũ), “Chiếc lá đầu tiên” (tác giả Hoàng Nhuận Cầm), “Nhật ký đô thị hóa” (tác giả Mai Văn Phấn), “Cùng Bác qua suối”, “Búp sen xanh” (tác giả Sơn Tùng), “Giai điệu thời gian” (tác giả Trịnh Bích Ngân)...

Về phía các bài dự thi dịch Trung-Việt (dành cho các thí sinh người Việt Nam) gồm nhiều bài thơ, văn trích của các nhà thơ, nhà văn đương đại nổi tiếng của Trung Quốc.

Cuộc thi quy tụ các nhà văn, dịch giả uy tín của Việt Nam và Trung Quốc, cùng các giáo sư, tiến sĩ giảng dạy chuyên ngành ngôn ngữ làm Ban giám khảo.

Cơ cấu giải thưởng:

2 giải Nhất: 6 triệu/giải (mỗi hạng mục Biên dịch Việt - Trung, Trung - Việt).

4 giải Nhì:

Biên dịch Việt-Trung:

▪️ Sinh viên Trung Quốc chuyên ngành tiếng Việt: 2 giải (4 triệu đồng/giải)

Biên dịch Trung-Việt:

▪️ Sinh viên Việt Nam chuyên ngành tiếng Trung: 1 giải 4 triệu đồng

▪️ Học sinh trung học phổ thông Việt Nam chuyên ngành tiếng Trung: 1 giải 3 triệu đồng

4 giải Ba:

Biên dịch Việt-Trung:

▪️ Sinh viên Trung Quốc chuyên ngành tiếng Việt: 2 giải (2 triệu đồng/giải)

Biên dịch Trung-Việt:

▪️ Sinh viên Việt Nam chuyên ngành tiếng Trung: 1 giải 2 triệu đồng

▪️ Học sinh trung học phổ thông Việt Nam chuyên ngành tiếng Trung: 1 giải 1 triệu đồng

10 giải Khuyến khích:

Biên dịch Việt-Trung: 5 giải - 500.000 đồng/giải (Sinh viên Trung Quốc chuyên ngành tiếng Việt)

Biên dịch Trung-Việt: 5 giải - 500.000 đồng/giải (Sinh viên Việt Nam chuyên ngành tiếng Trung)

Dự kiến thời gian nhận bài dự thi từ 22/9 đến 10/11/2025, thời gian chấm bài từ ngày 10 đến 20/11/2025. Lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 21/11 tại HUFLIT và Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh (trực tuyến kết hợp trực tiếp).

dichgia.jpg
Dịch giả Nguyễn Lệ Chi (Chibooks) và tác giả Đỗ Quang Tuấn Hoàng. (Ảnh: Chibooks)

Trong thời gian qua, đã có nhiều sự kết nối, trao đổi, quảng bá giữa hai nền văn học Việt Nam và Trung Quốc. Cuối năm 2024, hai cuốn sách thuộc Tủ sách Văn hóa Việt, ấn bản tiếng Trung: “Vắt qua những ngàn mây” (tác giả Đỗ Quang Tuấn Hoàng, dịch giả Chu Dương) và “Người Hà Nội, chuyện ăn chuyện uống một thời” (tác giả Vũ Thế Long, dịch giả Thanh Đóa) đã được Chibooks và Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật Quảng Tây tổ chức ra mắt, giới thiệu tới độc giả, với sự góp mặt của tác giả Đỗ Quang Tuấn Hoàng. Đây cũng là lần đầu tiên một tác giả Việt Nam sang giao lưu, giới thiệu sách tại Trung Quốc.

Năm 2025, dịch giả Nguyễn Lệ Chi và 14 dịch giả văn học từ nhiều nền văn học đã được trao tặng danh hiệu “Người bạn của văn học Trung Quốc” hồi tháng 7. Trước đó, tác giả Đỗ Quang Tuấn Hoàng và dịch giả Nguyễn Lệ Chi đã tham gia nhiều hoạt động giao lưu, quảng bá văn học Việt Nam tại các thành phố tại Quảng Tây, Quảng Đông, Trung Quốc từ ngày 23 đến 30/5.

Cuộc thi hứa hẹn trở thành nhịp cầu gắn kết văn chương Việt-Trung, đồng thời là cơ hội để thế hệ trẻ khẳng định khả năng dịch thuật và khám phá chiều sâu văn hóa qua ngôn ngữ.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.