Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Dương Văn Minh ở xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ sau khi được hỗ trợ xóa nhà tạm.
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Dương Văn Minh ở xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ sau khi được hỗ trợ xóa nhà tạm.

Lo "Mái ấm" cho người nghèo

Tỉnh Thái Nguyên hiện còn hơn 600 hộ nghèo, cận nghèo, yếu thế đang phải sống trong những căn nhà tạm, dột nát. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, ai cũng được hưởng thành quả của sự phát triển, cả hệ thống chính trị đang tích cực chung tay, phấn đấu đến hết năm 2025 cơ bản xóa hết nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh.

Gia đình ông Dương Văn Minh, người dân tộc H’Mông ở Bản Tèn, xóm xa xôi, cao nhất ở xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên vừa được chính quyền địa phương hỗ trợ vật liệu từ nguồn xã hội hóa và cán bộ huyện, xã, bộ đội chung tay thay mái nhà, lát nền, làm sân mới nên ngôi nhà trở nên khang trang, chắc chắn lâu dài, làm cho cuộc sống văn minh.

Ông Dương Văn Minh xúc động chia sẻ: “Cuộc sống khó khăn, nhiều năm qua gia đình tôi phải sống trong căn nhà tạm, vừa qua được chính quyền hỗ trợ mái tôn, xi-măng, cát và cán bộ, bộ đội giúp ngày công gia cố cột kèo, làm mái, lát lại sân thềm, nền nên ngôi nhà chắc chắn, sạch đẹp, sáng sủa hẳn. Gia đình chúng tôi cảm động trước sự quan tâm, chăm lo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của cấp ủy, chính quyền và bộ đội”.

Cán bộ huyện Đồng Hỷ, xã Văn Lăng giúp người dân xóm Bản Tèn xóa nhà tạm.

Cán bộ huyện Đồng Hỷ, xã Văn Lăng giúp người dân xóm Bản Tèn xóa nhà tạm.

Tháng 7 và đầu tháng 8 vừa qua, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đồng Hỷ vận động xã hội hóa được hơn một tỷ đồng để mua mái tôn, cát, sỏi; huy động cán bộ huyện, xã và Quân khu I cử gần 100 cán bộ, chiến sĩ về các xóm Bản Tèn, Liên Phương, nơi có khoảng 350 hộ, chủ yếu là đồng bào dân tộc H’Mông ở xã Văn Lăng để gia cố, chỉnh trang “ba cứng”, gồm tường, nền, mái cứng, xóa hết 35 nhà tạm, nhà dột nát cho người dân, mở mới, sửa chữa đường giao thông và làm công tác dân vận.

Theo Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ Nguyễn Văn Ngọc, đối với những hộ chưa đủ điều kiện được hỗ trợ xóa nhà tạm từ nguồn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các chương trình, dự án của nhà nước như ở xóm Bản Tèn và Liên Phương thì huyện huy động xã hội hóa, cán bộ, bộ đội cùng chung tay xóa nhà tạm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, tạo nền tảng cơ bản để bà con vươn lên giảm nghèo.

Khi cả hệ thống chính trị huyện Đồng Hỷ vào cuộc, bà con hai xóm Bản Tèn và Liên Phương tự giác huy động vật liệu, ngày công cùng với cán bộ, công an giúp chỉnh trang, xóa nhà tạm cho hàng xóm; hỗ trợ hậu cần cho cán bộ, bộ đội vượt mưa nắng cả tháng trời “đóng quân” giúp dân. Qua đó, người dân cảm nhận tinh thần trách nhiệm, lo cho dân của cấp ủy, chính quyền, bộ đội.

Ba năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên huy động gần 150 tỷ đồng hỗ trợ xóa hơn 3000 nhà tạm cho hộ nghèo, cận nghèo.

Ba năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên huy động gần 150 tỷ đồng hỗ trợ xóa hơn 3000 nhà tạm cho hộ nghèo, cận nghèo.

Trên địa bàn toàn tỉnh, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và nguồn an sinh xã hội, ba năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ xóa hơn 3.000 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí gần 150 tỷ đồng.

Giữa năm 2024, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã lập đề án, phát động các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm chung tay xóa hết nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo có đất ở hợp pháp trong hai năm 2024 và 2025.

Đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Với sự chung tay của toàn xã hội, chúng tôi đã chuẩn bị đủ nguồn lực để trong hai năm 2024 và 2025 xóa hơn 300 hộ có đất ở hợp pháp (hoặc đang làm thủ tục theo quy định) với mức xây mới là 50 triệu đồng/nhà, sửa chữa là 25 triệu đồng/nhà. Sau năm 2025 vẫn tiếp tục hỗ trợ nếu các hộ có đất ở hợp pháp”.

Bí thư Huyện ủy Phú Lương Nguyễn Quốc Hữu trao sổ đỏ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo để có đủ điều kiện để được hỗ trợ xóa nhà tạm.

Bí thư Huyện ủy Phú Lương Nguyễn Quốc Hữu trao sổ đỏ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo để có đủ điều kiện để được hỗ trợ xóa nhà tạm.

Để đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên chủ trì được triển khai một cách hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ, trong khi số tiền hỗ trợ không nhiều nên cần sự chung tay của anh em, dòng họ, khu dân cư, nhất là các hộ cần coi đây là cơ hội để huy động nguồn lực gia đình xây dựng căn nhà chắc chắn, tạo mái ấm lâu dài nhằm “an cư lạc nghiệp”.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đề nghị các cấp, các ngành liên quan triển khai đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo một cách minh bạch, công bằng, công khai, dân chủ, trên quan điểm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, thể hiện đây là việc làm nhân văn, nhân ái, tự giác cao.

Cùng với nguồn hỗ trợ từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cấp, các ngành liên quan trên địa bàn tỉnh cũng đang tích cực triển khai việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo từ ngân sách nhà nước thông qua các chương trình, dự án, nhưng phải có đất ở hợp pháp, cụ thể là có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Tỉnh Thái Nguyên phấn đấu đến hết năm 2025 cơ bản xóa hết nhà tạm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Tỉnh Thái Nguyên phấn đấu đến hết năm 2025 cơ bản xóa hết nhà tạm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Bí thư Huyện ủy Phú Lương Nguyễn Quốc Hữu ráo riết chỉ đạo các địa phương trên địa bàn, các phòng, cán bộ chức năng rà soát thực tế, hiện trạng những hộ chưa được cấp sổ đỏ mà có đất ở ổn định, phù hợp quy hoạch, căn cứ quy định của pháp luật, tiến hành chuyển đổi, tách thửa, chỉnh lý bản đồ để cấp sổ đỏ đất ở cho dân, giúp người dân có đủ điều kiện được hỗ trợ nhà ở.

Thời gian vừa qua, chính quyền các địa phương trong tỉnh khẩn trương rà soát, có phương án giải quyết vấn đề đất ở cho hộ nghèo, cận nghèo phù hợp, khi có đất ở ổn định, có sổ đỏ thì sẽ bổ sung vào đề án, dự án để hỗ trợ xóa nhà tạm từ nguồn của Mặt trận Tổ quốc và ngân sách.

Những hộ chưa đủ điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ngân sách hỗ trợ thì vận động nguồn xã hội hóa để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm giải quyết một trong những vấn đề bức thiết trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.