Hồ sông Dinh 3 (xã Tân Hải) đang xả lũ.
Hồ sông Dinh 3 (xã Tân Hải) đang xả lũ.

Lâm Đồng: Kiểm tra hồ thủy lợi trước khi bão số 13 vào đất liền

Ngày 6/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thành lập Đoàn kiểm tra công tác vận hành hồ chứa ven biển tỉnh, trước tình hình mưa, lũ, ngập lụt và công tác chuẩn bị ứng phó bão số 13.

Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn, đã đến hồ: Sông Lũy, Cà Giây, Sông Quao, Núi Đất, Ba Bàu, Cẩm Nang, hồ Sông Dinh 3.

Mực nước bảo đảm an toàn

Tại hồ Sông Quao, mực nước hồ cao nhất ở cuối tháng 10 được giữ ở cao trình +90,17m. Hiện, hồ Sông Quao hoạt động ổn định, dung tích phòng lũ tính đến tối 5/11 là 13,92 triệu m³, trong khi thiết kế 6,72 triệu m³.

Từ ngày 2/10, Công ty đã vận hành tiêu nước đệm qua tràn xả lũ hồ Sông Quao nhằm duy trì dung tích phòng lũ cho hồ chứa, với lưu lượng điều tiết qua tràn xả trung bình ngày dao động từ 3 đến 82m³/s. Lưu lượng đến hồ lớn nhất 818m³/s, lưu lượng xả lũ lớn nhất 339m³/s. Riêng lượng nước xả qua tràn Sông Quao từ ngày 25/10 đến ngày 1/11 là hơn 85 triệu m³.

ndo_bl_img-6728-2640.jpg
Đoàn kiểm tra tình hình vận hành công tác xả lũ tại hồ.

Theo Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận, mực nước hồ Sông Lũy cao nhất ở cuối tháng 10 được giữ ở cao trình +129m, bằng mực nước dâng bình thường.

Lưu lượng đến hồ lớn nhất 713m³/s, lưu lượng xả lũ lớn nhất 325m³/s, đạt 23% tổng lưu lượng xả lũ thiết kế. Riêng lượng nước xả qua tràn Sông Lũy từ ngày 25/10 đến ngày 1/11 là hơn 103 triệu m³.

Hiện, hồ Sông Lũy hoạt động ổn định, dung tích phòng lũ tính đến tối 5/11 là 28,06 triệu m³, so với thiết kế 11,09 triệu m³.

Tương tự, mực nước hồ Cà Giây ở cao trình +74,62m, thấp hơn mực nước dâng bình thường 0,08m; dung tích phòng lũ là 26,39 triệu m³, so với thiết kế 25,97 triệu m³. Mực nước hồ Cẩm Hang ở cao trình +24,25m, thấp hơn mực nước dâng bình thường 0,75m, dung tích phòng lũ là 0,6 triệu m³, so với thiết kế 0,18 triệu m³. Hồ Ba Bàu có mực nước ở cao trình +40,12m, thấp hơn mực nước dâng bình thường 1,88m, dung tích phòng lũ tính là 8,08 triệu m³, so với thiết kế 4,25 triệu m³.

ndo_bl_img-6697-6608.jpg
Đoàn công tác kiểm tra hồ Ba Bàu.

Hồ Núi Đất có mực nước ở cao trình +23,45m, thấp hơn mực nước dâng bình thường 0,05m, dung tích phòng lũ là 1,91 triệu m³, thiết kế 1,80 triệu m³. Mực nước hồ Sông Dinh 3 ở cao trình +40,86 m, nước hiện vẫn đang tràn qua ngưỡng tràn xả lũ với lưu lượng hiện khoảng 54 m³/s.

Phối hợp tốt trong xả lũ

Để chủ động ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, bảo đảm an toàn đối với các công trình thủy lợi, ông Hồ Đắc Nghĩa, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận cho biết, các đơn vị tiếp tục duy trì trực ban 24/24 giờ tại văn phòng, trạm, các hồ chứa, các tuyến kênh chính, kênh chuyển nước lớn có nguy cơ ngập lụt và hạ lưu tuyến thoát lũ các hồ chứa nước đang xả lũ.

Bên cạnh đó, Công ty thường xuyên cập nhật bản tin dự báo khí tượng thủy văn, kịp thời báo cáo khi có diễn biến bất thường về bão, mưa lớn, mực nước hồ hoặc sự cố công trình.

ndo_bl_img-6645-6938.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh kiểm tra hồ Sông Quao.

Các đơn vị chủ động vận hành điều tiết nước theo đúng quy trình đã được phê duyệt, đồng thời khẩn trương, linh hoạt hạ thấp mực nước hồ để đón lũ an toàn, tuyệt đối không xả lũ bất thường gây nguy hiểm vùng hạ du. Đối với công trình có sự cố hoặc hư hỏng, khẩn trương thực hiện biện pháp gia cố, bảo vệ tạm thời và báo cáo kịp thời.

Bên cạnh đó, các đơn vị quản lý hồ thông báo, cảnh báo sớm cho chính quyền và người dân vùng hạ du về khả năng ngập lụt, sạt lở để chủ động phương án di dời người và tài sản khi cần thiết. Ngoài ra, công ty chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, phương tiện, lực lượng xung kích tại chỗ theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó, khắc phục sự cố, cứu hộ, cứu nạn.

“Các hồ thủy lợi phải linh hoạt các phương án, lên kịch bản khác nhau trong diễn biến thời tiết xấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng người dân. Khi mực nước các hồ đến giới hạn quy định này, công ty căn cứ vào diễn biến tình hình khí tượng thủy văn, hiện trạng các công trình đầu mối, vùng hạ du hồ chứa và quy trình để quyết định việc xả lũ”, ông Hồ Đắc Nghĩa, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận cho biết.

ndo_br_img-6612-7778.jpg
Hồ Sông Quao đang xả lũ.

Trong quá trình kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh đề nghị, trước ảnh hưởng của cơn bão số 13, dự báo có mưa lớn trong 24 đến 48 tiếng, đơn vị cần chủ động tính toán các phương án linh hoạt, lên nhiều kịch bản khác nhau trong tình huống thời tiết xấu.

Bên cạnh đó, các đơn vị bố trí trực 100%, chủ động cập nhật tình hình thời tiết thường xuyên. Ngoài ra, đơn vị quản lý hồ chú trọng phối hợp với các địa phương trước khi xả lũ để tuyên truyền người dân không chủ quan.

Trường hợp mưa lũ diễn biến phức tạp, các địa phương phối hợp trạm quản lý hồ cần phải linh hoạt triển khai các phương án ứng phó phù hợp thực tế. Quan trọng hơn hết, các đơn vị phải có kịch bản xả lũ kịp thời nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại tài sản của người dân.

ndo_bl_img-6663-5783.jpg
Hồ Ba Bàu đang xả lũ.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.