Làm dầu lạc ở vùng quê Vụ Bản

Với diện tích đất phù sa và đất pha cát lớn, huyện Vụ Bản (tỉnh Nam Định) là vùng trồng lạc chủ yếu của Đồng bằng sông Hồng. Tận dụng lợi thế này của địa phương, nhiều hộ gia đình nơi đây đã ép lạc ra dầu mang lại nguồn thu nhập ổn định mỗi năm.
Làm dầu lạc ở vùng quê Vụ Bản

Năm 2019, ông Phạm Văn Tiến (59 tuổi), chủ cơ sở sản xuất “Dầu lạc Tiến Thuấn” ở xã Kim Thái, huyện Vụ Bản (tỉnh Nam Định), đã bắt đầu kinh doanh với nghề ép dầu lạc.

Ban đầu, ông thu mua lạc từ những người dân trong vùng và tiến hành ép dầu lạc hoàn toàn thủ công từ công đoạn rang lạc cho đến ép dầu. Thời gian sau, khi có nguồn đầu ra tương đối cùng với mong muốn nâng cao chất lượng và sản lượng, ông Tiến đã mạnh dạn đầu tư máy móc hiện đại giúp tiết kiệm thời gian và công sức.

Tại cơ sở sản xuất của ông Tiến, quy trình làm dầu lạc gồm 5 giai đoạn: tách hạt, sơ chế, tách dầu, lọc dầu và đóng chai. Đầu tiên, lạc tươi sẽ được đưa vào máy bóc vỏ lạc giúp tách phần hạt ra khỏi vỏ. Tuy nhiên để bảo đảm chất lượng dầu lạc tốt nhất, ông Tiến vẫn cho người nhặt lại bằng tay loại bỏ những mảnh vỏ còn sót lại, những hạt hỏng và mốc. Tiếp đến, lạc được đưa vào máy rang với nhiệt độ và thời gian phù hợp giúp lạc chín đều, tạo ra mùi thơm dễ chịu. “Quá trình rang này rất quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp hương vị của dầu lạc sau này”, ông Tiến cho biết. Sau khi lạc rang xong sẽ cho vào máy nghiền để làm vỡ hạt lạc và cuối cùng được đưa vào máy ép dầu. “Dùng máy ép dầu sẽ giúp tăng hiệu suất ép và giảm tỷ lệ dầu thất thoát, nhàn hơn nhiều so với ép thủ công”, ông Tiến nói thêm.

Ông Phạm Văn Tiến, chủ cơ sở sản xuất dầu lạc Tiến Thuấn.

Ông Phạm Văn Tiến, chủ cơ sở sản xuất dầu lạc Tiến Thuấn.

Việc sử dụng máy rang lạc, máy nghiền, máy ép dầu,... trong quy trình làm dầu lạc không chỉ làm tăng sản lượng mà còn cải thiện chất lượng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho sản phẩm. “Quá trình chuyển đổi này đòi hỏi nhiều thời gian để điều chỉnh và làm quen với thiết bị mới. Nhưng kết quả đạt được là hoàn toàn xứng đáng giúp chất lượng dầu lạc ổn định và đáp ứng được nhu cầu nhiều hơn của người dân”, ông Tiến chia sẻ.

Mỗi năm, cơ sở sản xuất dầu lạc Tiến Thuấn tiêu thụ khoảng 60 tấn lạc cho bà con nông dân địa phương. Với khoảng 1,8 đến 2kg lạc tươi sẽ cho ra được 1 lít dầu, giá 1 lít dầu sẽ dao động từ 90 đến120 nghìn đồng tùy vào mùa vụ.

Để đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng dầu lạc cho người tiêu dùng, ông Tiến cho biết khâu bảo quản lạc rất quan trọng. “Hạt lạc phải được phơi cho thật khô sau đó mới tiến hành bỏ vào bảo quản. Vì có như vậy hạt lạc mới để được lâu và không bị mốc, ảnh hưởng đến chất lượng dầu”, ông Tiến nói. Tuy nhiên, vào những năm lạc mất mùa thì doanh thu và số lượng cung cấp cho ra thị trường ít hơn.

Hoạt động kinh doanh dầu lạc của ông Tiến không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Thời gian đầu, khi dầu lạc chưa được phổ biến, ông Tiến chỉ bán được cho những người dân trong vùng. Thời gian gần đây, khi ông Tiến tìm hiểu các phương thức bán hàng mới thì dầu lạc không chỉ được bán trong tỉnh mà còn được khách hàng của các tỉnh khác tìm mua và sử dụng.

Từ những thành công ban đầu, ông Tiến đã lên kế hoạch mở rộng thị trường tiêu thụ trong tương lai gần. Ông Tiến mong muốn có thể đẩy mạnh việc bán hàng online cũng như tìm kiếm cơ hội đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.

Với phương châm “Tập trung vào dầu lạc sạch, chất lượng và tốt cho sức khỏe người tiêu dùng”, cơ sở sản xuất dầu lạc Tiến Thuấn đã được UBND tỉnh Nam Định công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.

Ông Tiến vui vẻ chia sẻ: “Thời gian được chứng nhận OCOP mất khoảng 3 đến 4 tháng, từ khi chúng tôi có sản phẩm dầu lạc mang đi đánh giá cho đến khi công bố chất lượng, làm hồ sơ. Đạt từ 50 điểm trở lên thì được OCOP 3 sao, lúc ấy chúng tôi vui lắm vì sản phẩm của mình được công nhận.”

Khi được hỏi về kế hoạch mở rộng quy mô và đa dạng hóa thêm sản phẩm ông Tiến cho biết trước mắt ông muốn tập trung vào chất lượng để người dân được sử dụng những sản phẩm tốt nhất. Trong tương lai, cơ sở sẽ đầu tư thêm những trang thiết bị mới cũng như mở rộng quy mô để phát triển dầu lạc thành sản phẩm OCOP 4 sao.

So các loại dầu khác, dầu lạc ép nguyên chất có nhiều lợi ích với sức khỏe con người. Với phương pháp ép dầu lạc từ lạc rang sơ sẽ giúp dầu có mùi thơm hơn và giữ nguyên được dinh dưỡng trong tinh dầu của hạt lạc. Bên cạnh đó, dầu lạc còn mang lại những lợi ích như tốt cho sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa ung thư, giảm nồng độ cholesterol, hỗ trợ giảm đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường,...

Sản phẩm dầu lạc của huyện Vụ Bản không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho những hộ gia đình như ông Tiến mà còn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng sản phẩm sạch và an toàn của người dân. Qua đó, nâng cao giá trị nông sản từ một cây trồng nông nghiệp bình thường thành một sản phẩm chất lượng góp phần phát triển kinh tế của địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Khai mạc Festival Bảo tồn và phát triển Làng nghề quốc tế.

Khai mạc Festival Bảo tồn và phát triển Làng nghề quốc tế 2025

Festival 2025 được tổ chức trên quy mô hơn 4.000m² gồm: Không gian Tôn vinh: Giới thiệu các làng nghề đạt chuẩn quốc tế và khu vực; Không gian Di sản và Bảo tồn: Trưng bày các làng nghề đặc sắc như Giấy dó Yên Thái, dệt the La Khê, tranh Kim Hoàng, đậu bạc Định Công, diều Bá Dương Nội, cùng các làng nghề tiêu biểu khắp Việt Nam.

Chanh leo Việt Nam hiện đang được đẩy mạnh chế biến sâu để xuất khẩu sang Mỹ và EU. (Ảnh: THÙY ANH)

OCOP và du lịch với kinh tế nông thôn

Nếu chương trình OCOP giúp đổi mới tư duy từ sản xuất truyền thống sang sản xuất liên kết chuỗi giá trị thì chương trình du lịch nông thôn là nhịp cầu đưa OCOP vươn xa, góp phần hoàn thành tiêu chí thu nhập, văn hóa, môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Hình ảnh một lễ hội hoa, cây cảnh tại xã Mê Linh (Hà Nội).

Triển lãm sản phẩm OCOP, làng nghề tại xã Mê Linh

Từ ngày 3 đến 6/10, Sở Công thương Hà Nội sẽ tổ chức Triển lãm các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề tại khu vực Đền Hai Bà Trưng, xã Mê Linh (Hà Nội). Đây là sự kiện mở đầu cho loạt triển lãm nhằm phát triển các Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch.

Liên kết với các địa phương để người dân Thủ đô tiếp cận các sản phẩm OCOP.

Liên kết để lan tỏa các giá trị sản phẩm OCOP

Theo Văn phòng điều phối nông thôn mới thành phố Hà Nội, Chương trình OCOP đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế địa phương, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp và làng nghề. Việc tích hợp giá trị liên ngành sẽ giúp nâng cao giá trị sản phẩm OCOP, góp phần phát triển bền vững cho nông nghiệp, nông thôn thành phố.

Sản phẩm chôm chôm của hợp tác xã nông nghiệp Phú Phụng đạt chuẩn OCOP hạng 4 sao. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Vĩnh Long: Phát triển sản phẩm OCOP từ đặc sản địa phương

Thời gian qua, chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại tỉnh Vĩnh Long đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nông dân bằng việc đầu tư máy móc, công nghệ, phát triển mẫu mã sản phẩm nông nghiệp. Từ đó, nhiều đặc sản của địa phương đạt chứng nhận OCOP được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Cánh đồng nếp cái hoa vàng trĩu bông ở xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội.

Dẻo thơm nếp cái hoa vàng Thụy Lâm

Được thiên nhiên ưu ái cho những cánh đồng đất đai màu mỡ, phù sa, từ lâu nay nếp cái hoa vàng Thụy Lâm, xã Thư Lâm (thành phố Hà Nội) đã nổi tiếng thơm ngon, được thị trường hết sức ưa chuộng.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam phát biểu khai mạc Diễn đàn cấp cao liên khu vực về mô hình OCOP (Mỗi xã một sản phẩm).

Việt Nam thúc đẩy hợp tác toàn cầu về mô hình OCOP thành công

Diễn đàn cấp cao liên khu vực về mô hình OCOP do Việt Nam tổ chức với sự tham dự của 14 Bộ trưởng châu Phi là bước đi chiến lược nhằm lan toả tri thức, thúc đẩy hợp tác Nam-Nam, đồng thời khẳng định vị thế của Việt Nam trong xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với bản sắc văn hoá và chuỗi giá trị toàn cầu.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Thổ cẩm Việt Nam có 6 sản phẩm thổ cẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Sa Pa có thêm 13 sản phẩm OCOP

Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) rất được chú trọng tại thị xã Sa Pa (Lào Cai). Trong tháng 5/2025, thị xã đã hoàn thành đánh giá, phân hạng sản phẩm và có thêm 13 sản phẩm đạt 3 sao, nâng tổng số sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP trên địa bàn lên 53 sản phẩm. Trong đó, có 2 sản phẩm đạt OCOP 5 sao cấp Trung ương.

Khai mạc Sự kiện Giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hoá các tỉnh Đồng bằng sông Hồng.

Giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa Đồng bằng sông Hồng

Hơn 100 gian hàng với hơn 1.000 sản phẩm làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn, sản phẩm OCOP các vùng miền của thành phố Hà Nội, các tỉnh đồng bằng sông Hồng và 28 tỉnh, thành phố khác trong cả nước đã hội tụ tại Tây Hồ, cùng tham gia Sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hoá các tỉnh Đồng bằng sông Hồng.