Khánh Hòa: Mở rộng thị trường, nâng tầm sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm mang đậm dấu ấn vùng miền, OCOP Khánh Hòa đang từng bước rời khỏi những gian hàng đặc sản để hiện diện trên kệ siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các sàn thương mại điện tử. Nhưng phía sau mỗi “ngôi sao” OCOP là một hành trình dài chuẩn hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu và chinh phục thị trường.

Nha đam hương yến, nha đam sệt vị chanh dây, vị dâu, nha đam không đường… đạt OCOP 4 sao do Công ty cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt (VietFarm), phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa sản xuất đã có mặt tại nhiều hệ thống siêu thị trên cả nước. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Nha đam hương yến, nha đam sệt vị chanh dây, vị dâu, nha đam không đường… đạt OCOP 4 sao do Công ty cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt (VietFarm), phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa sản xuất đã có mặt tại nhiều hệ thống siêu thị trên cả nước. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Từ sản phẩm địa phương đến hàng hóa thị trường

Gần đây, các sản phẩm rong nho, nha đam, nho, táo, thủy sản chế biến… đang tạo nên diện mạo ngày càng phong phú cho sản phẩm OCOP Khánh Hòa. Những sản phẩm vốn gắn với vùng đất, làng nghề và nguồn nguyên liệu bản địa nay được đầu tư để trở thành hàng hóa có khả năng đi xa.

Theo Sở Công thương, toàn tỉnh hiện có 356 sản phẩm của 167 chủ thể được công nhận OCOP từ 3 sao trở lên; trong đó 301 sản phẩm của 147 chủ thể còn thời hạn công nhận. Đây là nguồn hàng đáng kể để kết nối với hệ thống phân phối hiện đại.

Đi cùng sự gia tăng về số lượng là sự thay đổi trong cách làm. Nhiều chủ thể đã đầu tư công nghệ, chuẩn hóa quy trình sản xuất, thiết kế bao bì, xây dựng thương hiệu và chuyển sang sản xuất theo nhu cầu thị trường.

ndo_tr_5-9706.jpg
Toàn bộ chuỗi sản xuất sản phẩm OCOP được kiểm soát chặt chẽ từ vùng nguyên liệu, chế biến, an toàn thực phẩm đến đóng gói, phân phối. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Tại Công ty cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt (VietFarm), phường Bảo An, những sản phẩm từ nha đam, như nha đam hương yến, nha đam sệt vị chanh dây, vị dâu, nha đam không đường… đạt OCOP 4 sao, đã có mặt tại nhiều hệ thống siêu thị trong cả nước.

Ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công ty cho biết, để mở rộng thị trường bền vững, doanh nghiệp phải kiểm soát chặt chẽ toàn bộ chuỗi sản xuất, từ vùng nguyên liệu, chế biến, an toàn thực phẩm đến đóng gói, phân phối; đồng thời liên tục cải tiến sản phẩm theo thị hiếu người tiêu dùng.

“Chứng nhận OCOP giúp sản phẩm tăng uy tín và thuận lợi hơn khi tiếp cận thị trường. Tuy nhiên, để giữ được chỗ đứng, doanh nghiệp phải bảo đảm nguồn cung ổn định, duy trì chất lượng và tiếp tục đầu tư chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm”, ông Thuận phân tích.

Một sản phẩm được công nhận OCOP có thể tạo lợi thế bước đầu, nhưng để đứng vững trên kệ hàng hiện đại lại là câu chuyện khác. Bởi đằng sau một sản phẩm được đặt trên kệ siêu thị là hàng loạt yêu cầu về pháp lý, chất lượng, giá thành, bao bì, truy xuất nguồn gốc, năng lực cung ứng và khả năng đáp ứng liên tục.

ndo_br_img.jpg
Giới thiệu sản phẩm OCOP được sản xuất từ sản phẩm đặc trưng vùng miền tỉnh Khánh Hòa đến khách hàng. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Không ít sản phẩm dù chất lượng tốt nhưng giá cao, sản lượng nhỏ, mẫu mã chưa phù hợp hoặc nguồn cung thiếu ổn định nên khó cạnh tranh với những thương hiệu đã có thị trường. Vì vậy, các chủ thể cần tiếp tục quảng bá, cải tiến mẫu mã và chủ động nghiên cứu nhu cầu khách hàng.

Thực tế ấy cho thấy, giá trị của OCOP không thể chỉ đo bằng số sao. “Sao” là điểm khởi đầu của quá trình chuẩn hóa; còn sức sống của sản phẩm được quyết định ở khả năng thương mại hóa, mở rộng thị trường, tạo doanh thu và nâng thu nhập cho người sản xuất.

Định hướng Chương trình OCOP Khánh Hòa giai đoạn 2026-2030 cũng đang đặt trọng tâm vào vấn đề này. Tỉnh phấn đấu ít nhất 50% chủ thể OCOP tham gia các kênh bán hàng hiện đại như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, sàn thương mại điện tử; ít nhất 70% chủ thể xây dựng được vùng nguyên liệu và có liên kết ổn định.

Đây không chỉ là mục tiêu mở thêm điểm bán, mà còn là bước chuyển từ phát triển sản phẩm theo chiều rộng sang nâng cao năng lực cạnh tranh theo chiều sâu.

Để “ngôi sao” OCOP thành giá trị kinh tế

Theo ông Trần Quốc Sanh, Phó Giám đốc Sở Công thương, thời gian qua, thông qua các hoạt động kết nối, nhiều sản phẩm mang thương hiệu địa phương đã tiếp cận được hệ thống phân phối trong và ngoài tỉnh. Thời gian tới, ngành tiếp tục hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện tiêu chí sản phẩm, kết nối thị trường; song doanh nghiệp phải chủ động nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng, nâng chất lượng và đáp ứng yêu cầu của hệ thống bán lẻ hiện đại.

ndo_br_img-4795.jpg
Người tiêu dùng ngày càng bị thu hút bởi những sản phẩm OCOP được bán tại các siêu thị. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

“Từ một sản phẩm đặc trưng của làng quê đến một mặt hàng có vị trí ổn định trên kệ siêu thị là cả một quá trình chuẩn hóa. Ở đó, mỗi yêu cầu của thị trường cũng chính là một “bài kiểm tra” buộc chủ thể OCOP phải chuyên nghiệp hơn”, ông Sanh chia sẻ.

Khi sản phẩm địa phương được kết nối với hệ thống phân phối hiện đại, giá trị tạo ra không chỉ nằm ở thêm một điểm bán. Quan trọng hơn, đó là động lực để hình thành vùng nguyên liệu ổn định, nâng chất lượng chế biến, xây dựng thương hiệu và tổ chức lại sản xuất theo chuỗi.

Khi ấy, những “ngôi sao” OCOP vừa để nhận diện một sản phẩm đã được công nhận, vừa thật sự trở thành thước đo của năng lực cạnh tranh và giá trị kinh tế, mở ra thị trường bền vững hơn cho những sản vật mang dấu ấn Khánh Hòa.

Có thể bạn quan tâm

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Hòa đến tận nhà người dân hỗ trợ làm thủ tục dịch vụ công trực tuyến.

Đổi mới phương thức lãnh đạo ở cơ sở

Sáp nhập đơn vị hành chính là bước chuyển quan trọng đối với sự phát triển của các địa phương, trong đó có tỉnh Gia Lai. Việc thay đổi tổ chức bộ máy, mở rộng quy mô quản lý vừa mở ra cơ hội mới, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực lãnh đạo, điều hành của các đảng bộ cấp xã, phường.

Tỉnh Quảng Ngãi bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ giám định ADN (Ảnh HIỂN CỪ)

Bàn giao 2.219 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và bàn giao 2.219 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ (đợt 4) cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Lực lượng chức năng xã Quảng Sơn ra quân thực hiện giải tỏa các diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm (Ảnh DƯƠNG PHONG)

Lập lại kỷ cương quản lý đất lâm nghiệp

Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại xã Quảng Sơn (Lâm Đồng) diễn biến phức tạp, nhiều diện tích bị xâm lấn, dựng lán trại, trồng cây nông nghiệp, phát sinh tranh chấp, khiếu kiện. Địa phương đang tập trung xử lý các điểm nóng, đồng thời chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng, không để vi phạm tái diễn.

Người dân địa phương đang từng bước đưa những giá trị văn hóa vốn có của làng trở thành sản phẩm phục vụ du khách.

Để làng kể câu chuyện của làng

Phía tây Gia Lai có nhiều ngôi làng còn giữ nhà rông, cồng chiêng, nghề dệt, đan lát, ẩm thực và các sinh hoạt văn hóa của cộng đồng người Gia Rai, Ba Na.

Thi công xuyên đêm tại dự án giao thông trọng điểm đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi.

Xuyên đêm thi công các dự án hạ tầng

Thực hiện chiến dịch “100 ngày đêm giải ngân vốn đầu tư công” do tỉnh Quảng Ngãi phát động, thời gian qua, các chủ đầu tư phối hợp với cơ quan, địa phương liên quan đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công các dự án hạ tầng cả ngày lẫn đêm.

Du khách tìm hiểu, mua sắm tại Chương trình giới thiệu, quảng bá sâm Ngọc Linh và dược liệu thành phố Đà Nẵng.

Hiệu quả từ những chợ phiên

Nhiều chợ phiên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã trở thành điểm đến cho người dân, du khách mua sắm, trải nghiệm đặc sản địa phương; qua đó thúc đẩy tiêu thụ nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân bản địa, tạo không gian giao lưu văn hóa và quảng bá sản vật Đà Nẵng.

Sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên tại Việt Nam chính thức được công bố tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Luyện kim Trần Hồng Quân, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.

Hợp lực công-tư nâng cao giá trị các nguồn lực

Với không gian phát triển từ cao nguyên đến duyên hải, Lâm Đồng có cơ hội tái cấu trúc không gian kinh tế và các nguồn lực chiến lược. Thời gian qua, những định hướng lớn của tỉnh và góc nhìn đa chiều từ các chuyên gia kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp đã phác họa khá rõ bức tranh kinh tế địa phương.

Chủ động giữ vững ổn định địa bàn chiến lược Tây Nguyên

Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của đất nước, có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế-xã hội. Giữ vững an ninh, trật tự, ổn định trên địa bàn có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực và cả nước.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Doanh nhân trẻ Quảng Ngãi - lực lượng xây dựng tương lai

Chiều 8/10, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, với phương châm hành động “Đoàn kết-Tiên phong-Đổi mới-Bứt phá-Phát triển”. Đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Lãnh đạo ngành điện trả lời người dân. (Ảnh: Hoàng Gia)

Lâm Đồng: Mô hình cà-phê sáng kết nối gần với người dân

Ngày 8/10, Công ty Điện lực Lâm Đồng cho biết, mô hình “Cà-phê sáng cùng người dân” do Ủy ban nhân dân phường Phú Thủy phối hợp Điện lực Phan Thiết tổ chức thu hút người dân, tổ trưởng các tổ dân phố, ngành điện, doanh nghiệp, góp phần bảo đảm an toàn lưới điện và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: THANH TÂM)

Đà Nẵng: Đối thoại, tạo động lực cùng phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi thay đổi cuộc sống

Ngày 8/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; tôn vinh Phụ nữ làm kinh tế giỏi và Diễn đàn đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với hội viên, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026.

Lễ ra mắt Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường Thanh Khê năm 2026. (Ảnh: CÔNG VINH)

Đà Nẵng: Chủ động xây dựng lực lượng xung kích ứng phó thiên tai từ cơ sở

Ngày 8/10, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra hội nghị ra mắt và tập huấn nghiệp vụ Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường Thanh Khê năm 2026. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng đối với việc chủ động xử lý ngay từ giờ đầu, phối hợp ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại địa bàn có mật độ dân số cao nhất thành phố.