“Lễ hội mua sắm năm 2025” Không gian kết nối văn hóa, thương mại và ẩm thực làng nghề đặc sắc

Chương trình “Lễ hội mua sắm năm 2025” nằm trong chuỗi các chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội cuối năm 2025, không chỉ là sân chơi mua sắm cuối năm quen thuộc mà còn là điểm hẹn văn hóa-kinh tế mang đậm bản sắc Việt.

Giới thiệu đặc sản, ẩm thực vùng miền tại một hội chợ.
Giới thiệu đặc sản, ẩm thực vùng miền tại một hội chợ.

“Lễ hội mua sắm năm 2025” được Sở Công thương chỉ đạo, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đông Anh tổ chức từ ngày 25 đến hết ngày 28/12 tại Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao, đường Cao Lỗ, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Lễ hội góp phần kích cầu và bình ổn thị trường, tăng cường quảng bá sản phẩm sản xuất tại Việt Nam, bảo đảm người dân Thủ đô được tiếp cận nguồn hàng chất lượng, giá cả hợp lý.

“Lễ hội mua sắm năm 2025” có quy mô 120 gian hàng tiêu chuẩn và các khu không gian bao gồm: Khu Không gian trưng bày và giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, trình diễn sản phẩm; Khu giới thiệu văn hóa ẩm thực vùng miền, Khu giao thương và kết nối giữa các nhà phân phối và các hoạt động bên lề.

ndo_br_img-4085.jpg

Hội chợ thu hút sự tham gia của gần 110 doanh nghiệp từ 14 tỉnh, thành phố (Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa) đại diện cho các ngành hàng chủ lực như: sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP (sữa chua Ba Vì, miến phở khô OCOP, …), sản phẩm từ làng nghề truyền thống (hương Quảng Phú Cầu, nón làng Chuông, tranh sơn mài, tranh khảm trai…), thực phẩm (cốm Hà Nội, bún ốc nguội Bà Ngoại, thịt gác bếp, nước mắm Ba Làng, nem chua Thanh Hóa, bánh tráng Tây Ninh…), đồ uống (trà xạ đen, chè Thái Nguyên…) dệt may, da giày (áo dài, complet veston, áo sơ mi, túi cói), các sản phẩm phụ kiện thời trang (giày dép, kính mắt, gọng kính…).

Chương trình “Lễ hội mua sắm” năm nay quy tụ nhiều doanh nghiệp, thương hiệu uy tín trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại và dịch vụ; đa dạng các nhóm hàng thiết yếu, hàng tiêu dùng, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản phẩm đặc trưng của địa phương. Thông qua đó, chương trình không chỉ thúc đẩy lưu thông hàng hóa mà còn góp phần tôn vinh giá trị hàng Việt, khuyến khích người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Điểm nhấn quan trọng của Lễ hội năm nay là không gian văn hóa ẩm thực vùng miền và ẩm thực làng nghề truyền thống. Đây là nơi hội tụ tinh hoa bếp Việt - những món ăn gắn với ký ức làng quê, với bàn tay khéo léo của nghệ nhân ẩm thực và với bản sắc vùng đất.

Du khách có thể tìm thấy từ những thức quà Hà Nội thanh tao như cốm, bún ốc nguội, đến những món đậm vị núi rừng như thịt gác bếp; từ vị mặn mòi biển cả của nước mắm truyền thống đến sự tinh tế trong từng chiếc bánh tráng, món nem chua hay các loại chè, trà đặc sản.

Những câu chuyện về nguồn nguyên liệu sạch, bí quyết chế biến, kỹ thuật bảo quản, hay cách để món ăn giữ đúng “hồn quê” trong đời sống hiện đại cũng được giới thiệu sinh động, giúp người xem không chỉ thưởng thức bằng vị giác mà còn bằng sự thấu cảm văn hóa.

Không gian ẩm thực còn là nơi giao thoa giữa truyền thống và hiện đại khi nhiều sản phẩm được chuẩn hóa theo quy trình sản xuất an toàn, đóng gói khoa học, thân thiện với môi trường. Điều này cho thấy hướng đi mới của ẩm thực làng nghề - vừa bảo tồn bản sắc, vừa đáp ứng tiêu chuẩn thị trường, mở ra cơ hội tiếp cận người tiêu dùng rộng rãi hơn.

Song song với các hoạt động thương mại, lễ hội còn mang đến không gian văn hóa - giải trí phong phú với các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, ca nhạc, khu check-in tiểu cảnh và không gian ánh sáng được thiết kế đặc biệt cho mùa lễ hội. Những hoạt động này góp phần tạo nên không khí vui tươi, nhộn nhịp, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm.

Lễ hội mua sắm năm 2025 là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng của thành phố Hà Nội trong dịp cuối năm, nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy phát triển thị trường nội địa, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và quảng bá hình ảnh xã Đông Anh năng động, thân thiện.

Đặc biệt, sự kiện góp phần tạo cầu nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp địa phương mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng mới, đồng thời tạo môi trường thương mại lành mạnh, văn minh cho cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh Hội thảo “Chính sách và mô hình chuyển đổi số nông thôn: Thực trạng và giải pháp” sáng 25/12.

Hoàn thiện chính sách, thúc đẩy chuyển đổi số nông thôn theo hướng bao trùm và bền vững

Sáng 25/12, tại Hà Nội, các nhà quản lý, chuyên gia và nhà khoa học đã cùng đánh giá thực trạng chuyển đổi số nông thôn, làm rõ những điểm nghẽn về chính sách, mô hình và cách tiếp cận, qua đó đề xuất giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số theo hướng bao trùm, bền vững, lấy người dân làm trung tâm.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Diện tích ô nhiễm bom mìn ở nước ta giảm còn 5,57 triệu ha

Trong 5 năm qua, gần 188.000ha đất đã được rà phá, bom mìn, vật nổ, với tốc độ trung bình 40.000ha/năm, diện tích ô nhiễm bom mìn giảm còn 5,57 triệu ha; có khoảng 65.000 nạn nhân được chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ y tế trong chương trình hợp tác với Hoa Kỳ tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam.

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp)

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về báo chí trong tình hình mới

Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị tập huấn “Truyền thông chính sách, bồi dưỡng công tác quản lý nhà nước về báo chí cho lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” năm 2025.

Ảnh minh họa.

Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Quyết định số 6368/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 về việc thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội thời điểm 0 giờ ngày 1/1/2026.

Hướng dẫn trẻ trải nghiệm nặn tò he truyền thống của xã Phượng Dực.

Trung tâm thiết kế, sáng tạo mở lối cho sản phẩm OCOP và làng nghề

Các trung tâm thiết kế, sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch tại các xã, phường của Hà Nội đang từng bước đưa sản phẩm địa phương tiếp cận thị trường, nhất là phục vụ du lịch. Giải pháp này được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nên diện mạo mới cho kinh tế làng nghề Hà Nội.

Canh hát của người quan họ.

Trọn đời gắn bó với tình yêu quan họ

Sáu tuổi đã bắt đầu theo mẹ đi các canh hát, với Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Thị Thềm (sinh năm 1959, trú tại khu Viêm Xá, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh) quan họ đã ăn vào máu thịt. Bà được ví như là “hạt nhân” gìn giữ, bảo tồn nhiều làn điệu quan họ cổ, khó và truyền dạy thành công cho nhiều thế hệ trẻ.

Khách hàng chọn mua sản phẩm OCOP tại một phiên chợ. (Ảnh minh họa)

Quảng bá sản phẩm đặc sản làng nghề, OCOP

Nhiều sản phẩm đặc sản làng nghề, sản phẩm OCOP của các địa phương sẽ được giới thiệu tại Hội chợ Xúc tiến thương mại sản phẩm đặc sản làng nghề, OCOP, diễn ra từ 25 đến 28/12 tại khu đô thị Park City, đường Lê Trọng Tấn, Dương Nội và chợ đầu mối nam Hà Nội.

Khi các vườn cam, bưởi vào vụ thu hoạch cũng là lúc du khách đến thăm vườn ngày một đông.

“Du lịch mùa quả chín” - điểm hẹn mới của Bắc Ninh

Những đồi bưởi vàng rực trĩu quả, những vườn cam căng mọng, ngọt lành thu hút đông đảo du khách đến tham quan - “du lịch mùa quả chín” đang dần trở thành thương hiệu, mở ra cơ hội để Bắc Ninh phát triển du lịch nông nghiệp, xây dựng các sản phẩm trải nghiệm gần gũi, gắn với lợi thế vùng cây ăn quả.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh thành phố Hà Nội.

Hà Nội thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6369/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh thành phố Hà Nội, nhằm triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương và Thành phố về phát triển đô thị thông minh trong giai đoạn mới.

Bảo tồn, phát huy giá trị làng nghề tranh Đông Hồ

Trong các tài liệu còn ghi chép lại, nghề làm tranh dân gian Đông Hồ ở khu phố Đông Khê, phường Thuận Thành (trước là xã Song Hồ, huyện Thuận Thành), tỉnh Bắc Ninh ra đời cách đây khoảng 500 năm, phát triển rực rỡ vào thập niên 40 của thế kỷ 20.