Khánh Hòa “lên sàn” số: Mở lối cho thương mại điện tử bứt tốc

Giữa nhịp chuyển động của nền kinh tế số, Khánh Hòa đang từng bước “lên sàn” với một tâm thế chủ động và quyết liệt. Không chỉ là câu chuyện đưa hàng hóa lên môi trường trực tuyến, đó còn là hành trình mở rộng biên độ thị trường, tái cấu trúc phương thức kinh doanh và dần định hình những thói quen tiêu dùng mới trong xã hội số.

Nhiều sản phẩm OCOP của địa phương vốn chỉ quanh quẩn ở chợ truyền thống, nay đã hiện diện trên các sàn giao dịch điện tử và tham gia tại các hội chợ trên cả nước mỗi khi tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình xúc tiến thương mại. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Nhiều sản phẩm OCOP của địa phương vốn chỉ quanh quẩn ở chợ truyền thống, nay đã hiện diện trên các sàn giao dịch điện tử và tham gia tại các hội chợ trên cả nước mỗi khi tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình xúc tiến thương mại. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Từ thành phố biển Nha Trang rực nắng đến những vùng nông thôn, miền núi còn nhiều khó khăn, câu chuyện “bán hàng online” nay đã trở nên quen thuộc. Những sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương vốn chỉ quanh quẩn ở chợ truyền thống, nay đã hiện diện trên các sàn giao dịch điện tử, len lỏi vào từng đơn hàng gửi đi khắp mọi miền. Thương mại điện tử vì thế không còn là kênh bán hàng đơn thuần, mà trở thành “cầu nối số” đưa sản phẩm địa phương vượt khỏi giới hạn không gian.

Trong dòng chảy ấy, những “cửa hàng điện tử” của nông dân đang dần hình thành, mộc mạc nhưng hiệu quả. Trên những vườn nho trĩu quả ở xã Ninh Phước, câu chuyện của anh Tống Minh Hoàng là một lát cắt tiêu biểu. Có thời điểm nho chín rộ nhưng thương lái quay lưng, anh không chọn cách chờ đợi. Từ con số gần như bằng không về công nghệ, anh tự học tin học, dựng website, tập tành bán hàng qua mạng xã hội.

Ba năm qua, mỗi tháng, có vài chục đơn hàng sỉ được chốt qua mạng. Những chùm nho không còn phụ thuộc vào thương lái nữa.

Chị Nguyễn Thị Thủy, ở Lâm Đồng, chia sẻ: "Từ khi anh Hoàng mở cửa hàng điện tử, tôi là khách hàng, dần trở thành đầu mối phân phối nho và các sản phẩm chế biến từ nho của nhiều hộ nông dân khác tại đây. Việc đặt mua sản phẩm đến thanh toán trên thương mại điện tử rất thuận lợi. Khi sản phẩm bảo đảm chất lượng, người tiêu dùng rất an tâm".

ndo_br_10-2650.jpg
Khách hàng không chỉ đặt hàng qua website riêng mà có thể đến tận vườn nho của nhiều nông dân ở xã Ninh Phước (tỉnh Khánh Hòa) để trải nghiệm thông tin sản phẩm một cách minh bạch trước khi thưởng thức.

Câu chuyện của anh Hoàng không còn là cá biệt. Nhiều nông dân trong tỉnh đã bắt đầu chú trọng xây dựng thương hiệu, thiết kế bao bì, niêm yết giá và chủ động đưa sản phẩm lên các nền tảng như Zalo, Facebook hay website riêng. Nhờ đó, người tiêu dùng có thể truy xuất thông tin sản phẩm, quy trình sản xuất một cách minh bạch, nhận thức về cách tiêu dùng hiện đại được nâng lên nhiều.

Ở khu vực doanh nghiệp, chuyển động còn rõ nét hơn. Từ chỗ phụ thuộc vào hệ thống phân phối truyền thống, nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng “mở gian hàng số”. Khi các loại nông sản chế biến được đưa lên sàn không chỉ mở rộng thị trường, mà còn gia tăng giá trị nhờ câu chuyện thương hiệu, nguồn gốc và trải nghiệm khách hàng được kể một cách trực quan.

ndo_br_9.jpg
Nhân viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Nông sản Thái Thuận (phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa) giới thiệu, bán sản phẩm nông sản trên sàn thương mại điện tử.

Ông Nguyễn Đình Quang, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Nông sản Thái Thuận (phường Đô Vinh) chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ nho, táo cho biết: “Việc chuyển hình thức bán buôn truyền thống sang thương mại điện tử giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong kinh doanh. Đặc biệt, từ khi bổ sung kênh thương mại điện tử, mỗi năm, doanh thu của công ty tăng thêm 15-20%”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Huyền cho biết, theo định hướng giai đoạn 2026-2030, Khánh Hòa đặt mục tiêu lọt vào nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số thương mại điện tử. Đằng sau mục tiêu ấy là những con số mang tính “định lượng hóa khát vọng”: 70% dân số trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến, doanh thu thương mại điện tử tăng trưởng bình quân 20% mỗi năm, hơn 70% doanh nghiệp ứng dụng nền tảng số trong sản xuất, kinh doanh.

Không dừng lại ở quy mô giao dịch, quá trình “số hóa” còn lan tỏa đến toàn bộ hệ sinh thái. Thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, hóa đơn điện tử trở thành chuẩn mực, góp phần tạo dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại.

ndo_tr_8-2007.jpg
Thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, góp phần tạo dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại.

Đáng chú ý, chính quyền địa phương đang đóng vai trò “kiến tạo”. Từ hoàn thiện thể chế, tăng cường quản lý thuế, hải quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và kiểm soát gian lận trên môi trường số, tất cả đều hướng đến một mục tiêu cốt lõi: xây dựng niềm tin. Bởi trong thương mại điện tử, niềm tin chính là quan trọng nhất.

Song hành với đó là chiến lược mở rộng thị trường. Những gian hàng số không còn là lựa chọn mang tính thử nghiệm, mà đã trở thành “mặt tiền” mới của doanh nghiệp. Hoạt động xúc tiến thương mại trực tuyến, kết nối liên vùng và từng bước tiếp cận thị trường xuyên biên giới đang mở ra không gian tăng trưởng mới.

Theo ông Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Sở Công thương Khánh Hòa, hạ tầng là “xương sống” của thương mại điện tử cũng đang được tỉnh đầu tư đồng bộ. Internet tốc độ cao phủ rộng, hệ thống logistics từng bước hoàn thiện, cùng với sự hiện diện của các công nghệ mới như 5G, trí tuệ nhân tạo, blockchain, thực tế ảo… đang định hình một hệ sinh thái số ngày càng hoàn chỉnh. Trong tương lai, việc trải nghiệm mua sắm không chỉ dừng lại ở giao dịch, mà còn là tương tác, cá nhân hóa và kết nối đa chiều.

ndo_br_2-6655.jpg
Người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc, chất lượng sản phẩm trên điện thoại thông minh trước khi giao dịch mua sắm.

Không khép mình trong phạm vi địa phương, Khánh Hòa còn chủ động liên kết với các tỉnh duyên hải miền trung, hình thành các gian hàng chung, chia sẻ hạ tầng và nguồn lực. Lợi thế du lịch cũng được khai thác để phát triển thương mại điện tử dịch vụ, quảng bá điểm đến và nâng cao trải nghiệm du khách ngay từ không gian số.

ndo_tr_5-4332.jpg
Doanh nghiệp tại Khánh Hòa luôn là chủ thể kiến tạo khi sản xuất sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu khi tham gia kinh doanh trên nền kinh tế số năng động, minh bạch.

Từ những vườn nho ở Ninh Phước đến các gian hàng trực tuyến vươn xa khắp cả nước, hành trình “lên sàn” của Khánh Hòa không chỉ là bước chuyển công nghệ, mà là một cuộc chuyển mình toàn diện. Trong dòng chảy ấy, mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp không còn đứng ngoài cuộc, mà đang trở thành chủ thể kiến tạo, góp phần hình thành một nền kinh tế số năng động, minh bạch và bền vững trên dải đất ven biển giàu tiềm năng.

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Thanh Hóa đang có 4.350 thôn, tổ dân phố.

Thanh Hóa khẩn trương chuẩn bị sắp xếp thôn, tổ dân phố

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí người hoạt động không chuyên trách, tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu các phường, xã, sở, ngành liên quan hoàn thành rà soát, xây dựng đề án trước tháng 7/2026 nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở.

Theo định hướng, sau năm 2030 sẽ xây dựng cảng hàng không Lý Sơn nhằm bảo đảm điều kiện Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo trong tương lai.

Sau năm 2030 sẽ xây dựng cảng hàng không Lý Sơn - kết nối với hệ thống du lịch trong và ngoài nước

Theo đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo của cả nước vừa được tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt, ngoài việc ưu tiên đầu tư nâng cấp, mở rộng các cảng biển hiện có, khuyến khích đầu tư, hiện đại hóa phương tiện hoạt động trên tuyến đường thủy, định hướng sau năm 2030 sẽ xây dựng cảng hàng không Lý Sơn.

Trao giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý “Tiên Phước” cho sản phẩm hạt tiêu.

Đà Nẵng: Đón nhận văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý "Tiên Phước" cho sản phẩm hạt tiêu

Sáng 25/5, tại xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân xã Tiên Phước và Viện Thổ nhưỡng Nông hóa tổ chức Hội nghị Công bố và đón nhận văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Tiên Phước” cho sản phẩm hạt tiêu.

Tỉnh Hà Tĩnh xây dựng, tạo lập cơ chế phản ứng nhanh thông qua ứng dụng i-HaTinh để kịp thời lắng nghe và giải quyết các nguyện vọng chính đáng của người dân.

Gần dân, sát dân để phục vụ tốt hơn

Vượt qua những khó khăn, hạn chế trong thời gian đầu vận hành mô hình mới, các địa phương của tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực cải thiện tình trạng “chậm tiến độ”, đẩy nhanh giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân. 

Quảng Ngãi phấn đấu xây dựng Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo của cả nước vào năm 2045.

Quảng Ngãi ban hành đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo

Ngày 24/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa quyết định ban hành đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển hơn 78.038 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách chiếm khoảng 2,46%, còn lại là vốn ngoài ngân sách.

Bản đồ hướng tuyến dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh giai đoạn III không đi qua đầm An Khê để bảo vệ di sản.

Quảng Ngãi: Đề xuất điều chỉnh hướng tuyến đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh để bảo vệ di sản

Chiều 23/5, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Vĩnh cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh hướng tuyến dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh không đi qua đầm An Khê để bảo vệ di sản.

Chính quyền phạt khi còn xây thô, giờ công trình ở xã Lộc An, thành phố Huế đã hoàn thiện.

Bài 2: Phạt để khắc phục hay phạt để tồn tại

Sau khi các sai phạm tại công trình ven sông Hương, Huế Times Square ở phường Thuận Hóa, thành phố Huế bị phát hiện, điều được dư luận quan tâm không chỉ là mức xử phạt hành chính, mà là hướng xử lý đối với phần diện tích xây dựng ngoài giấy phép.

Một số kỹ sư đã trở về sau khi Huế có những nhà máy chế tạo, tạo việc làm ổn định.

Tăng cơ hội việc làm và sức hút của địa phương

Mỗi năm, hàng nghìn sinh viên rời Huế sau khi tốt nghiệp, nhưng cũng có những người lựa chọn Huế làm nơi lập nghiệp. Câu chuyện lao động ở Huế không còn đơn thuần là “đi hay ở”, mà là khả năng tạo cơ hội đủ rõ ràng để người trẻ lựa chọn.