Nối dài mùa hoa trái quê hương

Những năm gần đây, xu hướng tiêu dùng gắn với yếu tố văn hóa, bền vững, nguồn gốc rõ ràng đang được chú trọng. 

Trái thanh long Lâm Đồng được nâng tầm với quy trình tiêu chuẩn, sản phẩm đa dạng và bao bì hấp dẫn.
Trái thanh long Lâm Đồng được nâng tầm với quy trình tiêu chuẩn, sản phẩm đa dạng và bao bì hấp dẫn.

Đặc biệt, dịp Tết đến xuân về, các đặc sản OCOP, sản phẩm làng nghề có thiết kế tinh tế, xuất xứ cụ thể, thân thiện môi trường... ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn. Đây cũng là cơ hội để nông sản địa phương bước ra khỏi khuôn khổ tiêu thụ theo mùa vụ, trở thành sản phẩm mang giá trị văn hóa và kinh tế lâu dài.

Phía sau bước chuyển ấy là sự thay đổi tư duy sản xuất, từ bán cái mình có sang làm cái thị trường cần. Ở đó, nổi bật là vai trò của lớp trí thức trẻ, những người dành tâm huyết nghiên cứu, chế biến sâu và mở rộng thị trường cho nông sản bản địa.

Từ ruộng vườn đến chuỗi giá trị mới

Tại tỉnh Tuyên Quang, anh Hoàng Văn Nghiệp ở thôn 7, xã Lực Hành, chọn cách làm mới trái bưởi, loại quả quen thuộc trong mâm ngũ quả ngày Tết. Từ năm 2020, anh Nghiệp phát triển dòng bưởi tạo hình thỏi vàng, hồ lô, mặt Phật, chữ “Tài”, “Lộc”... vừa giữ ý nghĩa may mắn truyền thống, vừa đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ hiện đại. Sản phẩm có giá bán gấp nhiều lần bưởi thường, được khách hàng ưa chuộng, săn tìm.

Song song với đó, anh Nghiệp thử nghiệm ghép bưởi Diễn với bưởi đỏ nhung nhằm nâng cao chất lượng và giá trị thương phẩm, góp phần khẳng định vị thế của nông sản Tuyên Quang. Điều đáng ghi nhận là anh Nghiệp chủ động chia sẻ kỹ thuật cho nhiều hộ dân, từ tạo hình quả đến chăm sóc, nhân giống. Tư duy “làm cùng nhau”, góp phần hình thành vùng sản xuất có tính liên kết, giúp người dân ổn định đầu ra, nâng cao thu nhập.

Ở một hướng khác, việc chế biến sâu đang giúp nông sản kéo dài “tuổi thọ mùa vụ”. Nhiều đơn vị đầu tư dây chuyền sấy khô, sấy giòn như: Hợp tác xã chuối sạch Chiêu Yên, Công ty Sản xuất trái cây sấy dẻo Tuyên Quang…

Theo anh Tạ Hữu Quang, Giám đốc Hợp tác xã Trái cây hữu cơ Phúc Ninh (xã Xuân Vân), sản phẩm chế biến không chỉ nâng cao giá trị, mà còn giúp chủ động tiêu thụ khi vào chính vụ, thuận tiện bảo quản, vận chuyển, phù hợp làm quà biếu, tặng trong dịp Tết.

Ở xã Phong Quang (tỉnh Thái Nguyên), cánh đồng hoa cúc Nà Ỏi đang tạo nên một cách tiếp cận mới với nông nghiệp gắn văn hóa-du lịch. Gần 20 hộ dân tham gia trồng cúc chi và cúc cổ trên diện tích hơn 2ha.

Từ năm 2023 đến nay, Hợp tác xã Dương Quang đầu tư hệ thống sấy hiện đại để sản xuất trà hoa cúc, cúc sấy khô. Giám đốc Hợp tác xã Nông Thanh Nhã cho biết, mục tiêu là đa dạng hóa sản phẩm từ hoa cúc, mở rộng quảng bá qua hội chợ và kênh trực tuyến.

Dịp cuối tuần, cánh đồng hoa cúc đón hàng trăm lượt khách du lịch tham quan, tìm hiểu quy trình trồng, thu hái, chế biến. Những hoạt động này góp phần giúp nông sản không chỉ được tiêu thụ, mà còn được quảng bá theo cách gần gũi, sinh động.

Công nghệ "chắp cánh" cho nông sản

Bên cạnh chế biến sâu, chuyển đổi số đang giúp nông sản địa phương tiếp cận thị trường rộng hơn, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Tại làng quất Cẩm Hà (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng), chị Nguyễn Thị Phúc khởi nghiệp với sản phẩm hữu cơ từ trái quất đất như: Trà, rượu, siro, mứt...trong đó, mứt quất đạt OCOP 3 sao.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành du lịch, chị Phúc xác định rõ nhóm khách hàng mục tiêu là du khách trong nước và quốc tế đến với Hội An. Sản phẩm quất sấy sợi hoặc trà quất đã trở thành trải nghiệm văn hóa ẩm thực, đồng thời là món quà địa phương độc đáo. Trong thời gian tới, chị Phúc hướng tới phát triển vùng nguyên liệu quất theo hướng nông nghiệp xanh kết hợp du lịch trải nghiệm, từng bước xây dựng mô hình làng nghề du lịch tương tự làng rau Trà Quế.

Cũng với khát vọng đưa trái cây đặc sản quê nhà đi xa, ở Lâm Đồng, chị Nguyễn Hoàng Thư Hương, Giám đốc Hợp tác xã Thanh long sạch Hòa Lệ (xã Hàm Thuận), dành nhiều năm nghiên cứu nhằm nâng cao giá trị trái thanh long. Hợp tác xã hiện có 17 sản phẩm OCOP 3 và 4 sao, 5 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, 3 sản phẩm tiêu biểu cấp khu vực, tiêu thụ rộng khắp cả nước trên các nền tảng số và trung tâm thương mại.

Các sản phẩm được phát triển đa dạng từ trái, hoa và phụ phẩm thanh long như: Tinh dầu từ hạt, trà hoa thanh long, rượu vang thanh long… Để bảo đảm chất lượng nguyên liệu, chị Hương vận động nông dân chuyển sang canh tác theo hướng thực hành nông nghiệp tốt (GAP).

Hiện, Hợp tác xã quản lý hơn 200ha thanh long theo tiêu chuẩn GAP, cung ứng 8.000 đến 10.000 tấn mỗi năm cho xuất khẩu, đồng thời, chế biến khoảng 1.000 tấn tại xưởng, tạo việc làm cho gần 100 lao động, phần lớn là phụ nữ.

Từ những vùng quê khác nhau, nhiều mô hình đang âm thầm góp phần làm giàu thêm giá trị nông sản Việt. Khi người trẻ chọn quay về với ruộng vườn, nhưng mang theo tư duy mới, nông sản không chỉ dừng lại ở một vụ thu hoạch, mà được nối dài qua nhiều dạng sản phẩm, nhiều thị trường và các thế hệ người tiêu dùng. Những sản phẩm hoa trái ngon, sạch, đẹp mắt không chỉ là món quà mùa xuân mà còn là thành quả của tri thức, sáng tạo, sự gắn bó và trách nhiệm với quê hương của những người trẻ...

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Chứng khoán ngày 16/4: VN-Index tăng hơn 19 điểm, thanh khoản thị trường tăng

[Infographic] Chứng khoán ngày 16/4: VN-Index tăng hơn 19 điểm, thanh khoản thị trường tăng

Kết phiên giao dịch 16/4, VN-Index tăng 19,18 điểm (+1,07%) lên mức 1.819,83 điểm. Độ rộng trên HoSE tiếp tục nghiêng về tiêu cực, phân hóa mạnh với 213 mã giảm giá. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch tăng nhẹ so với phiên trước. Xu hướng ngắn hạn, VN-Index tiếp tục hướng đến vùng giá quanh 1.850 điểm.

Đoàn đến thăm Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Đồng Jintian Việt Nam.

Đồng Tháp nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng “hai con số”

Ngày 16/4, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với một số doanh nghiệp và Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển khu công nghiệp Long Giang (chủ đầu tư khu công nghiệp Long Giang) tại xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp.

Hạ tầng giao thông chiến lược trên địa bàn Đồng Nai ngày càng được đầu tư đồng bộ.

Bài 2: Sức bật từ hạ tầng

Những năm gần đây, việc đầu tư phát triển hạ tầng trên địa bàn Đồng Nai được Trung ương và địa phương dành nguồn lực lớn để thực hiện. Nhờ đó, hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông chiến lược được hình thành, từng bước đồng bộ với rất nhiều công trình trọng điểm quốc gia và của tỉnh đã và đang triển khai.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 16/4: Trong nước giảm mạnh, thế giới tiếp đà tăng

Giá vàng thế giới hôm nay, 16/4, tăng mạnh do giới đầu tư kỳ vọng việc nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran sẽ giúp giảm bớt rủi ro lạm phát, giao dịch ở mức 4.824,5 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt quay đầu giảm mạnh, niêm yết lần lượt ở mức 172,5 triệu đồng/lượng và 172,2 triệu đồng/lượng.

Đường Võ Văn Kiệt là một trong những trục giao thông lớn, kết nối đông tây Thành phố. (Ảnh: VÕ LÊ)

Đầu tư 16 nghìn tỷ đồng kéo dài đại lộ Võ Văn Kiệt nối Thành phố Hồ Chí Minh sang Tây Ninh

Nhằm giảm áp lực giao thông hiện hữu và rút ngắn thời gian đi lại giữa hai địa phương, Sở Xây dựng gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định và trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định đầu tư dự án xây dựng đường Võ Văn Kiệt nối dài từ Quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Tây Ninh.