Hà Nội đưa nghị quyết 57 NQ/TW của Bộ Chính trị vào cuộc sống
Sản phẩm nông nghiệp Thủ đô chuyển mình cùng kinh tế số
Hà Nội đang dẫn đầu cả nước với hơn 3.500 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng. Thời gian gần đây, Hà Nội đang tích cực vận dụng thương mại điện tử, đưa "nông sản lên sóng", tạo ra sự lan tỏa thị trường mạnh mẽ và mang lại nguồn thu bền vững cho địa phương.
Sản phẩm nông nghiệp Thủ đô chuyển mình cùng kinh tế số.
Nhằm đưa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị vào thực tiễn, ngành công thương Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, hỗ trợ bà con nông dân và các chủ thể OCOP không chỉ nâng cao chất lượng mà còn tích cực vận dụng thương mại điện tử, đưa "nông sản lên sóng", tạo ra sự lan tỏa thị trường mạnh mẽ và mang lại nguồn thu bền vững cho địa phương.
Đàn sếu OCOP tung cánh nhờ công nghệ
Ngay khi bắt đầu hành trình chuyển đổi số, các địa phương như Ứng Hòa đã xây dựng những chiến dịch truyền thông bài bản. Hình ảnh này là một "poster" sống động, giới thiệu đặc sản chả Hoa Long (OCOP 3 sao) và các món quà quê hương, sẵn sàng cho phiên livestream. Đây là bước đầu tiên đưa thương hiệu nông sản từ làng ra biển lớn kỹ thuật số, khẳng định quy chuẩn VietGAP/OCOP là cam kết về chất lượng. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Chiến dịch 100 ngày vàng và cam kết "Buy" nông sản thực tế
Tại xã Thuận An, phông nền "100 ngày cao điểm chuyển đổi số" không chỉ là khẩu hiệu. Ba nhà quản lý và nông dân đang trực tiếp giới thiệu những chùm nho tươi ngon ngay tại vườn, với nút "BUY" ảo trên điện thoại nhưng cam kết giao hàng lạnh thực tế. Sự tươi ngon và tốc độ giao vận là chìa khóa để chiếm lòng tin của người tiêu dùng trên sàn thương mại điện tử. (Ảnh: MAI HUYÊN)
"Yên Sở - Hội tụ tinh hoa, lan tỏa trên môi trường số"
Yên Sở xác định livestream là cơ hội "vàng" để "giới thiệu thương hiệu địa phương trên môi trường số". Poster này cho thấy một kế hoạch tổng thể: giới thiệu đa dạng các loại giò, chả đặc trưng trong một khung giờ cố định. Ngành công thương thành phố đánh giá cao sự chủ động này của các phường, xã, biến mỗi hộ kinh doanh thành một "điểm cầu" xúc tiến thương mại 4.0. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Yên Sở)
Giải pháp công nghệ kết nối giá trị vươn xa
Tại phường Xuân Đỉnh, phiên livestream không chỉ bán hàng mà còn là cam kết "Đồng hành, hỗ trợ chuyển đổi số cùng doanh nghiệp, hộ kinh doanh". Công nghệ đã giúp kết nối giá trị của địa phương đi xa hơn, biến một phiên livestream tại hội trường Ủy ban nhân dân thành cầu nối bán lẻ online hiệu quả cho Mắm Tép, Rượu và các đặc sản khác. (Ảnh: UBND xã)
Chuyển đổi số lan tỏa tới tận làng nghề truyền thống
Không chỉ nông sản thực phẩm, các sản phẩm làng nghề tinh xảo cũng "lên sóng". Hai thợ thủ công đang livestream, kiên nhẫn giới thiệu từng chi tiết của các bức tượng điêu khắc gỗ. Ứng dụng khoa học công nghệ vào quảng bá giúp nâng cao năng lực quản trị, xây dựng thương hiệu, đưa giá trị văn hóa làng nghề Hà Nội đến với khách hàng toàn cầu thông qua "truy xuất nguồn gốc" số. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Lễ phát động chiến dịch chuyển đổi số: Nơi kết nối cung-cầu lạnh và tươi
Bìa quảng bá lễ phát động chiến dịch chuyển đổi số 100 ngày tại Tiến Thắng. Lễ phát động chiến dịch "100 ngày chuyển đổi số" tại xã Tiến Thắng được thiết kế như một sàn đấu giá công nghệ. Các đặc sản như gạo tẻ, cá nướng, giò chả được trình bày bắt mắt bên cạnh hệ thống thiết bị livestream chuyên nghiệp. Ngành công thương Hà Nội nhấn mạnh việc phối hợp chỉ đạo, góp sức hỗ trợ các chủ thể OCOP hoàn thiện tiêu chuẩn, bao bì, nhãn mác, bảo đảm hàng hóa luôn tươi ngon và đáp ứng quy trình vận chuyển lạnh tốc độ cao đến tay người tiêu dùng. (Thiết kế do xã cung cấp)
Lãnh đạo Hà Nội trực tiếp đồng hành cùng OCOP
Tại phường Tùng Thiện, nghệ nhân và đại diện địa phương trực tiếp tham gia livestream quảng bá các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ tiêu biểu (như tranh kính nghệ thuật). Sự chủ động của cơ sở và chính quyền địa phương đã đưa Nghị quyết 57 vào thực tiễn, thúc đẩy xúc tiến thương mại số cho làng nghề thủ đô. (Ảnh: MAI HUYÊN)
Phiên livestream giới thiệu OCOP làng nghề Đại Thanh
Đại Thanh tổ chức phiên livestream "Giới thiệu bán sản phẩm OCOP" làng nghề địa phương trên nhiều nền tảng (Facebook, TikTok, YouTube). Một nhà quản lý, một chuyên gia và một chủ thể OCOP cùng tham gia, tạo niềm tin vững chắc về nguồn gốc và chất lượng. Hình ảnh này khẳng định kinh tế số đã thực sự lan tỏa đến tận làng nghề, mang lại nguồn thu trực tiếp cho bà con. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Chuyển đổi số trong y học cổ truyền: OCOP Đông Anh "lên không gian số"
Phiên "Talkshow Livestream" tại Đông Anh đưa sản phẩm nấm dược liệu (OCOP 4 sao) "Vào không gian số". Sự kết hợp giữa chủ thể (mặc áo bác sĩ) và các chuyên gia, cầm trên tay chứng nhận OCOP vàng, giúp minh bạch hóa quy trình sản xuất và chất lượng. Ngành công thương hỗ trợ kết nối các sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ cao này với hệ thống siêu thị và sàn thương mại điện tử. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã cung cấp)
Toàn cảnh vùng nguyên liệu chuyển mình: Nền tảng cho chuỗi cung ứng bền vững
Để có 3.500 sản phẩm OCOP "lên sóng", nền tảng chính là những vùng nguyên liệu quy chuẩn như xã Đan Phượng. Tại đây, các khu nhà kính, nhà màng hiện đại xen kẽ đồng ruộng, bảo đảm quy chuẩn VietGAP. Đây là cơ sở để ngành nông nghiệp và công thương Hà Nội tập trung xây dựng các "chuỗi cung ứng lạnh", bảo đảm tính tươi ngon từ trang trại đến tay người tiêu dùng online với tốc độ giao vận tối ưu. (Ảnh: MAI HUYÊN)
Đích đến: Chuỗi cung ứng lạnh và tốc độ giao vận 4.0
Sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ, quy chuẩn VietGAP và tốc độ, giúp lan tỏa sản phẩm Hà Nội rộng khắp và mang lại giá trị bền vững cho thủ đô. Trung tâm logistics Hateco, quận Long Biên, Hà Nội có hạ tầng khá đồng bộ. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Ngày 19/8, tại Đại siêu thị GO! Thăng Long (Hà Nội), Tập đoàn Central Retail Việt Nam khai mạc lễ hội “Tự hào đặc sản Việt” 2026 chào mừng Quốc khánh 2/9, đồng thời góp phần kích cầu tiêu dùng, quảng bá đặc sản các vùng miền, đem đến cho người tiêu dùng cơ hội mua sắm hơn 200 đặc sản từ khắp các vùng miền trên cả nước.
Những ngày đầu tháng 8, tại Khu đô thị Golden City (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) rộn ràng từ hương thơm của những mẻ bánh, không khí sôi động của các hoạt động trình diễn ẩm thực.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 26/2026/QĐ-TTg ngày 22/5/2026 ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
Trong đời sống văn hóa người Việt, trà không chỉ là thức uống mà còn là một nếp sinh hoạt lâu đời, một cách ứng xử và thưởng thức tinh tế. Những năm gần đây, ngành trà Việt Nam đang nỗ lực nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường với những sản phẩm mang đậm bản sắc.
Tối 17/4, tại xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội Làng nghề truyền thống và Sản phẩm đặc trưng xã Nam Dương lần thứ I năm 2026. Ngày hội diễn ra từ ngày 16-19/4 với nhiều hoạt động phong phú như trưng bày gian hàng, thi đấu nghề truyền thống, nhằm tôn vinh giá trị văn hóa làng nghề.
Sáng 16/4, Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long phối hợp siêu thị Co.opmart Vĩnh Long tổ chức khai mạc “Tuần lễ sản phẩm OCOP Vĩnh Long lần 1 - Kết nối giá trị địa phương”. Đây là chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm, nhằm quảng bá, kích cầu tiêu dùng và mở rộng mạng lưới phân phối cho các sản phẩm đặc trưng của tỉnh.
Giữa trập trùng đồi chè Thái Nguyên, xã Hợp Thành đang vươn mình mạnh mẽ với khát vọng định danh thương hiệu trà Việt. Từ bàn tay người nông dân đến sản phẩm OCOP, các sản phẩm chè không chỉ là thức uống mà là kết tinh văn hóa, sinh kế và giấc mơ hội nhập.
Văn phòng Điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Cần Thơ vừa công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và trao Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2026.
Giữa nhịp chuyển động của nền kinh tế số, Khánh Hòa đang từng bước “lên sàn” với một tâm thế chủ động và quyết liệt. Không chỉ là câu chuyện đưa hàng hóa lên môi trường trực tuyến, đó còn là hành trình mở rộng biên độ thị trường, tái cấu trúc phương thức kinh doanh và dần định hình những thói quen tiêu dùng mới trong xã hội số.
Sáng 27/3, tại Hội nghị tổng kết Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã trao 54 giấy chứng nhận các sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 đến 4 sao năm 2025 cho 25 chủ thể và trao tặng bằng khen cho 9 tập thể và 8 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chương trình.
Tối 28/1, tại Điểm du lịch Làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu (xã Ứng Thiên, Hà Nội), Sở Công thương Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Ứng Thiên khai mạc Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo gắn với các hoạt động phục vụ Xuân Bính Ngọ 2026.
Trong hai ngày 16 và 17/1, Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long phối hợp Ủy ban nhân dân xã Chợ Lách, Viettel Post Vĩnh Long và TikTok Shop Việt Nam tổ chức chương trình “Hành trình nông sản Vĩnh Long-Chở xuân về nhà”.
Tối 29/12, tại số 12 Phùng Khắc Khoan, phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phía nam đã tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ “Sắc hương OCOP và Tết cổ truyền dân tộc”.
Ngày 29/12, tại phường Bàn Thạch, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại tại thành phố Đà Nẵng năm 2025.
Chương trình “Lễ hội mua sắm năm 2025” nằm trong chuỗi các chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội cuối năm 2025, không chỉ là sân chơi mua sắm cuối năm quen thuộc mà còn là điểm hẹn văn hóa-kinh tế mang đậm bản sắc Việt.
Các trung tâm thiết kế, sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch tại các xã, phường của Hà Nội đang từng bước đưa sản phẩm địa phương tiếp cận thị trường, nhất là phục vụ du lịch. Giải pháp này được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nên diện mạo mới cho kinh tế làng nghề Hà Nội.
Festival OCOP Việt Nam 2025 sẽ được tổ chức tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội, từ ngày 20 đến ngày 23/12/2025, với chủ đề “Việt Nam - Hội tụ và Lan tỏa”.
Tối 28/11, tại phường Vũng Tàu, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc sự kiện “Kết nối giao thương sản phẩm OCOP Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất” với chủ đề “Hội nhập và phát triển”.
Sáng 22/11, tại Suối Giàng, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai đã khai mạc Lễ hội trà Shan tuyết tỉnh Lào Cai năm 2025, với chủ đề “Hương trà trên mây”. Lễ hội là một hoạt động lớn nằm trong chuỗi hoạt động Festival Sông Hồng năm 2025 của tỉnh Lào Cai.
Ngày 21/11, tại phường Bà Rịa, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo sự kiện “Quảng bá, kết nối giao thương sản phẩm OCOP năm 2025”.
Sở Công thương Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Thanh Oai sẽ tổ chức Triển lãm quảng bá, giao thương kết nối các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề phục vụ du lịch xã Thanh Oai năm 2025.
Năm 2023, sản phẩm trà hoa vàng do bà Phạm Thị Lý tự tay nhân giống, phát triển từ cây trà hoa vàng hàng trăm năm tuổi đã trở thành sản phẩm OCOP 3 sao. Hiện sản phẩm đang hướng tới chuẩn 5 sao quốc gia trong năm 2025.
Festival 2025 được tổ chức trên quy mô hơn 4.000m² gồm: Không gian Tôn vinh: Giới thiệu các làng nghề đạt chuẩn quốc tế và khu vực; Không gian Di sản và Bảo tồn: Trưng bày các làng nghề đặc sắc như Giấy dó Yên Thái, dệt the La Khê, tranh Kim Hoàng, đậu bạc Định Công, diều Bá Dương Nội, cùng các làng nghề tiêu biểu khắp Việt Nam.
Nếu chương trình OCOP giúp đổi mới tư duy từ sản xuất truyền thống sang sản xuất liên kết chuỗi giá trị thì chương trình du lịch nông thôn là nhịp cầu đưa OCOP vươn xa, góp phần hoàn thành tiêu chí thu nhập, văn hóa, môi trường trong xây dựng nông thôn mới.
Bằng sự sáng tạo, bàn tay khéo léo của mình, nhiều phụ nữ tại tỉnh Vĩnh Long đã nâng tầm đặc sản quê hương thành sản phẩm OCOP vừa làm giàu cho mình, vừa tạo việc làm cho nhiều lao động ở nông thôn.